Có thể Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

sẽ ban hành thông điệp thứ ba về Ðức Tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Có thể Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ ban hành thông điệp thứ ba về Ðức Tin.

Tin Roma (Apic 30/11/2007) - Linh Mục Federico Lombardi, dòng Tên, giám đốc phòng Báo Chí Toà Thánh, đã cho biết như trên, khi nói vài lời khai mạc buổi họp báo vào trưa thứ Sáu 30 tháng 11 năm 2007, để giới thiệu thông điệp thứ hai của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI về nhân đức hy vọng của kitô giáo.

Thông điệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha là về đức bác ái, Thiên Chúa là Tình Yêu, (Deus Caritas est), được công bố vào tháng Giêng năm 2006.

Thông điệp thứ hai của ÐTC được chính ngài ký vừa đồng thời được giới thiệu với báo chí tại Roma, trong cùng một ngày, là thứ Sáu 30 tháng 11 năm 2007, đúng ngày lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Ðông Phương Costantinopoli. Vì thế, nhiều quan sát viên cho rằng thông điệp thứ hai này có chiều kích đại kết nữa. Thông Ðiệp thứ hai này nói về niềm hy vọng kitô, và có tựa đề bằng hai chữ latinh là "SPE SALVI", "Ðược cứu rỗi trong hy vọng".

Hai từ latinh "Spe Salvi" được trích từ nguyên câu văn kinh thánh nơi thư thánh Phaolô gởi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 24. Và Thông Ðiệp của ÐTC trích lại nguyên văn câu tiếng latinh này, như là câu đầu tiên của thông điệp: "Spe Salvi facti sumus", "Chúng ta đã được cứu rỗi trong niềm hy vọng" - thánh Phaolô đã nói như thế cho các tín hữu Roma và cả cho chúng ta nữa (Rom 8,24). Có thể hiểu rằng "chúng ta đã được cứu rỗi nhờ kiên trì sống đức hy vọng giữa những gian nan thử thách". Ðời sống đức tin của tín hữu luôn hướng đến tương lai, có chiều kích cánh chung. Nhờ kiên trì trong hy vọng giữa những gian nan thử thách, mà chúng ta đạt đến cùng đích, là được cứu rỗi.

Trở lại lời phát biểu của Linh Mục Federico Lombardi lúc mở đầu cuộc họp báo, chúng ta có thể đọc nguyên văn được hảng tin Apic trích lại như sau: "Sau thông điệp về Tình yêu (Deus caritas est), và thông điệp thứ hai này về Hy Vọng Kitô, nhiều người chờ đợi một thông điệp khác nữa về Ðức Tin. Người ta không loại bỏ khả thể này, nhưng hiện chưa có chương trình gì về điều này." Cha Lombardi nhắc thêm rằng đã có hai thông điệp nói về hai nhân đức đối thần: Ðức Mến và Ðức Cậy rồi, thì thông điệp thứ ba về Ðức Tin là điều có thể. Linh Mục Lombardi còn tiết lộ thêm chi tiết về thông điệp SPE SALVI, như sau: "Ðây là bản văn hoàn toàn do cá nhân Ðức Thánh Cha; ngài đã tự mình viết ra, một cách kín đáo, từ lễ Phục Sinh vừa qua, và nhất là trong kỳ nghỉ hè vừa qua tại Lorenzago, Bắc Italia.

Linh Mục Lombardi còn vui miệng nói như sau: "Tất cả chúng ta đều chờ một thông điệp nói về vấn đề xã hội, nhưng thông điệp về niềm hy vọng kitô được công bố. Lần này, chúng tôi thành công giữ kín thông điệp gần như cho đến lúc cuối cùng."

Nhưng hãng tin Apic, dựa theo nguồn tin từ vatican, lại quả quyết rằng vào tháng 2 năm 2008, sẽ công bố thông điệp thứ ba về vấn đề xã hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page