Các giám mục Việt Nam thành lập các uỷ ban mới

nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Việt Nam thành lập các uỷ ban mới nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ.

Hà Nội (UCAN VT03640.1468 Ngày 25-10-2007) - Các giám mục Việt Nam quyết định thành lập năm uỷ ban giám mục mới và nhóm họp nhiều hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng.

Ba vị đứng đầu ba tổng giáo phận ở Việt Nam và 24 giám mục đến từ 23 giáo phận đã đưa ra quyết định này trong cuộc họp đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức từ ngày 8-12/10/2007 tại Hà Nội.

"Ðại hội năm nay nhằm kiện toàn cơ cấu của Hội đồng Giám mục và lập thêm các uỷ ban giám mục mới để đáp ứng các nhu cầu mục vụ ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng", linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký thường trực của Hội đồng giám mục, phát biểu với UCA News hôm 20-10-2007.

Ðể làm điều này, các giám mục đã thảo luận và thông qua quy chế mới thay cho quy chế cũ vốn có hiệu lực từ năm 1980. "Quy chế cũ chỉ dành cho một số uỷ ban giám mục không còn phù hợp với tình hình hiện nay", cha Sơn cho biết, bởi vì Giáo hội có nhiều hoạt động mục vụ đa dạng hơn.

Ngài cho biết các giám mục còn quyết định nhóm họp hai lần mỗi năm để giải quyết các vấn đề ngày càng nhiều cho kịp thời. Trước đây, các giám mục họp một lần mỗi năm và đã không giải quyết hết các vấn đề, ngài giải thích. Các ngài còn quyết định họp ngoại lệ để giải quyết các vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan đến Giáo hội địa phương.

Ngài nói thêm: "Linh mục, tu sĩ và giáo dân có thể được mời tham dự các cuộc họp của các giám mục với tư cách là cố vấn khi cần thiết".

Các Uỷ ban mới là Uỷ ban Kinh thánh, Mục vụ Gia đình, Mục vụ Giới trẻ, Di dân và Truyền thông Xã hội và các giám mục lần lượt đứng đầu là các Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh của Nha Trang, Giuse Châu Ngọc Tri của Ðà Nẵng, Giuse Vũ Văn Thiên của Hải Phòng, Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Saigòn và Ðức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Ðệ của Bùi Chu.

10 Uỷ ban khác là về Bác ái Xã hội, Giáo dân, Giáo sĩ và Chủng sinh, Giáo lý đức tin, Loan báo Tin Mừng, Nghệ thuật Thánh, Thánh nhạc, Phụng vụ, Tu sĩ và Văn hoá.

Cha Sơn cho biết các giám mục còn mong muốn thành lập các uỷ ban về giáo dục, và công lý và hoà bình, nhưng thiếu nhân sự.

Hội đồng Giám mục còn bầu Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Ðà Lạt, 69 tuổi, làm Tân Chủ tịch, thay cho Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà của Nha Trang, 75 tuổi, người đã làm Chủ tịch Hội đồng giám mục từ năm 2001, và hiện là người đứng đầu uỷ ban Thánh nhạc.

Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa, 58 tuổi, cựu Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục, thay cho Ðức Hồng y Mẫn, 73 tuổi. Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu của Long Xuyên được bầu đứng đầu Uỷ ban Giáo dân.

Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, 55 tuổi, thay Ðức cha Phêrô Nguyễn Soạn của Quy Nhơn, 71 tuổi, làm Tổng Thư ký, và Ðức cha Minh, 63 tuổi, được bầu làm Phó Tổng thư ký.

Cha Sơn giải thích các giám mục muốn trẻ hoá các thành viên trong Ban Thường vụ ngõ hầu các ngài có đủ sức khoẻ và năng lực để giải quyết các vấn đề chung của Giáo hội Việt Nam trong khi điều hành tốt giáo phận của mình.

Các giám mục còn lập uỷ ban chuẩn bị mừng 50 thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam vào năm 2010. Uỷ ban do Ðức Hồng y Mẫn đứng đầu sẽ tổ chức các hội thảo và triển lãm về các hoạt động của Giáo hội kể từ khi hàng giáo phẩm được thành lập năm 1960.

Các giám mục còn quyết định phát triển Giáo hội Việt Nam theo tinh thần tự lập trong các hoạt động của mình và yêu cầu các giáo phận đóng góp ngân quỹ cho chi phí hoạt động của Hội đồng giám mục và các Uỷ ban giám mục. Giáo hội Việt Nam có thể nhận đóng góp tự nguyện của các ân nhân trong và ngoài nước chứ Giáo hội không xin tài trợ nước ngoài, ngài nói thêm.

Hôm 9/10/2007 đại diện của Ban Tôn giáo chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thăm, chúc mừng và tặng hoa cho các giám mục và cầu chúc đại hội thành công tốt đẹp. Các lãnh đạo Giáo hội đã thẳng thắn đề nghị các viên chức Nhà nước giải quyết những vấn đề mà Giáo hội đã kiến nghị trong những năm trước, cha Sơn cho biết. Các thành viên trong hội đồng còn đến chào thăm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cuộc họp đầu tiên vào năm tới của Hội đồng giám mục có thể được tổ chức vào ngày 24-28/3/2008 tại giáo phận Bà Rịa, giáo phận được thành lập vào năm 2005, giáo phận mới duy nhất từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Cuộc họp thứ hai dự kiến tổ chức ở giáo phận Xuân Lộc vào tháng 10/2008, lúc đó cơ sở hai của Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn sẽ được khánh thành trong khuôn viên tòa giám mục Xuân Lộc.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page