Thánh lễ làm phép khuôn viên và đặt viên đá góc

xây dựng Thánh Ðường giáo họ Nhân Khang

Giáo xứ khoan Vĩ - Tổng Giáo phận Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ làm phép khuôn viên và đặt viên đá góc xây dựng Thánh Ðường giáo họ Nhân Khang - Giáo xứ khoan Vĩ - Tổng Giáo phận Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (17/11/2007) - Theo Tin từ Cha xứ Giuse Mai Xuân Lâm - Giáo xứ Khoan Vĩ cho biết:

Vào sáng ngày 19 tháng 11 năm 2007, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng Quý Cha, quý Thầy sẽ về giáo họ Nhân Khang để dâng Thánh lễ làm phép khuôn viên và đặt viên đá góc xây dựng Thánh Ðường của giáo họ. Thánh Lễ do Ðức Tổng Giám Mục chủ sự sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng.

Ngôi nhà thờ cũ của giáo họ được xây dựng từ năm 1906. Trải qua thời gian, mưa nắng và chiến tranh nên ngôi nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Dưới thời coi sóc của Cha xứ Phanxicô Kiều Ngọc Viên và Cha quản xứ Gioan Baotixita Phan Ngọc Pháp, các Ngài cũng đã quan tâm, lo lắng trước tình trạng xuống cấp của ngôi nhà thờ và nhận thấy thật không xứng đáng làm nơi Chúa ngự, không an toàn cho giáo dân đến tham dự Bí tích và mong muốn sớm xây dưng một ngôi Thánh Ðường mới.

Mong muốn của hai Cha xứ cũ và giáo dân họ Nhân Khang đã trở thành hiện thực sau khi Cha Giuse Mai Xuân Lâm về nhận xứ. Ngài là một trong các linh mục nổi tiếng không những về kiến thiết các Ðền Thờ tâm hồn mà còn là người rất năng động, quam tâm tu sửa và xây dựng mới các ngôi Thánh Ðường đã xuống cấp. Chính vì vậy, mà sau khi về nhận xứ được vài tháng Ngài đã cùng với giáo dân họ giáo Nhân Khang quyết định làm đơn gởi Ðức Tổng Giám Mục xin giải hạ ngôi nhà thờ cũ và xây dựng ngôi Thánh Ðường mới. Ðơn xin đã được Ðức Tổng chấp nhận vào ngày 12 tháng 9 năm 2006.

Ngôi Thánh Ðường mới được xây dựng trên nền của ngôi thánh đường cũ với chiều dài 27m, rộng 9m, tháp cao 21m.

Giáo họ Nhân khang hiện nay với gần 500 nhân danh nằm trên một bàn hành chính rộng thuộc xã Nhân Khang. Cũng giống như các giáo họ khác thuộc Xứ Khoan vĩ, giáo dân họ giáo Nhân khang có đời sống đạo ngày một sốt sắng, các cộng đoàn được duy trì và phát triển, có tinh thần đoàn kết cao, số giáo dân ngày càng tăng thêm.

Trước nhu cầu trên, việc xây dựng một ngôi Thánh Ðường mới là rất cần thiết để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa, có nơi trao dồi Ðức Tin thật khang trang và tôn nghiêm. Qua đó họ giáo có thể làm chứng về Chúa giữa một miền lương dân đông đảo. Sau gần một năm chuẩn bị với tinh thần đóng góp cao của giáo dân họ giáo cũng như tấm lòng quảng đại của quý Cha, quý ân nhân trong và ngoài nước đến nay công trình ngôi Thánh Ðường mới đã và đang trở thành hiện thực.

Hoà chung niềm vui với giáo họ Nhân Khang, lần đầu tiên trong lịch sử của giáo họ đón Ðức Tổng Giám Mục - Vị chủ chăn của giáo phận và nhiều quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân về dâng Thánh lễ làm phép khuôn viên và đặt viên đá góc xây dựng Thánh Ðường của giáo họ. Là nguời con đồng thời cũng là thế hệ trẻ của giáo họ đang sống xa quê hương. Con xin chúc mừng và chia vui cùng giáo họ trong ngày lễ trong đại này. Xin Thiên Chúa và Me Maria ban muôn ơn lành xuống cho giáo họ để Thánh Lễ được diễn ra tốt đẹp. Qua đây, con cũng xin được phép thay mặt các bạn trẻ của giáo họ Nhân Khang xin cảm tạ Thiên Chúa, xin tri ân và hết lòng biết ơn tới Ðức Tổng Giám Mục, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân đã quan tâm và dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo họ của chúng con. Kính xin Ðức Tổng , quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cho giáo họ chúng con để ngôi nhà Chúa sớm đ ược hoàn thành.

 

Peter Huy

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page