Tổng giáo phận Saigòn

mở rộng trung tâm mục vụ

nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo hội địa phương

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Saigòn mở rộng trung tâm mục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo hội địa phương.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04758.1491 Ngày 4-4-2008) - Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo Phận Saigòn đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một tòa nhà mới nhằm giúp đáp ứng như cầu của Giáo hội địa phương đang gia tăng.

Ðức Hồng y Mẫn, giám mục phó của giáo phận Mỹ Tho 5 năm trước khi làm tổng giám mục cách đây 10 năm, đã chủ sự nghi lễ này hôm 2-4-2008 tại công trình xây dựng và rảy nước thánh làm phép viên đá đầu tiên.

Tòa nhà mới này nằm trong khuôn viên trung tâm mục vụ của tổng giáo phận, bên cạnh Ðại Chủng viện Thánh Giuse ở thành phố Saigòn, trung tâm thương mại lớn nhất của Việt Nam, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam.

Khoảng 100 linh mục, tu sĩ, ứng sinh chủng viện và giáo dân, trong đó có các doanh nhân, đã cùng một số viên chức chính quyền tham dự nghi thức này.

Trung tâm mục vụ đã có hai tòa nhà bốn tầng trước đây được dùng làm tiểu chủng viện. Nhà nước đã tịch thu nơi này sau năm 1975 nhưng đã trả lại cho Giáo hội năm 2004. Sau đó các tòa nhà này được mở cửa trở lại và dùng làm trung tâm mục vụ.

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám đốc trung tâm, giải thích với cộng đoàn về nhu cầu cần xây tòa nhà mới này. Ngài nói trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10-2004, giúp thực hiện các sinh hoạt mục vụ của Giáo hội địa phương, đặc biệt là để đào tạo giáo dân và tu sĩ. Ngài nói: "Cần phải xây dựng thêm cơ sở để có thể đáp ứng những nhu cầu trước mắt, cũng như trong tương lai".

Vị linh mục 56 tuổi cho UCA News biết, tòa nhà mới gồm bốn lầu, rộng 2,560 mét vuông, ước tính chi phí mất 12 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành trong 18 tháng. Ngài lưu ý tòa nhà sẽ có một giảng đường 560 ghế, một số phòng học và nhà ở cho nhân viên, 30-40 chủng sinh dự bị và khách.

Theo cha Khảm, mục đích của trung tâm là đào tạo giáo dân tham gia tích các sinh hoạt Giáo hội bằng cách tổ chức các lớp học về Kinh thánh, giáo lý, thánh nhạc, mục vụ hôn nhân và gia đình, kỷ năng lãnh đạo và ngoại ngữ. Ðến nay đã có 6,000 giáo dân địa phương tham dự các khóa học như thế tại trung tâm nhưng hai tòa nhà cũ không đủ chỗ. Ngài nói thêm, khi xây xong tòa nhà mới này trung tâm cũng có thể phục vụ người Công giáo đến từ các giáo phận khác.

Cha Khảm, lấy bằng tiến sĩ mục vụ ở Mỹ, nói trung tâm còn được dùng như là một học viện thần học hiện đang đào tạo cho 200 nữ tu của các dòng địa phương. Trung tâm còn cấp chỗ ăn ở và đào tạo cho các chủng sinh dự bị trước khi họ vào đại chủng viện.

Ngài cho biết trung tâm có bảy linh mục đã đi tu nghiệp ở nước ngoài về và đang quản lý trung tâm. Nhiều tu sĩ và giáo dân cũng được mời đến dạy ở đây, và một số linh mục hiện đang tu nghiệp ở nước ngoài sẽ về phục vụ trung tâm, ngài nói thêm.

Khi nói về 10 năm lãnh đạo tổng giáo phận của Ðức Hồng y Mẫn, cha Khảm khen ngợi Ðức Hồng y đã rất quan tâm đến việc xây dựng trung tâm và đào tạo giáo dân.

Ðức Hồng y Mẫn, 74 tuổi, đáp lại rằng trung tâm mục vụ cần xây tòa nhà mới để giáo dục đức tin cho hơn 600,000 người Công giáo địa phương. Ngài giải thích: "Chúng ta quan tâm phục vụ họ để họ sống đạo yêu thương trong cuộc sống gia đình, xã hội, lành mạnh hóa xã hội, góp phần xây dựng thành phố chúng ta, đất nước chúng ta trên những giá trị vững mạnh bác ái, yêu thương, công bằng".

Ngài kể, sau khi ngài nhậm chức năm 1998, nhiều người Công giáo địa phương nói với ngài là họ rất muốn tìm hiểu về Giáo hội bởi họ không được giáo dục đức tin và đào tạo thần học sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975.

Ðức Hồng y Mẫn nói nhà nước đã "mượn" các tòa nhà cũ từ năm 1975 cho đến tháng 9-2004. Tuy nhiên, ngài nhận xét, khó khăn này đã khiến nhiều ứng sinh chủng viện phải chờ 8-10 năm mới được vào đại chủng viện.

"Tôi tâm niệm sự hiện diện của mình ở đây là để sống đạo yêu thương, bằng cách đáp ứng những nhu cầu rất chính đáng, rất thắm thiết của giáo dân sau mấy chục năm không được học hành về đạo yêu thương của Chúa", ngài kết luận.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page