Tu Viện Trưởng Tu Viện Ðại Kết Taizé

khâm phục Ðức Tin của người công giáo Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Ðại Kết Taizé khâm phục Ðức Tin của người công giáo Trung Quốc.

Hồng Kông (Apic 15/11/2007) - Trong tuần lễ từ ngày 11 cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2007, Thầy Alois Loeser, tu viện trưởng Tu Viện Ðại Kết Taizé, đi thăm các quốc gia tại Á Châu, như: Thái Lan, Hồng Kông, Nam Hàn, Indonêsia và Cămpuchia.

Ðặc biệt, khi viếng thăm Hồng Kông hôm ngày 13 tháng 11 năm 2007, Thầy Alois đã gặp gỡ và cầu nguyện với khoảng 700 tín hữu, gồm có công giáo và những anh chị em thuộc các cộng đoàn kitô khác nữa, trong buổi cầu nguyện đại kết, tại Nhà Thờ Chính Toà Hồng Kông. Thầy đã nói lên lòng khâm phục đối với Ðức Tin của những anh chị em kitô tại Trung Quốc, vừa đồng thời cảnh báo trước những ảnh hưởng tiêu cực của công cuộc phát triển kinh tế với tốc độ nhanh tại Trung Quốc.

Thầy đã bày tỏ lòng khâm phục với những lời như sau:

"Trung Quốc có một truyền thống lâu dài và một nền văn minh rất cổ kính, trong đó Phúc Âm đã gặp được lời đáp trả và ý nghĩa sâu xa... Khi những tu sĩ của đan viện Taizé chúng tôi đi thăm Trung Quốc về, thì thường kể cho tôi biết về phẩm vị cao cả của những anh chị em kitô Trung Quốc biết cách vượt qua những thử thách mà không một lời than phiền, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Thầy Tu Viện Trưởng Tu Viện Ðại Kết Taizé cũng lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của công cuộc phát triển quá nhanh chóng trên bình diện kinh tế và kỹ thuật. Thầy đã nói như sau:

"Những đổi mới nhanh chóng thường mang theo nhiều lời hứa về tương lai tươi sáng; tuy nhiên những lời hứa này không nên làm cho chúng ta bỏ quên điều thiết yếu. Chúng ta hãy biết đơn giản hoá càng ngày càng hơn nếp sống của mình, ngõ hầu chúng ta không bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa hưởng thụ, bởi thái độ quá bon chen và ước muốn chiến thắng trên kẻ khác."

Ðược biết sau khi thầy Roger Schutz, người Thụy Sĩ bị ám sát chết, thì Thầy Alois Loeser đã được chọn làm Tu Viện Trưởng Tu Viện Ðại Kết Taizé vào năm 2005. Hiện nay, Tu Viện Ðại Kết Taizé, toạ lạc tại vùng Bourgogne, bên Pháp, thu hút hằng năm hơn 100,000 người đến cầu nguyện, học hỏi. Theo thông lệ, mỗi dịp cuối năm cũ đầu năm mới, Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé luôn tổ chức Cuộc Gặp Gỡ Taizé tại một trong những thành phố lớn Âu Châu. Cuối năm cũ đầu năm mới 2008 sắp đến, Cuộc Gặp Gỡ Taizé sẽ được tổ chức tại Genève, Thuỵ Sĩ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page