Một vài số thống kê về Ðại Hội Giới Trẻ VI

các Giáo phận Miền Bắc Việt Nam

tại Hải Phòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vài số thống kê về Ðại Hội Giới Trẻ VI các Giáo phận Miền Bắc Việt Nam tại Hải Phòng.

1- Thành viên tham dự đến từ các Giáo phận trong Giáo Tỉnh:

- Giáo phận Thanh Hóa: 1,220 bạn trẻ

- Giáo phận Vinh: 500 bạn trẻ

- Giáo phận Phát Diệm: 500 bạn trẻ

- Giáo phận Bùi Chu: 700 bạn trẻ

- Giáo phận: Thái Bình: khoảng 400 bạn trẻ

- Giáo phận Lạng Sơn: 50 bạn trẻ

- Giáo phận Hưng Hóa: 50 bạn trẻ

- Giáo phận Bắc Ninh: 100 bạn trẻ

- Giáo phận Hànội: 100 bạn trẻ

Tổng số các bạn trẻ đến từ các Giáo phận: 3,620

Ngoài ra phải kể số đông các bạn trẻ thuộc giáo phận địa phương Hải Phòng

 

2- Chương trình Thánh Lễ:

- Thánh lễ khai mạc 9h00 ngày 8-11-2007: 8,000 nguời tham dự

- Thánh lễ Tạ ơn 9h00 ngày 9-11-2007: 13,000 người tham dự

 

3- Trung tâm Hội Chợ và Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng:

Trung tâm Hội Chợ và Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng được xây dựng trên một mặt bằng khoảng 5 hec-ta, trên đường đi Ðồ Sơn, cách Trung tâm Hải Phòng 10km. Hội trường chính có thể chứa được 10,000 người (ngồi trên nền nhà).

 

4- Ban ẩm thực phục vụ: do Giáo xứ An Quý (Hải Dương) đảm nhận

Số người được phục vụ: theo đăng ký của các Giáo phận, cùng với các bạn trẻ thuộc Giáo phận chủ nhà: 8,000 suất ăn mỗi bữa.

 

5- Ban trật tự: 700 thành viên, tuyển mộ từ các giáo xứ

 

6- Linh hoạt viên: 400 em

 

7- Khách từ ngoại quốc:

- Phái đoàn đến từ Hàn Quốc (trên 30 người), có nhà báo và nhân viên của Ðài Truyền hình Công giáo Hàn Quốc.

- Một Tu sĩ đến từ Cộng đoàn Taizé

- Một phái đoàn các Linh mục trẻ Việt Nam (gốc Hải Phòng và thân hữu Hải Phòng) đến từ Hoa Kỳ

 

8- Các chi tiết khác: 200 chiếc "đèn trời" được thả buổi tối 8-11-2007. 1,000 quả pháo bông được bắn đêm 8-11-2007 sau khi kết thúc chương trình Dạ Hội Thánh Ca.

 

Tòa Giám Mục Hải Phòng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page