Ðức Dalai Lama lấy làm tiếc

vì không gặp được ÐTC Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Dalai Lama lấy làm tiếc vì không gặp được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Tin Roma (Apic 7/12/2007) - Hai nhật báo tiếng Ý, số phát hành tại Roma thứ Sáu, mùng 7 tháng 12 năm 2007, --tức nhật báo Cộng Hoà và nhật báo Người Ðưa Tin Chiều. --- đã đăng tải những tâm tình hối tiếc của Ðức Dalai Lama, vì không được tiếp kiến Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Ðược biết Ðức Dalai Lama đã đến Italia hôm thứ Tư ngày 5 tháng 12 năm 2007. Và hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12 năm 2007, ngài đã được Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milanô, tiếp kiến trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Theo nhận định của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, thì lý do Ðức Bênêđitô XVI không gặp Ðức Dalai Lama, thủ lãnh tinh thần của những người Tây Tạng, và đang sống lưu vong tại Ấn Ðộ, là vì không muốn làm phiền chính quyền Bắc Kinh. Ðầu tháng 11 năm 2007, một phái đoàn Toà Thánh do Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng bộ ngoại giao Toà Thánh, cầm đầu đến Bắc Kinh tiếp xúc với Chính Quyền Trung Quốc. Khi nhật báo "Ngôi Sao Miền Nam Trung Quốc" xuất bản tại Hồng Kông, công khai hoá việc này hôm thứ Tư mùng 5 tháng 12 năm 2007, thì Toà Thánh Vatican đã không lên tiếng chối bỏ, cũng không đưa ra lời bình luận nào cả.

Trước đây, vào ngày 31 tháng 10 năm 2007, tuy không chính thức, nhưng Toà Thánh đã ngụ ý là Ðức Bênêđitô XVI có thể sẽ gặp Ðức Dalai Lama, dịp ngài đến Italia vào tháng 12 năm 2007. Nhưng nay thì đã rõ là Ðức Bênêđitô XVI không thể xếp chương trình để gặp, và Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milanô, đã tiếp ngài Dalai Lama, hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12 năm 2007.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng Ðức Bênêđitô XVI đã tiếp riêng Ðức Dalai Lama một lần vào ngày 13 tháng 10 năm 2006.

Khi được báo chí hỏi về cảm tưởng của ngài đối với Ðức Gioan Phaolô II, thì Ðức Dalai Lama đã cảm động cho biết như sau: "Trong lần chúng tôi gặp nhau đầu tiên, chúng tôi đã có ngay những tư duy hoà hợp với nhau. Tôi cảm thấy mất mát nhiều, khi ngài qua đời. Chính ngài Gioan Phaolô II đã có sáng kiến tổ chức những cuộc gặp gỡ tại Assisi. Ngài là con người tràn đầy sức mạnh tinh thần, cả khi sức mạnh thể xác của ngài bị suy yếu vì tuổi tác và bệnh tật.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page