Vài nét tổng quát về chuyến viếng thăm

của ÐTC Beneđitô XVI tại Hoa Kỳ

 

ÐTC giơ tay chào mọi người ngay khi vừa đến Phi Trường Quân Sự Andrews, Hoa Kỳ.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét tổng quát về chuyến viếng thăm của ÐTC Beneđitô XVI tại Hoa Kỳ.

(Tin tổng hợp từ Apic 10 và 14/04/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 15 tháng 4 năm 2008, theo giờ Roma, tức lúc 6 giờ chiều ngày 15/04/2008 theo giờ Việt Nam, ÐTC Bênêđitô XVI rời phi trường Roma, để đi thủ đô Washington, bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2008.


Linh Mục Federico Lombardi, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh, hướng dẫn ÐTC đến thăm các ký giả và chuẩn bị cho buổi họp các ký giả trên chuyến bay từ Roma đến Hoa Kỳ.


Sau khoảng 10 giờ bay từ Roma đi Washington, trên chuyến bay 777 của hãng hàng không Alitalia, ÐTC dự trù đến thủ đô Washington lúc 16 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2008, giờ địa phương Hoa Kỳ, tức khoảng 4 giờ sáng ngày thứ thứ Tư, 16 tháng 4 năm 2008, theo giờ Việt nam.

Tổng thống Hoa Kỳ, Ông George W. Bush, cùng với phu nhân, cầm đầu phái đoàn chính phủ, ra đón ÐTC tại Phi Trường Quân Sự Andrews của căn cứ không quân Hoa Kỳ. Sau giây phút tiếp đón và gặp riêng Tổng Thống Hoa Kỳ tại Phi Trường trong vòng khoảng 15 phút, ÐTC và đoàn tùy tùng về Toà Sứ Thần Toà Thánh ở thủ đô Washington, để nghỉ ngơi. Không có sinh hoạt nào khác được dự trù cho buổi chiều thứ Ba, 15 tháng 4 năm 2008.

Sinh hoạt viếng thăm chính thức bắt đầu vào sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2008, đúng ngày sinh nhật thứ 81 của Ðức Thánh Cha. Sau Thánh Lễ riêng tại Toà Sứ Thần Toà Thánh, lúc 8 giờ sáng, ÐTC sẽ đến Toà Nhà Trắng để chào Tổng Thống Hoa Kỳ, lúc 10.30 sáng. Nghi thức tiếp đón chính thức, --- cùng với diễn văn của Tổng thống Hoa kỳ và của Ðức Thánh Cha, --- sẽ diễn ra bên ngoài, trong Sân Cỏ Toà Nhà Trắng. Sau đó, cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra bên trong Nhà Trắng. Chương trình dự trù ÐTC và Tổng thống Hoa kỳ sẽ xuất hiện nơi Bao Lơn toà Nhà Trắng, để chào chúc khoảng 5,000 người đến mừng sinh nhật ÐTC.

Biến cố quan trọng thứ hai vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2008, là cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Các Giám Mục Hoa Kỳ. Từ Toà Sứ Thần, ÐTC đến trụ sở của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, để rồi từ đây, ÐTC dùng xe lớn (Pope Mobile) vượt đoạn đường khoảng 1 cây số, từ trụ sở Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Ðền Thánh Quốc Gia Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm. Tại đây, ÐTC cử hành giờ Kinh Chiều với 400 giám mục bên trong Ðền Thánh, trong khi đó cộng đoàn tín hữu theo dõi giờ kinh từ bên ngoài, qua hệ thống màn hình lớn. ÐTC sẽ đọc diễn văn quan trọng cho các giám mục Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ này. Khoảng 19.30, Ðức Thánh Cha trở về lại Toà Sứ Thần, để nghỉ ngơi và qua đêm, kết thúc ngày viếng thăm đầu tiên của ÐTC tại thủ đô Washington. ÐTC còn viếng thăm thủ đô Washington cho đến sáng thứ Sáu, 18 tháng 4 năm 2008, ngài mới đi New York, để có cuộc gặp gỡ cao điểm, là đọc diễn văn trong Phiên Họp Khoáng Ðại tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc.

Vì khoảng cách thời giờ giữa Hoa kỳ và Việt nam, nên chúng tôi chỉ có thể bắt đầu tường thuật những chi tiết của các biến cố, trong chương trình phát thanh vào sáng thứ Tư 16 tháng 4 năm 2008 mà thôi.

Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, theo dõi vài nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm này.


ÐTC trả lời phỏng vấn trong một buổi họp các ký giả trên chuyến bay từ Roma đến Hoa Kỳ.


Ký giả Antoine-Marie Izoard, làm việc cho hãng tin I-Media tại Roma, cho rằng "những điểm nổi bật" của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ðức Bênêđitô XVI sẽ là:

1. tái xác nhận giáo lý của giáo hội công giáo trong một quốc gia đa tôn giáo.

2. trình bày sự đáp ứng đối với những gương xấu lạm dụng tình dục đang gây giao động trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

3. tái xác nhận tính cách không thể thay đổi của những nhân quyền;

4. và nói lên lập trường của giáo hội công giáo đối với những sinh hoạt chính trị hoa kỳ trên bình diện quốc gia và quốc tế.

Những điểm nổi bật này được thực hiện trong bốn biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm như:

1. Gặp gỡ với Tổng Thống Hoa kỳ tại Toà Nhà Trắng, trong thời gian của những tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2008.

2. Gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ, trong hoàn cảnh giáo hội đang trải qua những khó khăn do những gương xấu lạm dụng tình dục, gây ra.

3. Ðọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, trong khung cảnh kỷ niệm 60 năm công bố Hiến Chương quốc tế về Nhân Quyền.

4. Cầu nguyện cho Hoà Bình tại "Khoảng Ðất Trống", nơi Toà Tháp Ðôi, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, bị khủng bố phá tan bình địa, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Ngoài ra, hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ, APIC, còn nhắc rằng chuyến viếng thăm Hoa kỳ của ÐTC diễn ra trùng với thời gian ÐTC mừng sinh nhật thứ 81 vào ngày 16 tháng 4, và trùng với kỷ niệm ba năm ÐTC được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma, ngày 19 tháng 4.

Nhưng quan trọng hơn cả, --- và theo lời ÐTC đã nói trước trong Sứ Ðiệp gởi dân chúng Hoa Kỳ trước chuyến viếng thăm, --- thì mục tiêu cuối cùng của chuyến viếng thăm là để rao giảng sự thật căn bản: Chúa Kitô là Hy Vọng của con người. Chân lý này đã được ÐTC nhắc đến trong thông điệp thứ hai của ngài về Ðức Cậy Trông, Spe Salvi. Như thế, chủ đề về niềm Hy Vọng Kitô sẽ có mặt trong những diễn văn của ÐTC trong nhiều dịp khác nhau. Quả Thật, như ÐTC đã quả quyết trong Sứ Ðiệp gởi dân chúng Hoa kỳ, hơn bao giờ hết thế giới hôm nay đang cần niềm Hy vọng, hy vọng hoà bình, hy vọng công lý, hy vọng tự do. Nhưng, không thể nào có hy vọng, nếu không tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài tường thuật tiếp sau.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page