Thư của ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

gửi Giáo phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư của Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi Giáo phận Bắc Ninh.

 

Tòa Tổng Giám Mục

Hà Nội

 

Thư của Ðức Tổng Giám mục Giuse

Kính gửi

Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh

Và anh chị em giáo dân Giáo phận Bắc ninh

Nhân dịp lễ Chúa Giáng sinh 2007

 

Hà nội ngày 17 tháng 12 năm 2007

Anh chị em thân mến,

Lễ Giáng sinh năm nay đem đến cho Giáo phận Bắc ninh nhiều niềm vui. Nhiều xứ có thánh lễ vào Ðêm Giáng Sinh. Trong năm qua nhiều nhà thờ mới đã được hoàn thành, trong đó có trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong, trung tâm hành hương của Giáo phận, tại đây sẽ có lễ phong chức cho 8 tân linh mục vào đúng ngày lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng niềm vui lớn lao nhất mà ta cảm nghiệm được đó là Chúa ban cho Giáo phận được bình an và hiệp nhất.

Trong lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài đồng nằm trong máng cỏ. Người đã hạ mình xuống để giao hòa thế gian với Thiên Chúa và giao hòa chúng ta với nhau. Người trở thành trẻ thơ hiền lành để dạy ta biết sống khiêm nhường phó thác trong Chúa và hòa thuận với nhau.

Trong Năm Giáo Dục Kitô Giáo, chúng ta hãy học với Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, để cùng Chúa Giêsu, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người.

Xin Chúa Giêsu Hài đồng ban ơn phúc tràn đầy cho anh chị em và cho Giáo phận Bắc ninh trong mùa Giáng Sinh này.

Thân ái chào anh chị em

 

+ Giuse Ngô quang Kiệt

Tổng Giám mục Hà nội

Giám quản Giáo phận Bắc ninh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page