Ngày Cầu Nguyện

cho các Bệnh Nhân HIV/AIDS tại Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân HIV/AIDS tại Huế.

Huế, Việt Nam. (1/12/2007) - Nhân ngày Quốc Tế HIV/AIDS 1/12/2007, Phòng Khám Từ Thiện Kim Long Huế đã tổ chức buổi cầu nguyện bên ánh lửa nến Phục Sinh cho 44 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS với sự tham dự của hơn 100 Tu Sĩ Nam Nữ đại diện các dòng Thánh Tâm, Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Mến Thánh Giá An Lăng, Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Thánh Phaolô cùng đội tình nguyện viên Công Giáo áo xanh Huế, đặc biệt có bà Ingunn Brand Woll đại diện tổ chức NAV tại Việt Nam và Linh mục bác sĩ Giuse Trần Văn Quý, thành viên của nhóm truyền thông HIV/AIDS tại Huế.


Buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân ngày 1.12.2007.


Nữ tu Maria Beatrica Trần Thị Hưởng, phó bề trên dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm đã đọc lời chúc mừng và chị đã dựa theo thông điệp của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi cho toàn thế giới nhân ngày Quốc tế dành cho bệnh nhân AIDS (ngày 01.12.2005), để nói lên ý nghiã của việc tổ chức buổi cầu nguyện dành cho các bệnh nhân AIDS.

Chị Hưởng đã đọc lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha như sau:

''Bằng việc theo gương Chúa Kitô, Giáo Hội luôn xem việc tìm ra cách thức chữa trị của căn bệnh nầy như là một phần trong sứ vụ của Giáo Hội. Chính vì thế, để xoá bỏ căn bệnh nầy, cha kêu gọi hãy đưa ra nhiều sáng kiến, đặc biệt là các cộng đồng Giáo Hội, và cha cảm thấy rất gần gũi với những bệnh nhân AIDS và gia đình của họ, cha sẽ cầu khẩn sự trợ giúp và an ủi của Thiên Chúa đến với họ''.

Qua thông điệp nầy, Ðức Thánh Cha đã kêu mời cộng đồng quốc tế hãy tái cam kết nhằm ngăn ngừa căn bệnh cũng như hổ trợ cho những ai mắc phải căn bệnh nầy.

Ðại diện tổ chức Bắc Âu Trợ Giúp Việt Nam viết tắt (NAV), Bà Ingunn đã cho biết chủ đề của ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS năm 2007 là nhấn mạnh đến vai trò tiên phong, lãnh đạo, bà nói rằng thiếu vắng vai trò của người lãnh đạo ở mọi cấp, chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được AIDS, vì AIDS đang nhắm vào thanh thiếu niên ở tuổi trưởng thành, là thủ phạm làm cho hàng triệu trẻ em bị côi cút.

Vị đại diện tổ chức NAV tại Huế đã cám ơn các Tu Sĩ nam nữ và các tình nguyện viên Công Giáo đã cộng tác với tổ chức Quốc Tế nầy nhằm giúp chữa trị căn bệnh để mang lại an bình cho Thế Giới.

Trong bài phát biểu, Linh mục Giuse Trần Văn Quý đã an ủi và khuyến khích những bệnh nhân AIDS hãy lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa vì phía sau bóng đêm HIV/AIDS là ánh bình minh của yêu thương và tình liên đới, ngài ước mong họ có một cuộc sống tốt đẹp và khuyên họ hãy hy vọng vào sự Phục Sinh của Ðức Kitô.

Cha Quý là bác sĩ cũng là tình nguyện viên HIV/AIDS, thường có mặt trong những buổi đi truyền thông khá thu hút Giáo dân tại các Giáo hạt thuộc Giáo phận Huế nói rằng, người Công Giáo phải có trách nhiệm với những bệnh nhân AIDS vì họ là hình ảnh của Ðức Kitô.


Anh Nguyễn Bá N, một bệnh nhân đang xúc động trong lời bài hát Kinh Hoà Bình.


Hàng chục ngọn nến cầm tay đựoc đưa lên cao để cầu nguyện cho hơn 46 triệu anh chị em bị nhiễm trên toàn thế giới, sau mỗi lời cầu tự phát do chính bệnh nhân đã cầu xin tha thiết để xin Chúa giải thoát và chữa lành những đau đớn của nhân loại.

Hầu hết những bệnh nhân là người Lương, Phật Giáo đã khóc lên khi trên tay họ đang cầm bài hát để cùng hát với người Công Giáo bài Kinh Hoà Bình.

Anh Nguyễn Bá N..., một bệnh nhân 38 tuổi người Lương, quê ở Phong điền, trước đây là một kỹ sư thiết kế dây chuyền công nghệ nặng cho biết vợ anh đã ngoại tình khi anh đang làm việc tại nước Lào, nguyên nhân nầy đã khiến anh đi đến vũ trường và bị nhiễm HIV/AIDS, anh nói rằng tôi khóc vì hối hận khi tôi nhận ra trong lời kinh Chúa dạy phải đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục.

Ngoài buổi cầu nguyện dành cho bệnh nhân, chương trình còn có phát thưởng dành cho những bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, nhà cửa sạch sẻ và diễn văn nghệ do chính các bệnh nhân tự đóng vai.

Trong thông điệp nhân ngày Thế Giới phòng chống AIDS năm 2007, tiến sĩ Peter Piot, giám đốc điều hành Liên Hiệp Quốc về AIDS cho biết hơn 2.5 triệu người tại các nước đang phát triển hiện đang điều trị kháng Rê-trô-vi rut lâu dài, ông nói rằng các ca nhiễm HIV đang giảm nhiều ở các Quốc gia.

Tại cuộc họp của đại Hội Ðồng Liên hiệp Quốc năm 2006 với sự cam kết của tất cả các chính phủ đã đưa ra mục tiêu hứa sẽ hoàn thành các dịch vụ về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc và hỗ trợ vào năm 2010.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page