Người Công giáo vùng cao nguyên Việt Nam

có được Thánh lễ Tuần thánh đầu tiên

trong nhiều thập niên

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo vùng cao nguyên Việt Nam có được Thánh lễ Tuần thánh đầu tiên trong nhiều thập niên.

Pleiku, Vietnam (UCAN VT04733.1491 Ngày 1-4-2008) - Nhờ các linh mục khách mà người Công giáo ở tây nguyên Việt Nam tham dự nghi thức Tuần thánh và lễ Phục sinh lần đầu tiên sau hơn 30 năm.

Do thiếu linh mục, hơn 300 người Công giáo ở giáo họ Hòa Bình thuộc giáo phận Kontum không dám mơ rằng năm nay sẽ có điều gì mới lạ so với những năm trước. Cho đến nay, họ không có linh mục cử hành lễ Phục sinh hoặc các nghi thức phụng vụ khác trong Tuần thánh mặc dù họ tham dự lễ tại giáo họ hai tuần một lần.

"Ðây là lần đầu tiên sau 33 năm, một linh mục đến cử hành Thánh lễ và nghi thức phụng vụ cho dân chúng địa phương trong Tuần thánh tại nhà thờ của chúng tôi," ông Stêphanô Ðoàn Văn Bổn nói với UCA News. Linh mục Phanxicô Phó Ðức Giang, thuộc dòng Phanxicô ở thành phố Saigòn, đã chủ sự các nghi thức phụng vụ.

Mỗi buổi tối từ ngày 18-24/03/2008, ông câu Bổn đã mời gọi giáo dân đến nhà thờ bằng cách dùng dùi gỗ gõ vào vỏ trái bom được sử dụng như chuông nhà thờ. Hòa Bình cách thành phố Pleiku, thủ phủ của tỉnh Gia Lai, khoảng 20 km và cách Hà Nội khoảng 1,200 km về phía nam.

Ông Bổn, 68 tuổi, nói rằng giáo họ không có linh mục thường trú khi chính quyền cộng sản bắt vị tuyên úy cuối cùng đi cải tạo vào năm 1975. Người cựu chiến binh này cho biết, ngôi nhà thờ nứt nẻ đó được dùng để phục vụ binh lính trước tháng 4 năm 1975, thời điểm mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản miền Bắc.

Ông Bổn, một nông dân cà phê, nói rằng trong Tuần thánh nhiều người Công giáo địa phương đã không ra nương rẫy làm việc hoặc về nhà sớm hơn để đi xưng tội và tham dự chặng đàng thánh giá. Họ còn lau chùi ngôi nhà thờ và quét dọn khu vực xung quanh.

Ông Bổn cho biết, trong đêm Vọng Phục sinh hôm 22-03-2008, có khoảng 40 người dân tộc Jarai từ các làng chung quanh đến tham dự. Họ tham dự Thánh lễ bên ngoài ngôi nhà thờ bởi vì với 150 ghế, nó không đủ khả năng chứa hết giáo dân. Sau đó, người dự lễ tham dự bữa tiệc đêm gồm có xôi và thịt heo. Có 24 tân tòng được rửa tội trong ngày Chủ nhật Phục sinh sau đó.

Ổng Bổn nói thêm rằng cha Giang cũng đến giáo họ Trà Ða kế bên để giải tội và cử hành Thánh lễ. Cả hai giáo họ thuộc về giáo xứ Tiên Sơn, cách đó gần 10 km.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðông, hạt trưởng hạt Pleiku của giáo phận Kontum nói với UCA News rằng giáo phận không có đủ linh mục vì thế giáo phận đã mời khoảng 10 linh mục dòng đến giúp Tuần thánh và Phục sinh.

Ngài cho rằng "Giáo phận muốn dành ưu tiên công tác mục vụ cho giáo dân ở vùng sâu, nơi không có nhà thờ cũng như linh mục thường trú."

Cha Ðông, 65 tuổi, cho biết nhiều người Công giáo là nông dân trồng tiêu và cà phê hoặc công nhân xây dựng quá nghèo đến nỗi không thể đến với những ngôi nhà thờ có linh mục thường trú.

Với dân số 1.4 triệu, giáo phận có nhiều nhóm người dân tộc thiểu số với 140,000 tín hữu trong tổng số 244,000 giáo dân. Ngài lưu ý rằng có đến 3,000 người được rửa tội trong các buổi cử hành nghi thức Phục sinh vào năm 2007. Có khoảng 65 linh mục và 352 tu sĩ nam nữ đang làm việc trong giáo phận.

Linh mục Giuse Trần Văn Long, một tu sĩ dòng Phanxicô, nói với UCA News rằng trong Tuần thánh, ba anh em linh mục đã phải di chuyển bằng xe máy khoảng 100 cây số mỗi ngày để giải tội cho khoảng 2,500 giáo dân, bao gồm 1,500 người dân tộc thiểu số tại 8 điểm xa xôi hẻo lánh chưa cho nhà thờ hay nhà nguyện. Cha Long, phó xứ Ðức An, cho biết thêm rằng các linh mục dòng Phanxicô rửa tội cho họ ngay tại tư gia.

Phanxicô Xaviê Võ Minh Lâm, một giáo lý viên và người đứng đầu của một trong những điểm truyền giáo này, nói với UCA News rằng đã có 48 người dân tộc thiểu số được rửa tội trong lễ Phục sinh và 51 người khác sẽ gia nhập đạo vào ngày 11-5-2008, lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Anh Lâm, 48 tuổi, nói rằng người Công Giáo ngắm đàng thánh giá và tổ chức các buổi phụng vụ đặc biệt khác tại các điểm truyền giáo, nơi mà linh mục không được phép hiện diện.

Theo cha Ðông, trưởng ban bác ái xã hội của giáo phận, trong Tuần thánh, giáo phận đã kêu gọi người Công giáo đóng góp tiền bạc, thuốc men và thực phẩm cho khoảng 10,000 người phong trong giáo phận.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page