Giáo phận Nghi Xương sẽ tấn phong giám mục

vào cuối tháng 11/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Nghi Xương, Trung Quốc, sẽ tấn phong giám mục vào cuối tháng 11/2007, và các giáo phận khác có thể cũng sẽ tấn phong giám mục sau đó.

Hồng Kông (UCAN CH03846.1472 Ngày 20-11-2007) - Giáo hội Trung Quốc đang mong đợi ba tân giám mục được chính phủ công nhận, tất cả đều được Ðức Thánh Cha chấp thuận và đang ở tuổi tứ tuần, vị đầu tiên sẽ được bổ nhiệm vào cuối tháng 11.

Các giáo phận Nghi Xương, Ninh Hạ và Quảng Châu đang chuẩn bị tổ chức lễ phong chức.

Linh mục Francis Lu Shouwang sẽ được phong làm giám mục của Nghị Xương vào ngày 30-11-2007, ngày lễ Thánh Anrê, tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phanxicô ở Nghi Xương, một thành phố nằm dọc Dương Tử Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc, cách Bắc Kinh 1,125 km về phía tây nam.

Ðức tân Giám mục Lu, 41 tuổi, nói với UCA News hôm 16-11-2007 rằng giờ đây ngài nhìn rõ hơn về trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ giáo phận với tất cả nghị lực của mình, và với sự hợp tác của các linh mục.

Phần chuẩn bị cho lễ phong chức của ngài gần như đã xong nhờ các linh mục của ngài và các giới chức chính quyền địa phương, theo đức tân giám mục, ngài được Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc chấp thuận.

Ngài tham dự tĩnh tâm ba ngày do Ðức Giám mục Pius Jin Peixian của Liêu Ninh chủ trì từ ngày 20-22/11/2007 tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh miền đông bắc Liêu Ninh, để chuẩn bị lãnh chức giám mục.

Ðức Giám mục Louis Yu Runchen của Hanzhong sẽ chủ tế lễ phong chức ở Nghi Xương, phụ phong với ngài có các Ðức Giám mục Paul Su Yongda của Trạm Giang và Joseph Zhao Fengchang của Linqing (Liaocheng).

Ðức cha Lu được bầu làm ứng viên giám mục tháng 12 năm ngoái (2006). Ngài làm giám quản giáo phận sau khi Ðức Giám mục Paul Francis Zhang Mingqian của Nghi Xương qua đời hôm 24-7-2005, thọ 88 tuổi.

Ðức tân giám mục sinh năm 1966, tốt nghiệp Chủng viện Thần học và Triết học miền Trung và miền Nam Trung Quốc ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, và chịu chức linh mục năm 1991. Sau khi phục vụ giáo xứ một năm, ngài bắt đầu dạy thần học luân lý và nghiên cứu Kinh thánh tại chủng viện.

Năm 1999, Ðức cha Zhang gọi ngài về làm việc trong phủ giáo phận và bổ nhiệm ngài làm tổng đại diện. Ngài phụ giúp Ðức cha Zhang xử lý các vấn đề trong giáo phận từ năm 2000, lúc sức khỏe của đức cố giám mục suy yếu.

Giáo phận Nghi Xương hiện có khoảng 30,000 giáo dân do 20 linh mục trẻ và một linh mục cao tuổi cùng 12 nữ tu phục vụ.

Về phía bắc, trong Khu Tự trị Ninh Hạ Hồi, Ðức Giám mục John Liu Jingshan của Ninh Hạ cho UCA News biết hôm 19-11 rằng ngài sẽ tấn phong linh mục Joseph Li Jing, 40 tuổi, làm giám mục phó của ngài. Ngài nói lễ phong chức có thể sẽ diễn ra vào ngày 8-12, lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Ngân Xuyên, cách Bắc Kinh 860 km về phía tây nam.

Ðức cha Liu nói: "Tôi hy vọng ngài có thể giúp giáo phận phát triển tốt hơn và đoàn kết các linh mục, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể cắt đứt quan hệ với Ðức Thánh cha". Ngài lưu ý chưa biết được hai vị phụ phong với ngài, nhưng các ngài "chắc hẳn phải là các giám mục được Ðức Thánh cha công nhận".

Ðức cha Li, lãnh chức linh mục năm 1996, học tại Ðức. Khi trở về Trung Quốc, ngài làm phó giám đốc Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh.

Ninh Hạ là "một giáo phận nhỏ" có khoảng 10,000 giáo dân và 11 linh mục, theo Ðức cha Liu, 95 tuổi.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc đại lục cho biết linh mục Joseph Gan Junqiu có thể sẽ được tấn phong làm giám mục của Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Ðông, miền nam Trung Quốc, vào đầu tháng 12.

Hôm 20-11-2007, Ðức tân Giám mục Gan, 43 tuổi, và các giới chức Giáo hội khác ở Trung Quốc nói với UCA News rằng chưa xác định ngày phong chức nhưng các khâu chuẩn bị cho lễ phong chức giám mục đang được tiến hành.

Giáo phận Quảng Châu trống tòa trong sáu năm nay kể từ khi Ðức Giám mục James Lin Bingliang qua đời hồi tháng 5-2001.

Ðầu năm nay Giáo hội "công khai" đã tổ chức hai vụ tấn phong giám mục tại các giáo phận Quý Châu và Bắc Kinh. Trong khi đó, sáu giám mục cao tuổi của cộng đoàn Giáo hội công khai và bốn giám mục của cộng đoàn "bí mật", cộng đoàn phản đối các cơ cấu hành chính quản lý Giáo hội được nhà nước công nhận, đã qua đời trong năm nay.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page