Cầu Nguyện là ưu tiên một của Linh Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cầu Nguyện là ưu tiên một của Linh Mục.

Tin Roma (Apic 14/04/2008) - Trong sứ điệp gởi cho tất cả các linh mục trên thế giới, nhân dịp Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự thánh hoá các linh mục, sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng 5 năm 2008, đúng lễ trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bộ Giáo Sĩ của Toà Thánh Vatican, đã lên tiếng nhắc rằng việc cầu nguyện phải là ưu tiên một của Linh Mục.

Ðược ấn ký bởi Ðức Hồng Y Claudio Hummes, tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, và bởi Ðức Tổng Giám Mục Mauro Piacenza, tổng thư ký của bộ, sứ điệp khuyến khích các linh mục hãy chiêm ngắm con người vẹn toàn Chúa Giêsu Kitô, đấng vẫn sống và hành động trong hiện tại. Nhắc lại rằng sự hữu hiệu của hành động là tuỳ thuộc vào việc cầu nguyện, sứ điệp khuyến khích linh mục sống tương quan mật thiết với Chúa Giêsu.

Chức linh mục không thể được xem như là một "điều gì" được chu toàn một cách máy móc, nhưng là một ơn gọi, qua đó Chúa Kitô cứu rỗi chúng ta. Chúa đã kêu gọi và hiện vẫn đang kêu gọi chúng ta đến sống với Người.

Ðề cập đến sự độc thân linh mục, sứ điệp quả quyết rằng đây là một hồng ân mà linh mục cần đón nhận và sống một cách tận căn và trong sự đồng hoá hoàn toàn chính mình với Chúa Kitô. Những hoàn cảnh hiện nay của thừa tác vụ linh mục đòi buộc chúng ta chú ý chăm sóc thực thể linh mục, một thực thể chắc chắn có gốc rể thần thiêng không thể bỏ đi được.

Cuối cùng, nhắc lại rằng bí tích Thánh Thể là nơi tuyệt hảo nhất để củng cố đời linh mục, sứ điệp khuyến khích các linh mục hãy trung thành dâng thánh lễ hằng ngày, và tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Linh mục cần Bí Tích Thánh Thể , như cần phải thở để sống.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page