Vai trò của cầu nguyện và phó thác nơi Chúa

được nhấn mạnh tại lễ tốt nghiệp chủng viện

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai trò của cầu nguyện và phó thác nơi Chúa được nhấn mạnh tại lễ tốt nghiệp chủng viện ở Philippines.

Thành phố Naga, Philippines (UCAN PL04753.1491 Ngày 2-4-2008) - Vị đứng đầu một tổng giáo phận có rất nhiều linh mục chịu chức đã khuyên các chủng sinh vừa tốt nghiệp cầu nguyện không ngừng trong lúc đất nước đang trong "tình trạng bất ổn", phó thác và trông cậy nơi Chúa.

Ðức Tổng Giám mục Leonardo Legaspi của Caceres đã dành lời khuyên này cho 43 chủng sinh tốt nghiệp Ðại Chủng viện Mân Côi và Tiểu Chủng viện Mân Côi ở thành phố Naga, tỉnh Camarines Sur, cách Manila 255 km về phía đông nam.

Ngài đã giảng lễ hôm 10-3-2008 tại nhà nguyện Mục tử Nhân lành của đại chủng viện khi có 20 chủng sinh tốt nghiệp trường thần học duy nhất trong giáo miền Bicol, tỉnh Camarines Sur thuộc giáo miền này. Ngày hôm sau, 23 chủng sinh lắng nghe lại bài giảng đó trong Thánh lễ tốt nghiệp đại học của họ tại nhà thờ chính tòa Caceres, gần tiểu chủng viện.

"Hãy cầu nguyện cho mọi người mỗi ngày", vị giám chức khuyên cả hai nhóm chủng sinh, trích cuốn Hãy chỗi dậy, Chúng ta lên đường! của Ðức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II xuất bản năm 2004.

"Ðức Gioan Phaolô đã nói về cách thiết lập, duy trì và ấp ủ thái độ tôn kính đối với thế gian, cách giữ cho thế gian tự thông báo với chúng ta hơn là để chúng ta đi xác định thế gian trước", đức tổng giám mục lưu ý. Ngài nói, với quan điểm như thế "tất cả đều quan trọng, tất cả đều là chủ thể, không có ai là khách thể, tất cả đều đáng giá, tất cả đều là anh chị em, con cái của một Thiên Chúa".

Ngài còn nói lễ tốt nghiệp đang diễn ra "trong khi chúng ta đang trải qua tình trạng được xem là cao trào bất ổn trong xã hội".

Những người chỉ trích Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo đang thúc giục bà từ chức giữa những lời buộc tội tham nhũng liên quan đến chồng bà và các thành viên nội cát.

Ðức Tổng Giám mục Legaspi còn viện dẫn một "chu kỳ nghèo khổ, ngu dốt và xóa bỏ giai cấp" lan tràn khắp xã hội Philippines. Vị giám chức dòng Ðaminh nói người ta đã đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có chiến tranh, đàn áp của nước ngoài, văn hóa đồi trụy, gian lận trong bầu cử và các chính trị gia tham nhũng.

Theo ngài, các lãnh đạo "thuộc mọi thành phần trong xã hội", kể cả Giáo hội, chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn này. Ngoài ra, việc thông qua các đạo luật mới, bầu cử hay kể cả "dân quyền" cũng không thể biến đổi xã hội nếu như các tổ chức xã hội đánh mất sự tín nhiệm. Cầu nguyện và phó thác vào Chúa là "cách tốt nhất" để tránh nỗi thất vọng hiện nay, ngài nói.

Tổng giáo phận Caceres trông coi tỉnh Camarines Sur, nơi có 97% trong số 1.28 triệu dân là Công giáo, theo số liệu thống kê của tòa tổng giám mục năm 2006.

Linh mục Peter Berina, giám đốc tiểu chủng viện, nói với UCA News rằng trong số 20 chủng sinh tốt nghiệp khóa thần học, có bảy người thuộc Caceres sẽ được phong phó tế, và mỗi người sẽ phục vụ trong hai giáo xứ trước khi chịu chức linh mục vào năm tới. Năm người thuộc giáo miền Bicol của Hội Mẹ Thiên Chúa Ba Ngôi (SOLT), và hai người đến từ Papua New Guinea.

Cha giám đốc cho biết 16 trong số 23 người tốt nghiệp đại học đến từ Caceres và bảy người thuộc SOLT. 13 người sẽ tiếp tục học thần học, hai người sẽ được nghỉ phép một năm và một người đã rời khỏi chủng viện.

Linh mục Augusto Angeles, thư ký điều hành của Ủy ban Chủng viện của các giám mục, ước tính trong 5 năm qua trung bình mỗi năm Caceres có từ 6-10 lễ phong chức linh mục. Ngài xếp giáo phận nằm trong số "các giáo phận đứng đầu" về số lễ truyền chức linh mục hàng năm.

Giáo phận Daet của ngài, trông coi tỉnh Camarines Norte, phía tây bắc Caceres, năm nay phong chức cho ba linh mục và "hy vọng sẽ có 24 vị được phong chức linh mục trong 5 năm tới", cha Angeles nói với UCA News hồi cuối tháng Ba năm 2008.

Tổng giáo phận Cebu, thuộc miền trung Philippines, và vùng Davao ở Mindanao, miền nam Philippines, cũng có "rất nhiều" đợt phong chức linh mục hàng năm, theo vị linh mục. Ðại Chủng viện Khu vực Thánh Phanxicô Xaviê ở thành phố Davao, cách Manila 965 km về phía đông nam, hy vọng sẽ phong chức 12 linh mục trong năm nay cho tám giáo phận miền nam và hai dòng tu.

Chủng viện San Carlos của Manila hy vọng sẽ phong chức tám linh mục. Hai linh mục cho Manila, bốn vị cho các quốc gia châu Á khác, và hai vị còn lại cho hai giáo phận ở miền bắc Philippines. Bảy linh mục sắp chịu chức tại Chủng viện San Jose đào tạo linh mục triều của dòng Tên, trong khi Chủng viện Santo Tomas của dòng Ðaminh có 10 chủng sinh đến từ các giáo phận khác nhau của Philippines cũng đang chuẩn bị lãnh chức linh mục.

Tại Hội nghị Giáo sĩ Toàn quốc 2004 gần Manila, Ðức Giám mục Luis Tagle của Imus phát biểu với các phóng viên rằng có khoảng 8,700 linh mục đang phục vụ khoảng 65 triệu người Công giáo Philippines.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page