Công Nghị Hồng Y ngày thứ Sáu 23/11/2007

với 143 vị hồng y hiện diện

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Nghị Hồng Y được bắt đầu hôm thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007 với 143 vị hồng y hiện diện, trong tổng số hồng y đoàn hiện nay là 201 vị.

Tin Vatican (Apic 23/11/2007) - Lúc 9.30 sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2007, Công Nghị Hồng Y đã bắt đầu với Kinh Phụng Vụ Giờ Thứ Ba, bằng tiếng Latinh, do ÐTC Beneđitô XVI chủ sự trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Nội Thành Vatican.

Công Nghị Hồng Y vào sáng thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007, được gọi là "Công Nghị Ðặc Biệt", có tính cách kín, chỉ dành riêng cho hồng y đoàn mà thôi, để thảo luận về đề tài Công Cuộc Ðối Thoại Ðại Kết. Vì thế, sau phần Kinh Nguyện, Ðức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đã trình bày đề tài thảo luận về "những thông tin, suy nghĩ và lượng giá về công cuộc đối thoại đại kết hiện nay". Sau đó các hồng y đã góp ý thảo luận cho đến 12.30 trưa. Ban chiều, trong phiên họp từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, các vị hồng y được tự do phát biểu về những vấn đề khác nữa. Kết thúc phiên họp thứ hai vào chiều thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007, ÐTC đọc bài diễn văn.

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2007, là Công Nghị Thông Thường và Công Khai, với sự tham dự của cộng đoàn tín hữu. Vì thời tiết dự báo sẽ có mưa lớn, nên Công Nghị Công Khai diễn ra bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, thay vì tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong Công Nghị Thông Thường và Công Khai này, ÐTC sẽ đọc sắc phong tước hồng y và trao cho từng vị tân hồng y mũ đỏ và sắc lệnh phong tước.

Chúa Nhật 25 tháng 11 năm 2007, các Tân Hồng Y sẽ đồng tế Thánh Lễ với ÐTC, và sẽ được ÐTC trao cho nhẫn hồng y, biểu hiệu cho sự liên kết với người kế vị Thánh Phêrô.

Chúng tôi sẽ nói thêm về các biến cố này trong chương trình phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page