Ðức tân Giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

rời giáo phận Hà Nội

để chính thức nhận giáo phận Lạng Sơn

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức tân Giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân rời giáo phận Hà Nội để chính thức nhận giáo phận Lạng Sơn.

Hà Nội, Việt Nam (21/11/2007) - Vào lúc 8h sáng ngày 21 tháng 11 năm 2007, Ðức tân Giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân đã rời giáo phận Hà Nội để chính thức nhận giáo phận Lạng Sơn, buổi chia tay của Ngài với giáo phận quê hương thật cảm động tại nhà nguyện Fatima của Toà Tổng Giám mục.


Linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân đến chia tay vị Tân Giám Mục Lạng Sơn - Cao Bằng về nhận địa phận. Trên gương mặt mỗi người đều mang một niềm vui nhưng cũng pha chút bùi ngùi luyến nhớ, nhiều người đã không giấu nổi niềm xúc động đang trào dâng.


Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Hà Nội đã thật nhộn nhịp bởi đông đảo linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân đến để chia tay vị Tân Giám Mục Lạng Sơn - Cao Bằng về nhận địa phận. Trên gương mặt mỗi người đều mang một niềm vui nhưng cũng pha chút bùi ngùi luyến nhớ, nhiều người đã không giấu nổi niềm xúc động đang trào dâng. Mọi người cùng dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương chọn người con ưu tú của giáo phận lên hàng Giám Mục và cầu nguyện cho Ngài.

Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, Ðức Tân Giám Mục đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mọi Ðấng bậc, cách riêng Ðức Hồng y Phaolô Giuse, Ðức Tổng Giám Mục Hà nội đã tín nhiệm và đề cử Ngài vào chức vị Giám Mục của giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Ngài cũng nói lên thao thức của mình khi lãnh nhận tác vụ mới: "Ðây là một hồng ân lớn lao nhưng trách nhiệm cũng thật nặng nề, vì vậy, xin Ðức Hồng Y, Ðức Tổng và mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để con chu toàn bổn phận mà Chúa và Hội Thánh trao phó".

Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã chia sẻ với Ðức Hồng Y, Ðức tân Giám Mục và cộng đoàn về những năm tháng gắn bó của Ngài tại giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, đặc biệt là những kinh nghiệm mục vụ tại giáo phận nhỏ bé xa xôi này. Giờ đây, với chức vụ Tổng Giám mục Hà Nội nhưng Ngài cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho Lạng Sơn - Cao Bằng.

Ðại diện giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, Cha Chính Giuse Trần Ðức Hạnh đã nói lên tâm tình của giáo phận trong ngày đặc biệt này:

Trọng kính Ðức Tổng Giám mục

Trọng kính Ðức tân Giám mục

Kính thưa quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ và Cộng đoàn

Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, một Giáo phận nhỏ bé nhất của Giáo Hội Việt Nam và đầy khó khăn trong việc tái rao giảng Tin Mừng và truyền giáo. Qua mọi thời đại, Chúa đã sai các chủ chăn đến để thương yêu, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên Chúa.

Chúng con tạ ơn Ðức Mẹ và Thánh cả Giuse đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con cảm tạ Toà Thánh đã luôn quan tâm đến Giáo phận Lạng Sơn, chúng con cám ơn Ðức Tổng Giám mục trong thời gian hơn 8 năm, Ngài đã đêm ngày lo lắng cho đoàn chiên vừa ít, lại còn tản mát khắp nơi trên miền rừng núi Lạng Sơn - Cao Bằng và Hà Giang, bị nhiều cuộc chỉến tranh tàn phá, về đời sống đức tin cũng như lẫn cơ sở thờ tự, nhất là vắng bóng các Linh mục, tu sỹ để phục vụ. Ngài đã lặn lội khắp nơi để thăm và tìm chiên lạc, vào từng nhà và nhớ tên từng người một.


Linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân đến chia tay vị Tân Giám Mục Lạng Sơn - Cao Bằng về nhận địa phận. Trên gương mặt mỗi người đều mang một niềm vui nhưng cũng pha chút bùi ngùi luyến nhớ, nhiều người đã không giấu nổi niềm xúc động đang trào dâng.


Vì vâng lời Giáo hội, Ngài đã về làm Tổng giám mục Hà Nội, nhưng ngài hằng trăn trở lo cho có người kế vị, tiếp quản các công việc còn dang dở của Ngài. Ngài đã từng nói: "Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng là mối tình đầu đời Giám mục của Tôi". Ngài đã để lại biết bao dấu ấn tình thương và sự nghiệp lớn lao: Ngài đã quy tụ mọi thành phần của giáo phận, sống với nhau như một đại gia đình yêu thương; Từ chỗ không có Linh mục, đến nay ngài đã gầy dựng được 7 linh mục, 9 chủng sinh, khoảng 20 ứng sinh và 3 dòng nữ hoạt động tại các giáo xứ. Chúng con vô cùng quý mến và muôn đời xin tri ân Ðức Tổng Giám Mục.

Trọng kính Ðức Tân Giám Mục!

Sau thời gian cả giáo phận cầu nguyện và mong đợi, chúng con đã rất vui mừng khi Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài làm Giám Mục và uỷ thác cho Ngài về coi sóc giáo phận chúng con. Tin vào sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng con rất vui mừng. Giáo phận chúng con đón Ðức Tân Giám mục để trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ vui buồn với chúng con, Ngài đã vì vâng theo Thánh ý Chúa, vâng lời Toà Thánh đã vui lòng nhận giáo phận chúng con. Ngài đã hy sinh rất nhiều: từ thủ đô - quê cha đất tổ mà Ngài đã gắn bó hơn nửa đời người, hôm nay, Ngài lên miền rừng nui xa lạ, hoang vu. Như tổ phụ Abraham xưa, ngài đã từ bỏ những sự nghiệp to lớn mà Ngài đã giầy công xây dựng. Từ một nơi đông đảo giáo dân với những sinh hoạt đạo đức sầm uất, nề nếp, lên một giáo phận địa đầu Tổ quốc với số giáo dân ít ỏi nhất và có nhiều chiên lạc, canýh đồng truyền giấo bao la bát ngát, đường sá khúc khuỷu gập ghềnh.

Kính thưa quý Cha, quý tu sỹ nam nữ và cộng đoàn.

Từ ngày Ðức Tổng Giám mục từ Giáo phận Lạng sơn về giáo phận Hà Nội, hai giáo phận đã có những mối liên hệ rất tốt đẹp, nay Ðức tân Giám mục từ giáo phận Hà Nội về giáo phận Lạng sơn làm cho tình nghĩa giữa hai giáo phận càng thêm gắn bó, liên kết mật thiết hơn nữa.

Chúng tôi - giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, chúc mừng Giáo phận Hà Nội có một người con ưu tú được Chúa thương tuyển chọn lên hàng Giám Mục. Trong tình huynh đệ, chúng tôi rất vui mừng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

Giáo phận Hà Nội có số giáo dân đông đảo và mạnh mẽ về mọi phương diện trong khi giáo phận Lạng Sơn quá ít giáo dân, nghèo nàn về mọi mặt, vì thế, chúng con xin Ðức Tổng Giám mục và Ðức Tân Giám mục cùng mọi thành phần dân Chúa thương cầu nguyện và giúp đỡ Lạng sơn - Cao bằng nhiều hơn nữa

Giờ đây, chúng con xin kính chào Ðức Tổng Giuse và quý vị để chúng con được đón Ðức Tân Giám Mục về nhận giáo phận."

Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục sẽ được cử hành vảo lúc 10h sáng ngày 3 tháng 12 năm 2007 tại nhà thờ chính toà giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

 

Giuse Trần Ngọc Huấn - Vincent Nguyễn Trung Kiên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page