Ðức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada

cựu Tổng Giám Mục Mehicô

từ trần, hưởng thọ 88 tuổi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada, cựu Tổng Giám Mục Mehicô, từ trần, hưởng thọ 88 tuổi.

Tin Mêhicô (Apic 11/04/2008) - Thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2008, Ðức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada, cựu Tổng Giám Mục Mêhicô từ năm 1977 đến năm 1994, đã từ trần, hưởng thọ 88 tuổi. Ðức Hồng Y là một chủ chăn lưu ý nhiều đến công cuộc phát triển văn hoá và vật chất của những anh chị em bản địa.

Sinh năm 1919, Ðức Hồng Y đã thụ phong linh mục tại Roma năm 1942. Ðược ÐTC Piô XII bổ nhiệm giám mục, Ðức Hồng Y tham dự trọn vẹn các khoá họp của Công Ðồng Vaticanô II, từ năm 1962-1965. Năm 1977, Ðức Hồng Y được gọi về làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Mêhicô. Tháng 6 năm 1979, Ngài được Ðức Gioan Phaolô II phong tước hồng y.

Tháng Giêng năm 2008, Ðức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada là một trong số 5 vị Hồng Y đã xin Ðức Bênêđitô XVI công bố Ðức Maria là Ðấng "Ðồng Công Cứu Chuộc nhân loại".

Trong điện văn phân ưu, gởi cho Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, đương nhiệm Tổng Giám Mục Mêhicô, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã gọi Ðức cố Hồng Y Ahumada là vị chủ chăm nhiệt thành, đã hết lòng dấn thân cho công cuộc Tin Mừng, và là vị chủ chăn nổi bật trong công việc mục vụ dành cho những anh chị em thổ dân.

Với sự qua đời của Ðức Hồng Y Ahumada, hồng y đoàn hiện còn 196 vị, trong số này có 119 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page