Một giám mục Hàn Quốc

được bổ nhiệm vào Hội đồng Giáo hoàng

về hiệp nhất Kitô hữu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một giám mục Hàn Quốc phụ trách phong trào đại kết được bổ nhiệm vào Hội đồng Giáo hoàng về hiệp nhất Kitô hữu.

Seoul (UCAN KO04778.1492 Ngày 8-4-2008) - Một giám mục người Hàn Quốc hiện là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại Liên tôn vừa được bổ nhiệm vào Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu trong nhiệm kỳ 5 năm.

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Ðức Giám mục phụ tá Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju vào Hội đồng Hiệp nhất Kitô hữu hôm 26-2-2008, theo thông cáo báo chí được Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) phát hành hôm 4-4-2008. Tổng giáo phận Kwangju đặt trụ sở tại Gwangju (Kwangju), cách Seoul 270 km về phía nam.

Ðức cha Kim, 61 tuổi, là chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Hiệp nhất Kitô hữu và Ðối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK).

Ngài phát biểu nói với UCA News hôm 7-4-2008: "Tôi cảm thấy mình phải gánh thêm gánh nặng bởi vì với chức vụ mới này tôi phải có trách nhiệm hơn về phong trào đại kết không chỉ trong nước mà còn trên cả thế giới". Với quan điểm đó, ngài tiếp: "Tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn về lịch sử và bối cảnh của phong trào đại kết của Giáo hội địa phương và làm việc thúc đẩy đối thoại chân thật hơn với các giáo phái Kitô khác".

Ðức cha lưu ý các Giáo hội Công giáo và Tin lành ở Hàn Quốc trở nên gần gũi hơn thông qua hợp tác đẩy mạnh dân chủ hóa trong nước trong thập niên 1980. Trong những năm gần đây các Giáo hội này thường xuyên tổ chức các chương trình chung như Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu từ năm 1986, Diễn đàn Ðại kết từ năm 2000, và giao lưu trao đổi thần học gia và chủng sinh từ năm 2001, ngài nói thêm.

Ðức cha Kim hy vọng các Giáo hội Công giáo và Tin lành sẽ cùng nhau dịch "thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, và việc làm này sẽ thể hiện rõ vấn đề đại kết".

Ðức giám mục phụ tá của Kwangju, được bổ nhiệm vào Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại Liên tôn trong nhiệm kỳ 5 năm hồi tháng 10 năm 2007, nhận xét: "Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia có các tôn giáo khác nhau sống hòa thuận, và gọi nhau là 'tôn giáo láng giềng'".

Ngài nói, hiện nay các tôn giáo ở đây đang đẩy mạnh một hình thức đối thoại trong đó các tín đồ tôn giáo hợp tác trong các hoạt động nhân đạo và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm trong khi tôn trọng tín ngưỡng và giáo huấn của nhau.

Linh mục John Song Yong-min, thư ký ủy ban do Ðức cha Kim đứng đầu, đã hoan nghênh sự bổ nhiệm đức cha, và nói rằng điều này chứng tỏ Vatican công nhận vai trò của Giáo hội Hàn Quốc trong phong trào đại kết cũng như đối thoại liên tôn.

Vị linh mục phát biểu với UCA News hôm 7-4-2008: "Ðây là lần đầu tiên một giám mục Hàn Quốc cùng lúc nằm trong hai hội đồng giáo hoàng". Tuy nhiên, giáo sư thần học cơ bản tại Ðại học Công giáo Incheon đề nghị Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) thành lập ủy ban riêng cho hai lĩnh vực này trong tương lai gần.

Ðức cha Kim, chịu chức linh mục năm 1975, lấy bằng tiến sĩ về lịch sử Giáo hội ở Ðại học Pontifical Gregorian năm 1986. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Kwangju tháng 7-2003 và được tấn phong giám mục ngày 18-8-2003.

Theo website của Vatican (www.vatican.va), Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu thực hiện vai trò kép. "Hội đồng được giao phó thúc đẩy, trong Giáo hội Công giáo, một tinh thần đại kết thực sự", và "còn nhắm phát triển đối thoại và cộng tác với các Giáo hội khác và các cộng đoàn trên thế giới".

Năm 1960, Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII thành lập Văn phòng Xúc tiến Hiệp nhất Kitô hữu như là một trong các ủy ban dự bị cho Công đồng Vatican II (1962-1965). Năm 1989, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng văn phòng này lên thành hội đồng giáo hoàng, theo website này. Ðức Hồng y người Ðức Walter Kasper hiện là chủ tịch của hội đồng.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page