Sinh Viên Công Giáo Huế

Vận Dụng Khả Năng Ðể Nên Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh Viên Công Giáo Huế Vận Dụng Khả Năng Ðể Nên Thánh.

Huế, Việt Nam (2/11/2007) - Một trong những thách đố lớn đối với Sinh viên Công Giáo hiện nay là làm sao vận dụng khả năng của mình để nên Thánh giữa Xã hội đang có nhiều cạm bẫy như sống truỵ lạc và rời xa Thiên Chúa.

Tối thứ Năm 1/11/2007. Sau khi tan Lễ các Thánh Nam Nữ, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng 8 bạn Sinh viên vẫn co cụm nhau để bàn về ý nghĩa của ngày Lễ Thánh.

"Tối nay, trong Thánh Lễ cha chủ tế có đề cập vị Thánh của mình" một bạn đã nói lớn tiếng trong khi mọi người khác bắt đầu chạy nhanh để tìm chỗ trú cơn mưa Giông trước ngôi nhà thờ chính toà Phú Cam Huế.

Augustinô Lưu Vạn Tánh, nói rằng: "Vị Thánh của tôi trước đây đã chạy theo Tà thuyết Lạc Giáo và có lối sống buông thả nhưng nhờ ơn Chúa đã hối cải và làm Thánh".

Thánh Augustinô, người Bắc Phi đã được làm thánh nhờ lời cầu nguỵên và nước mắt của mẹ là Thánh Nữ Monica. Vị Thánh bổn mạng của Tánh đã nói rằng: "Ông kia bà nọ nên Thánh, tại sao tôi lại không".

Bạn Tánh, 20 tuổi Sinh viên 2 trường Ðại học Kinh tế Huế, trước đó đã tham dự ngày khai giảng niên khoá 2007-2008 qui tụ gần 700 Sinh viên Công Giáo được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Huế cách Hà nội 660 kilômét về phía nam. Thay mặt Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Cha Phanxico Xavie Lê Văn Hồng đã chủ sự Thánh Lễ khai giảng. Nội dung huần từ đầu niên khóa của ngài đề cập đến lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã được chọn làm chủ đề của ngày gặp gỡ: "Các con phải nên Thánh và phải là những nhà truyền giáo".

Trong ngày hội, Linh mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long, giáo sư Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế cũng đã phân tích giúp Sinh viên nắm rõ nội dung Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ 23 sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2008 tại Sydney.

Cha Long đã nhấn mạnh đến sứ mạng nên Thánh của người Sinh viên hôm nay là họ hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động để nên thánh và trở nên những nhà truyền giáo đích thực, bởi vì họ không thể tách rời sự thánh thiện ra khỏi sự truyền giáo.

Têrêxa Trần thị Hoà, Sinh viên năm 2 trường Ðại học nghệ Thuật đang ở chung phòng trọ với các bạn Ngoài Công Giáo nói: "Mình phải biết cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ Linh Hồn, và phải can đảm khuyên lơn bạn bè, nếu không thì nguy hiểm".

Bạn Hoà, 22 tuổi cho biết, một số tệ nạn ăn chơi trong giới Sinh viên hiện nay là đua đòi di động kiểu sang, có xe máy đắt tiền để cầm cố trong những cuộc cá độ, bằng tiền tháng do cha mẹ gửi cho.

Micae Phạm Công Văn, Sinh viên năm 1 Trường đại học Nghệ Thuật Huế đang ở chung phòng trọ với 5 bạn Ngoài Công Giáo nói rằng: "Bí quyết nên Thánh của tôi là không quấy rầy trong giờ học của bạn tôi".

Bạn Văn, 20 tuổi, đến từ Nghi Lộc, Nghệ An đã cho biết, những bạn học của Văn thường thắc mắc vì sao người Công Giáo lại có tên Thánh và tên Thánh đó có ảnh hưởng gì trong đời sống của người Công Giáo.

Maria Nguyễn Thị Hoài Thương, Sinh viên năm 1 đại học Nông Lâm Huế nói rằng: "Tôi phải phấn đấu để chu toàn sứ mạng làm một Sinh viên tốt, không gian dối, sống đạo đức, trong sạch và thánh thiện".

Ðược biết, năm nay (2007) Thư Chung của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam có đề cập đến lãnh vực giáo dục. Mục tiêu định hướng cho nền giáo dục Công Giáo là giúp cho tín hữu nên Thánh.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến cũng đã trao đổi với tập thể sinh viên về lịch sinh hoạt của Niên Khóa 2007-2008. Ðược biết, định hướng của Sinh viên Công Giáo Huế, niên học này sẽ dành nhiều thì giờ cho giao lưu và gặp gỡ giữa các bạn Sinh viên đang theo hoc tại các trường Cao đẳng và Ðại Học Huế nhằm tạo tình huynh đệ giúp hiểu biết nhau nhiều hơn.

Thay mặt cho tập thể sinh viên công giáo tại Huế, anh Hoàng Thanh Ðạt đã nói lên niềm tri ân đối với các vị chủ chăn Giáo Phận Huế cũng như đối với các Dòng Tu nam nữ. Anh Ðạt ghi nhận rằng điểm thuận lợi cho sinh hoạt Sinh viên Công Giáo tại Huế là thành phố Huế nhỏ và Giáo phận Huế có nhiều cộng đoàn Tu Sĩ thực sự tâm huyết muốn cộng tác vào việc giúp Sinh viên Huế sống Ðạo.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page