Ðức Tân Hồng Y Gracias của Ấn Ðộ

thúc giục mọi người làm chứng nhân cho Tin Mừng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Hồng Y Gracias của Ấn Ðộ thúc giục mọi người làm chứng nhân cho Tin Mừng.

Bangalore, Ấn Ðộ (UCAN IA03775.1470 Ngày 9-11-2007) - Ðức Tân Hồng y Oswald Gracias của Bombay, Ấn Ðộ,  vừa khai mạc hội nghị truyền giáo khu vực lần thứ nhất ở Ấn Ðộ đồng thời kêu gọi Kitô hữu tích cực làm chứng nhân trong thế giới hiện nay.

"Truyện kể về Ðức Giêsu không phải là một câu chuyện đặc biệt kể về một con người lịch sử sống cách đây 2,000 năm, mà còn là truyện kể về mọi Kitô hữu làm chứng hiện nay Ngài vẫn còn sống", vị giám chức khẳng định hôm 8-11-2007 tại Christotsava (lễ hội Kitô), được tổ chức bởi Hội đồng giám mục khu vực bang Karnataka, miền nam Ấn Ðộ.

Chương trình dài ba ngày, với chủ đề Kể chuyện Ðức Giêsu ở Karnataka, sẽ kết thúc vào ngày 10-11-2007, tiếp nối Hội nghị Truyền giáo Á châu lần thứ nhất, được tổ chức hồi tháng 10-2006 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Khoảng 1,200 đại diện gồm giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân, đến từ 11 giáo phận thuộc Karnataka đang tham dự hội nghị tại Bangalore, thủ phủ của bang, cách New Delhi 2,060 km về phía nam.

Ðức Tân Hồng y Gracias, sẽ được bổ nhiệm vào Hồng y Ðoàn tại Vatican vào ngày 24-11-2007, khen ngợi các giám mục Karnataka đã tổ chức hội nghị truyền giáo đầu tiên ở Ấn Ðộ, một động thái mà ngài cho là sẽ truyền cảm hứng cho các khu vực khác thúc đẩy đức tin và tăng cường truyền giáo.

Ngài nói người Công giáo nên chăm chú kể chuyện Ðức Kitô cho tất cả mọi người trong khu vực mình bằng lời nói và việc làm, để lời nói và việc làm của mình trở thành "một phần trong câu chuyện Ðức Giêsu".

Ngài nói thêm, câu truyện Ðức Giêsu còn là truyện kể về một nữ tu viếng thăm "các làng xa xôi nhất trong các giáo điểm, một linh mục quản lý bệnh viện, hay một giáo dân có cảm hứng từ Tin Mừng". Ngài nhấn mạnh, mọi người Công giáo cần giữ vai trò chính trong việc phổ biến thông điệp của Ðức Kitô.

Ðức Giám mục Robert Miranda của Gulbarga, chủ tọa hội nghị truyền giáo này, phát biểu với hội nghị rằng mặc dù người Công giáo là nhóm thiểu số ở Karnataka, nhưng "chúng ta lại phục vụ hàng triệu người" thuộc các tôn giáo.

Karnataka có 968,643 người Công giáo sinh sống trong 654 giáo xứ, với 2,241 linh mục và 5,902 nữ tu. Nội vùng này, Giáo hội quản lý 1,366 trường học, 152 dự án dịch vụ xã hội và 272 cơ sở y tế.

Trong bài diễn văn chính, Ðức cha Miranda thúc giục các giáo phận giàu trong bang chia sẻ nguồn lực phục vụ công tác truyền giáo. Ngài nói, giáo phận của ngài trông coi các vùng lạc hậu nhất ở phía bắc Karnataka, "một vùng đất màu mỡ" đối với Giáo hội nhưng không được các giáo phận giàu có ở phía nam hỗ trợ.

Ngài than phiền chính quyền bang cũng như Giáo hội đang làm ngơ miền bắc Karnataka, nơi điều kiện kinh tế xã hội của người dân "hết sức thấp".

Ðức Tổng Giám mục Bernard Moras của Bangalore, người khởi xướng tổ chức hội nghị truyền giáo khu vực này, nêu lên những cách làm cho thông điệp của Ðức Kitô thích hợp trong thế giới hiện nay, chẳng hạn như chăm sóc bệnh nhân, trao quyền cho người yếu đuối, thúc đẩy nhân cách và phục hồi công lý trong xã hội.

Khi Ðức cha Miranda nói chuyện với UCA News sau đó, ngài nhấn mạnh đến "nhu cầu to lớn" trong việc kết hợp các hoạt động khác nhau của Giáo hội ở Karnataka và khen ngợi tính thống nhất của Giáo hội về tầm nhìn và truyền giáo.

Ngài nói: "Hơn phân nửa tham dự viên là giáo dân, những người có vai trò trong việc truyền giáo được hội nghị truyền giáo nhấn mạnh đến".

Mỗi giáo phận sẽ tiếp nối hội nghị khu vực này bằng Christsava riêng.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page