Vài nét về Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI

cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Tin Hoa Kỳ (Vat. 8/04/2008) - Sáng thứ Ba mùng 8 tháng 4 năm 2008, tức một tuần trước khi bắt đầu chuyến tông du Hoa Kỳ từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2008, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gởi một sứ điệp thu âm và hình (video), dài 6 phút, đến Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, để xin cầu nguyện vừa đồng thời giải thích trước chủ đề của chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ. Ðó là: Chúa Kitô là Niềm Hy Vọng của chúng ta. ÐTC quả quyết rằng: "Hơn bao giờ hết, thế giới đang cần đến niềm hy vọng: hy vọng hoà bình, hy vọng công lý, và hy vọng tự do. Nhưng thế giới không thể nào thực hiện niềm hy vọng này mà không tuân phục Luật của Thiên Chúa, Luật mà Chúa Kitô đã làm nên trọn trong mệnh lệnh hãy yêu thương nhau."

Theo ÐTC, đó là "luật vàng", được gặp thấy trong Kinh Thánh, nhưng có giá trị cho tất cả mọi người, kể cả những anh chị en không tin. ÐTC cũng mong ước sao cho chuyến viếng thăm của ngài tại Hoa Kỳ, được là một cử chỉ của tình huynh đệ đối với tất cà mọi cộng đồng giáo hội, và là một chứng tá của tình bằng hữu đối với tất cả mọi kẻ tin, với mọi người thiện chí.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng những cuộc gặp gỡ của chuyến viếng thăm cách chung đều đượcthực hiện tại hai địa điểm chính là thủ đô Washington và thành phố New-York.

Ngỏ lời với các ký giả để trình bày Sứ Ðiệp Thu Âm và Hình của ÐTC, Linh Mục Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng báo Chí Toà Thánh, cho biết rằng chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ VIII của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, bắt nguồn trước hết từ lời mời ÐTC đến đọc Diễn Văn trong Phiên Họp Khoáng Ðại tại Trụ Sở của Liên Hiệp Quốc ở New-York ngày 18 tháng 4 năm 2008.

Theo vết chân của hai vị tiền nhiệm đến đọc diễn văm tại Liên Hiệp Quốc, là Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ bình giải về nhân quyền, trong khung cảnh Liên Hiệp Quốc mừng kỷ niệm 60 năm công bố Hiến Chương Nhân Quyền năm 1948.

Tính cách mục vụ của chuyến viếng thăm cũng được nhấn mạnh, qua những chi tiết viếng thăm Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, ở hai địa điểm: Thủ Ðô Washington và thành phố New-York. Năm nay (2008), giáo phận New-York mừng 200 năm thành lập. Dĩ nhiên các quan sát viên chú ý đến ba lần ÐTC gặp các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và Chủng Sinh, trong đó người ta chờ đợi ÐTC sẽ nói về những khó khăn, những "gương xấu" xảy ra trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ trong những năm qua.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page