Những người dân Hàn Quốc

thương tiếc vị sáng lập phong trào Focolare

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người dân Hàn Quốc thương tiếc vị sáng lập phong trào Focolare nói phong trào đã thay đổi cuộc đời họ.

Seoul (UCAN KO04674.1489 Ngày 20-3-2008) - Khoảng 1,500 hội viên và bạn bè của Phong trào Focolare đã tụ tập tại Seoul để dự lễ cầu hồn cho vị sáng lập phong trào này.

Thánh lễ cầu hồn cho bà Chiara Lubich được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Myeongdong hôm 18-3-2008, bốn ngày sau khi bà qua đời tại Ý, thọ 88 tuổi.

Ðức Giám mục Lazzaro You Heung-sik của Daejeon, chủ tế Thánh lễ, phát biểu với cộng đoàn rằng bà Lubich đã vạch ra đường đi cho Giáo hội và nhân loại - thông qua các giá trị hiệp nhất và hòa bình thông thường.

"Nhiệt huyết và những nỗ lực thực sự của bà dành cho hiệp nhất thế giới và đại kết mang lại hòa bình nơi các tín hữu và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Ngoài ra, bà còn noi gương Ðức Mẹ, nên đã giúp nhiều người sống như Chúa Giêsu thông qua Phong trào Focolare", ngài nói trong bài phát biểu trước Thánh lễ.

Ðức cha cho biết ngài biết được Focolare, một phong trào quốc tế đa số thành viên là giáo dân Công giáo, khi còn là chủng sinh ở Seoul. Ngài nói: "Ðời sống chủng viện của tôi khó khăn. Lời bà Lubich hướng dẫn đọc Kinh thánh và áp dụng vào thực tế đã giúp cho cuộc sống của tôi dễ chịu".

"Lời bà hướng dẫn nhận ra tình yêu của Chúa, yêu Chúa và tha nhân là nguồn sống đức tin của tôi, thậm chí đến cả bây giờ. Nó đã cho tôi sức mạnh để sống đời linh mục và giám mục. Tôi cám ơn bà", ngài nói thêm.

Ðức Tổng Giám mục Andreas Choi Chang-mou của Kwangju, hai Ðức Giám mục Joseph Lee Han-Taek của Uijeongbu và Paul Choi Deog-ki của Suwon, và Ðức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung của Seoul, cùng với sáu linh mục, đã đồng tế Thánh lễ.

Bà Lubich sinh tại Trent, Ý, ngày 22-1-1920. Theo trang web của phong trào (www.focolare.org), trong Thế Chiến thứ Hai (1939-1945), khi bom tàn phá Trent, bà khám phá ra "Thiên Chúa là Tình yêu", lý tưởng duy nhất mà không có bom đạn nào có thể hủy diệt được. Bà hứa với Chúa sẽ đẩy mạnh lý tưởng này, và bắt đầu thành lập phong trào ngày 7-12-1943, lúc đó bà được 23 tuổi.

Focolare có nghĩa là "tổ ấm" hay "cuộc sống gia đình". Linh đạo của phong trào tập trung vào hiệp nhất nơi mọi dân tộc và tôn giáo, lấy cảm hứng từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: "Xin cho tất cả nên một". Phong trào quyết tâm đưa Phúc âm vào thực hành bằng đời sống cộng đoàn, giống như các Kitô hữu thời sơ khai. Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII phê chuẩn phong trào như là hội Ðức Mẹ vào năm 1962.

Một hội viên Focolare là Paul Lee Ju-young, 57 tuổi, nói với UCA News hôm 18-3-2008: "Thật tiếc là bà Chiara rời bỏ chúng tôi quá sớm, nhưng đồng thời tôi nghĩ bà sẽ hạnh phúc hơn trong vòng tay Chúa. Vì thế giờ tôi cũng bớt đau buồn".

Giáo huấn của bà đã thay đổi cuộc đời ông, ông nói với lòng biết ơn. "Tôi là một người chồng gia trưởng, không làm việc nội trợ. Tuy nhiên, qua giáo huấn của bà - hãy đặt mình vào tình cảnh của người khác, ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu nơi họ -- tôi bắt đầu làm những việc lặt vặt trong nhà như rửa chén cho vợ. Giờ đây gia đình chúng tôi rất hòa thuận".

Ông Lee nói thêm ông tham gia phong trào Focolare theo lời khuyên của vợ, vợ ông tham gia trước ông.

Một thành viên khác là Adela Kim Ji-hyun, 34 tuổi, nói với UCA News hôm 18-3-2008: "Bà Lubich là lãnh đạo vĩ đại, và Phong trào Focolare làm thay đổi đời sống của nhiều người. Tôi hy vọng linh hồn bà được an nghỉ trong tay Chúa, và bà sẽ sớm được phong thánh, vì bà đã sống như một thánh nhân trong thế giới này".

Ðức Hồng y Stephen Kim Sou-hwan đã gửi lời chia buồn. "Tôi cảm thấy hết sức đau buồn và bị mất mát nhiều. Nhưng đồng thời tôi cũng không thể không cảm động trước nhiệt huyết phục vụ đức tin và tình yêu bà dành cho Giáo hội", tổng giám mục về hưu của Seoul viết. Ðức Hồng y 85 tuổi là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào Focolare từ khi phong trào được giới thiệu ở Hàn Quốc năm 1969.

Ðức Tổng Giám mục John Choi Young-soo của Daegu cũng gửi một thông điệp chia buồn nói rằng "Bà Chiara đã sống như một Kitô hữu hoàn hảo trên thế gian và nêu gương tốt cho những người không tin vào Ðức Giêsu cũng như tất cả các Kitô hữu".

Focolare có khoảng 20,000 thành viên Hàn Quốc tính đến năm 2007, theo một viên chức của phong trào này.

Theo website của Focolare, phong trào "đã lan rộng khắp thế giới và có mặt tại 182 quốc gia, với từ hơn hai triệu đến vài triệu thành viên". Ở châu Á, phong trào có các trung tâm ở Ấn Ðộ, Ðài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật, Pakistan, Philippines, Singapore và Thái Lan.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page