Các giám mục BaLan khuyến khích các linh mục

hãy xem thừa tác vụ linh mục

như là một việc phục vụ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục BaLan khuyến khích các linh mục hãy xem thừa tác vụ linh mục như là một việc phục vụ.

Tin BaLan (Apic 15/04/2008) - Trong bức thư gởi cho các linh mục toàn quốc, được công bố liền trước dịp kỷ niệm 3 năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 năm 2008, các giám mục BaLan than phiền rằng nhiều người công giáo, kể cả một số linh mục, có thái độ xem công việc của họ trong giáo hội như là công việc theo một hợp đồng được ký kết, mà đương sự có thể thay đổi các điều kiện, hoặc huỷ bỏ hoàn toàn. Các giám mục Balan nói thêm rằng: "Chúng tôi bị báo động vì một thái độ như vậy đối với ơn gọi linh mục".

Trong thư, các giám mục BaLan giải thích thêm rằng trước đây Giáo hội Công giáo đã bị đối xử như một "công ty có tổ chức", và tác vụ linh mục do đó được xem như là một "công ăn việc làm" được định giá theo những tiêu chuẩn trần tục. Các giám mục giờ đây có ý nhắc lại rằng tương quan sâu xa với Chúa Kitô là "đặc điểm chìa khoá" của mọi người kitô, nhất là của mọi linh mục. Cần bắt chước cách thức phục vụ của Chúa Kitô. Và các giám mục Balan cho đó là tiêu chuẩn đầu tiên để chấp nhận những ứng sinh lên chức linh mục. Chức linh mục là một việc phục vụ, chớ không phải là "một nghề nghiệp" để hưởng lợi và kiếm tiền.

Ðược biết, trong năm 2007, tổng số ơn gọi vào chủng viện trong 84 chủng viện toàn quốc Balan, đã giảm 24%.

Vì bức thư được công bố gần dịp kỷ niệm 3 năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời, nên các giám mục Balan nhắc lại rằng Ðức Gioan Phaolô II đã thường cảnh tỉnh trước "những nguy hiểm" đến từ một nền văn minh và từ một ý thức hệ đề nghị cho con người một nếp không có Thiên Chúa. Và các giám mục BaLan đặt câu hỏi: "Chúng ta có lắng nghe lời cảnh tỉnh này chưa? Và chúng ta có cố gắng làm sao để lởi cãnh tỉnh này được ngưòi công giáo balan lắng nghe nhiều hơn chăng?"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page