Lần đầu tiên Giáo hội địa phương tại Nepal

tấn phong linh mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lần đầu tiên Giáo hội địa phương tại Nepal tấn phong linh mục.

Kathmandu (UCAN NP04777.1492 Ngày 9-4-2008) - Ðức Giám mục Anthony Sharma thuộc dòng Tên lần đầu tiên phong chức cho các linh mục làm việc trong Giáo hội Nepal do ngài đứng đầu từ năm 1984.

Vị đại diện tông tòa của Nepal đã phong chức cho hai linh mục triều và một linh mục dòng Tên tại nhà thờ Mông Triệu ở Kathmandu hôm 5-4-2008. Cả ba linh mục đều đến từ Ấn Ðộ, và đa số các linh mục ở Nepal cũng vậy.

Ðây là lần đầu tiên Ðức cha Sharma phong chức linh mục kể từ khi ngài được tấn phong giám mục hôm 5-5-2007, ngay sau khi Tòa Thánh nâng Giáo hội địa phương từ hạt phủ doãn lên thành hạt đại diện tông tòa. Ðức cha Sharma đứng đầu Giáo hội địa phương từ khi được bổ nhiệm làm bề trên Giáo điểm Công giáo Nepal năm 1984, sáu tháng sau khi giáo điểm được tách ra từ giáo phận Patna ở Ấn Ðộ, nay là một tổng giáo phận.

Trước đây, các giám mục ở Ấn Ðộ phong chức cho các linh mục ở Nepal, vì theo luật Giáo hội các giám mục mới được phép phong chức linh mục.

Sáu thiếu nữ múa theo các bài thánh ca do ca đoàn giáo xứ hát khi 50 linh mục tiến vào nhà thờ với hơn 1,000 người trong đó có một số người Ấn giáo đứng chật ních nhà thờ.

Những người tham dự chủ yếu là giáo dân đến từ ba giáo xứ của Kathmandu - Mông Triệu, Ishalaya và Baniyatar. Cả ba giáo xứ có khoảng 2,200 người Công giáo, chiếm gần 1/3 số người Công giáo trong cả nước.

Khi ba tân chức hứa sẽ vâng lời và trung thành phụ giúp vị đại diện của họ, những người dự lễ đáp lại bàng tràng pháo tay vang rền.

Hai linh mục triều là Robin Rai, 34 tuổi, và Jomon James Mekkumnnel, 32 tuổi, nói các ngài cảm nhận được tiếng Chúa gọi phục vụ người nghèo ở Nepal, trong khi linh mục dòng Tên Roy Sebastian Nellipuzhail, 36 tuổi, nói: "Một quốc gia không có gì liên quan đến công việc của tôi. Ðiều quan trọng là tôi phải phục vụ người nghèo và người bị áp bức". Ngài cho biết ngài sẽ đến miền đông nam Nepal và dạy trẻ em nghèo ở đó. Hầu hết người Công giáo ở Nepal sinh sống ở đó.

Cha Rai, được Ðức cha Sharma bổ nhiệm phục vụ giáo xứ Mông Triệu, nói với UCA News: "Tôi không biết chương trình Chúa dành cho tôi, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa nhân lành muốn tôi làm".

Cha Mekkumnnel, khi còn là phó tế đã làm việc với giới trẻ Công giáo ở Kathmandu, nói với UCA News sau lễ phong chức rằng ngài sẽ tiếp tục công việc này trong khi phục vụ tại giáo xứ Ishalaya.

Ông cố B.B. Rai của cha Rai hết sức vui mừng. Ông nói với UCA News: "Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc khi con trai chúng tôi làm việc cho Chúa và chúng tôi ước muốn nó có thể đem thông điệp của Chúa đến cho người dân Nepal. Truyền giáo ở một nơi ngoài quốc gia của mình, ở một nơi mà hầu hết người dân vẫn chưa biết Ðức Kitô thì thật thú vị".

Phát biểu với cộng đoàn, Ðức cha Sharma mô tả các tân chức là các mục tử của dân Chúa. "Cuộc sống luôn hướng tới trước #và các tân linh mục sẽ xung phong phục vụ hạt đại diện tông tòa và dẫn dắt Giáo hội Nepal".

Tara Gurung, một lãnh đạo giáo dân, nói bà có "cảm giác là Giáo hội vừa mới có một sự đổi mới, vừa được cải thiện".

Với ba tân chức này, Nepal hiện có 15 linh mục triều và 54 linh mục dòng. Khoảng 80% trong số 28 triệu dân trên cả nước là người Ấn giáo, và đa số còn lại là Phật tử. Kitô hữu chiếm khoảng một triệu người, theo Niên giám Công giáo Nepal 2006.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page