Các lãnh đạo Giáo hội Bỉ

viếng thăm Trung Quốc

để đẩy mạnh hiệp nhất Giáo hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các lãnh đạo Giáo hội Bỉ viếng thăm Trung Quốc để đẩy mạnh hiệp nhất Giáo hội.

Hồng Kông (UCAN CH04789.1492 Ngày 10-4-2008) - Ðức Hồng y người Bỉ Godfried Danneels của Mechelen-Brussels dẫn đầu một phái đoàn gồm 11 người viếng thăm "mục vụ riêng" Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh và Thiểm Tây.

Phái đoàn đến thủ đô Bắc Kinh hôm 31-3-2008 gồm có Ðức hồng y, bốn giám mục và ban lãnh đạo của Quỹ Ferdinand Verbiest thuộc Ðại học Công giáo Leuven ở Bỉ. Trong phái đoàn còn có linh mục Jeroom Heyndrickx thuộc dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ (CICM), cựu giám đốc của quỹ này.

Phái đoàn đã viếng thăm làng đa số Công giáo Laohugou (thung lũng hổ) hôm 8-4-2008. Người Công giáo đã sinh sống trong làng có khoảng 500 người này từ thế kỷ 18. Họ thuộc giáo phận Thành Ðức, đặt trụ sở tại thành phố có cùng tên ở Hà Bắc, cách Bắc Kinh 250 km về phía bắc.

Linh mục Joseph Guo Jincai, phó tổng thư ký của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, đang hộ tống phái đoàn. Vị linh mục của Chengde cho UCA News biết phái đoàn đã tham dự một Thánh lễ tại nhà nguyện của làng này và đã viếng thăm mộ phần của một số thừa sai dòng CICM gần đó.

Cha Guo nói dòng CICM, do linh mục người Bỉ Theophile Berbist sáng lập năm 1862, đã giúp xây dựng nhà nguyện và tượng vị sáng lập dòng tại Laohuguo. Cha Verbist qua đời tại làng này.

Theo cha Guo, phái đoàn Bỉ do ban quản lý Chủng viện Quốc gia Bắc Kinh mời đã được người Công giáo ở Laohuguo tiếp đón nồng nhiệt, họ đã bày tỏ lòng biết ơn công lao của các thừa sai CICM. Chính cha Guo đã được học các chương trình đặc biệt của Quỹ Verbiest.

Theo thông cáo báo chí tổ chức này phát hành hôm 29-3-2008, chuyến đi này là "một phần trong chương trình giao lưu giữa Giáo hội Bỉ và Giáo hội Trung Quốc".

Cha Heyndrickx, nhà nghiên cứu Giáo hội tại Trung quốc, nói với UCA News qua thư điện tử hôm 8-4-2008 rằng người Công giáo tại nhà nguyện Laohuguo đã vỗ tay và hát bài Tình yêu mang chúng ta đến với nhau để chào đón phái đoàn.

Vị linh mục dòng CICM cho biết Ðức Hồng y Danneels đã nói với người Công giáo Trung Quốc về chủ đề này, ngài nói với họ rằng phái đoàn đã đi đến chỗ thể hiện đúng tình hiệp nhất của tất cả người Công giáo trong Giáo hội hoàn vũ dưới quyền của Ðức Giáo hoàng.

Linh mục Li Shoushan, giám quản giáo phận Thành Ðức, cám ơn Giáo hội Bỉ đã phái các thừa sai CICM đến truyền giáo trong giáo phận Jehol cũ, nay thuộc hai giáo phận Thành Ðức và Liêu Ninh, cha Heyndrickx kể lại.

Sau đó người Công giáo xếp hàng trước mặt các giám mục, bắt tay các ngài và hôn nhẫn giám mục. Các giám mục ban phép lành cho họ.

Trong các thư điện tử gửi cho UCA News trước đó, cha Heyndrickx cho biết hôm 1-4-2008 phái đoàn có "một cuộc thảo luận tốt đẹp" với Ðức Giám mục Joseph Li Shan (Giuse Lý Sơn) của Bắc Kinh về công tác mục vụ.

Linh mục Matthew Zhen Xuebin, chưởng ấn của giáo phận Bắc Kinh, phát biểu với UCA News rằng họ còn nói về Thế vận hội Olympics Bắc Kinh diễn ra vào tháng 8 năm 2008 và Giáo hội địa phương chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào.

Hôm 2-4-2008, Ðức Hồng y Danneels, chủ tịch Quỹ Verbiest, đọc bài diễn văn với chủ đề Những thách thức đối với văn hóa sự sống: Ðạo đức và Khoa học trong Ðối thoại, tại Hàn lâm viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Ðức hồng y đã viếng thăm Trung Quốc năm 2005, nhưng chuyến thăm đó đã được rút ngắn lại do lúc đó Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bị bệnh nặng.

Trong chuyến thăm này, hôm 4-4-2008 có hơn 100 chủng sinh và linh mục đã tham dự bài thuyết trình của đức hồng y về Tám Mối Phúc Thật tại Chủng viện Quốc gia, thuộc ngoại ô phía nam thủ đô.

Trong số các giám mục và linh mục đại lục phái đoàn hội kiến có Ðức Giám mục Joseph Ma Yinglin (Giuse Mã Anh Lâm) của Côn Minh và linh mục Yao Shun của Tập Ninh, những người đã tham dự một chương trình nghiên cứu ở Bỉ từ ngày 24/5/2007 - 9/12/2007, về quản lý Giáo hội và công tác mục vụ.

"Cuộc đối thoại của chúng tôi nối tiếp cuộc đối thoại tại Bỉ", cha Heyndrickx nói, việc thường huấn cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân là ưu tiên dành cho Giáo hội Trung Quốc.

Trong hai ngày 5-6/4/2008, Ðức Hồng y Danneels hội kiến với Ðức Giám mục Pius Jin Peixian của Liêu Ninh, Ðức Giám mục phó Paul Pei Junmin và nhân viên chủng viện tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh.

Ðức Hồng y Danneels đã nói về Linh đạo hân hoan của Thánh Phanxicô Assisi với các chủng sinh và nữ tu đang học thần học ở đó.

Sau đó phái đoàn đến thăm Songshu Zuizi (giáo điểm cây thông), giáp ranh Hà Bắc, trụ sở trước đây của CICM trông coi giáo phận Jehol.

Phái đoàn đang viếng thăm giáo phận Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây từ ngày 8-10/4/2008. Ðức Hồng y Danneels và một số thành viên khác trong phái đoàn dự định rời Trung Quốc vào ngày 11-4-2008, trong khi những người còn lại sẽ viếng thăm Thượng Hải.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page