Lễ khánh thành Nhà Mục Vụ

giáo xứ Kim Bảng, giáo phận Hà Nội

 

Nhà Mục Vụ giáo xứ Kim Bảng, giáo phận Hà Nội.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ khánh thành Nhà Mục Vụ giáo xứ Kim Bảng, giáo phận Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (4/11/2007) -- Ngày Chúa nhật 4 tháng 11 năm 2007, giáo xứ Kim Bảng đã tổ chức Thánh Lễ trọng thể khánh thành và làm phép ngôi nhà mục vụ mới của giáo xứ.


Giáo xứ Kim Bảng tổ chức Thánh Lễ trọng thể khánh thành và làm phép ngôi nhà mục vụ mới của giáo xứ.


Thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự, đồng tế với Ngài có Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn quản hạt Hà Nam, quý Cha và quý nam nữ tu sĩ, đông đảo bà con giáo dân đã tham dự thánh lễ này, đặc biệt, còn có sự tham dự của nhiều lương dân trong vùng.

Ngôi nhà mới này được khởi công ngày 7 tháng 10 năm 2005 do Cha Vũ Ðức Văn, sau 2 năm xây dựng, với sự quan tâm của các Ðấng bậc và ân nhân trong nước, hải ngoại, hôm nay ngôi nhà mục vụ đã được khánh thành và làm phép. Ngôi nhà mới này không chỉ là niềm vui cho giáo xứ Kim Bảng mà nó còn là ngôi nhà mục vụ chung cho 6 giáo xứ với 15 giáo họ của miền Hà Nam này.

Ðức Tổng Giuse đã nhắn nhủ tới mọi thành phần dân Chúa: "Dầu chúng ta bé nhỏ, dầu chúng ta sống ở một vùng quê bé nhỏ nghèo nàn nhưng anh chị em hãy tin chắc chắn rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta, Chúa luôn quan tâm để ý đến từng người một trong chúng ta, và Chúa cũng nhìn chúng ta như nhìn ông Dakêu trong bài tin mừng hôm nay vậy, và Chúa nói với chúng ta "Hôm nay, Ta phải vào nhà con", Chúa muốn ngự vào lòng chúng ta, Chúa yêu thương quan tâm và tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy noi gương bắt chước ông Dakêu, mau mắn đón rước Chúa vào nhà mình, hãy thay đổi con người và cuộc đời mình, hãy quy tụ tất cả mọi người đến để họ được nghe lời Chúa và được thay đổi cuộc đời mình.

Anh chị em đã được nghe bức thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhân dịp họp đại hội vừa qua tại Hà Nội nói về Giáo dục Kitô giáo, việc giáo dục Kitô giáo nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, vì yêu thương mà Thiên Chúa muốn cho nó được nên người, vì yêu thương mà phải đào tạo dạy dỗ nó, không phải chỉ chiều theo con người mà còn phải uốn nắn nó như lời sách Khôn Ngoan nói "Chúa sẽ uốn nắn kẻ lầm lạc để nó được ăn năn trờ lại". Trong bức thư, Hội Ðồng Giám Mục kêu gọi, tất cả mọi thành phần dân Chúa đều phải góp phần vào sự nghiệp giáo dục con người, các bậc cha mẹ phải giáo dục con cái của mình cho nên xứng con cái Thiên Chúa, các linh mục tu sĩ phải quan tâm chỉ dạy giáo dân của mình, uốn nắn họ để họ trở nên con Thiên Chúa. Nhiệm vụ chúng ta dạy dỗ con cái mình không phải chỉ là lo cho con cái ăn học hay có được những phương tiện vật chất mà phải lo cho chúng có một đức Tin vững vàng, quan trọng là phải bằng chính gương sáng của chúng ta, nếu Cha mẹ nêu gương một đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện thì con cái cũng được thấm nhuần tinh thần tốt đẹp đó.


Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự Thánh Lễ trọng thể khánh thành và làm phép ngôi nhà mục vụ mới của giáo xứ Kim Bảng, giáo phận Hà Nội.


Trong xã hội hôm nay có nhiều gương xấu, trong bức thư chung, Hội Ðồng Giám Mục cũng đã nêu lên những bất cập của nền giáo dục hiện nay của xã hội Việt Nam, nhiều người gọi đây là một nền "giáo dục đang kêu cứu", người ta gian dối trong thi cử, trong đào tạo con người, trong học hành... để lấy thành tích hay danh vọng cho mình. Người Công giáo chúng ta là những người con của Chúa - Ðấng là Ðường, là Sự Thật và Sự Sống - chúng ta hãy làm gương bằng đời sống lương thiện, chân thực, sống đúng với Chân lý của Chúa để có thể chấn chỉnh xã hội đang ngày một xuống cấp này, hãy dạy dỗ cho con cái và cho chính bản thân chúng ta phải tôn trọng sự thật, hãy tạo cho mình một lương tâm chân chính, một tâm hồn ngay thẳng để làm sang danh Chúa và góp phần xây dựng đất nước.

Hôm nay, chúng ta vui mừng khi ngôi nhà mục vụ - nhà giáo lý này được khánh thành, Chúa đã ban cho anh chị em để anh chị em có thêm những sinh hoạt đạo đức, phục vụ Chúa và hội thánh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng cố gắng để cho ngôi nhà này mang lại lợi ích tốt đẹp về đức tin, về tinh thần đạo đức cho chúng ta."

Ðại diện cho giáo xứ, ông trùm đã nói lên tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tri ân Ðức Tổng Giuse và quý ân nhân trong ngày trọng đại này. Với ngôi nhà mục vụ mới được khánh thành, mọi người trong giáo xứ đều tràn đầy niềm vui, cùng nhau nguyện sẽ không ngừng trau dồi đạo đức tốt đẹp và đức tin vững mạnh để xứng đáng là con Thiên Chúa và trở nên những chứng nhân kiên trung của Tin mừng.

 

Giuse Trần Ngọc Huấn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page