Thông Ðiệp mới "Spe Salvi"

(Ðược cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng)

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Ðiệp mới "Spe Salvi" (Ðược cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng) của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Tin Vatican (23/11/2007) -  "Spe Salvi" có nghĩa là "Ðược cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng", đó là tên gọi của thông điệp mới của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, sẽ được giới thiệu cho giới báo chí, trong cuộc họp báo tại Roma, vào lúc 11.30 phút trưa ngày thứ Sáu 30 tháng 11 năm 2007.

Phòng báo chí của Toà Thánh đã cho biết như thế, trong thông cáo chính thức được phổ biến vào ngày thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007.

Tựa đề của thông điệp mới "Spe Salvi", "Ðược cứu rỗi nhờ hy vọng", được gợi ý từ tư tưởng của thánh Phaolô tông đồ, qua câu kinh thánh nơi thư Roma, chương 8, câu 24 như sau: "Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ?"

Thông cáo báo chí của Toà Thánh cho biết: trong cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007, thông điệp thứ hai của Ðức Thánh Cha về niềm hy vọng kitô, sẽ do hai vị hồng y giới thiệu; đó là Ðức Hồng Y Georges Marie Cottier, người Thụy Sĩ, tu sĩ dòng Ðaminh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, và Ðức Hồng Y Albert Vanhoye, người Pháp, dòng Tên, chuyên viên kinh thánh.

Ðược biết ÐTC Bênêđitô XVI đã công bố thông điệp đầu tiên của ngài "Thiên Chúa là Tình yêu" "Deus Caritas est", vào tháng Giêng năm 2006.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page