Những Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến

Ngày Truyền Giáo tại giáo phận Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Ngày Truyền Giáo tại giáo phận Huế.

Huế, Việt Nam (25/10/2007) - Giáo phận Huế tổ chức Ngày Truyền Giáo để ôn lại sứ mạng Tông Ðồ của các Tác Viên trong các hội đoàn truyền giáo tại Giáo phận Huế.


Ðức Cha phụ tá Huế, 38 Linh mục và hơn 600 Tu Sĩ nam nữ, chủng sinh và Giáo dân tham dự Ngày Truyền Giáo tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.


Hôm 25/10/2007, Ðức Cha phụ tá Huế, 38 Linh mục và hơn 600 Tu Sĩ nam nữ, chủng sinh và Giáo dân đã tham dự Ngày Truyền Giáo tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

Chương trình tại Trung tâm Mục vụ Huế được xoay quanh Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 81. Với Chủ đề "Toàn Thể Giáo Hội Cho Khắp Nơi Thế Giới" mà trong đó Ngài đã nhắc lại lời nói bất hủ của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo".

Cha Gioanbaotixita Lê Quang Quý phát biểu, Ðại hội này giúp cho các tham dự viên học hỏi nhau về vai trò Tác Viên Truyền Giáo mà mỗi thành viên các hội đoàn trong Giáo phận đã và đang đóng góp, nhằm làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các Linh Hồn.

Cha Quý, đặc trách về Truyền Giáo của Giáo phận Huế đã cho biết, Ngày Truyền Giáo năm nay khác với mọi năm, thay vì chia các Nhóm để hội thảo, lần này chính các Tác Viên đại diện các cộng đoàn Tu Sĩ, và đoàn thể trong Giáo phận, tự mình chia sẻ công việc truyền giáo của mình để đại hội học hỏi và phát triển khả năng truyền giáo.

Một điều lạ lùng của Giáo phận Huế từ sau năm 1975 đến nay, những hạt giống đã bị vùi chôn sâu dưới lòng đất khô cằn nay đựơc mọc lên thành những cây cao tốt lành để đơm hoa và kết trái.

25 bản phúc trình của các đoàn thể và dòng tu nam nữ trong Giáo phận như Legio Maria, Liên Minh Thánh Tâm, Phan Sinh Tại Thế, Dòng Ba Carmêlô, Vinh Sơn, Gia Ðình Thanh Sinh, Sinh viên Công Giáo, Giới Trẻ, Khôi Bình, Hướng đạo, Gia Ðình Cùng Theo Chúa, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thăng Tiến Hôn Nhân, Cựu Chủng Sinh, Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Giảng Viên Giáo Lý. Các dòng Mến Thánh Giá, Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Phaolô, Vô Nhiễm, Thánh Tâm, La San, Thiên An và dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Các Bản phúc trình đã cho thấy công lao hoạt động của các Tác Viên, đang ngày đêm âm thầm gieo xuống lòng đời bằng những hạt giống Tin Yêu và Hy Vọng như thăm viếng gia đình các Tôn Giáo bạn để gây tình thân ái, an ủi các gia đình khô khan nguội lạnh để mang tình Chúa đến, khuyên bảo các em lỡ lầm để bảo vệ sự sống cho các Thai Nhi, dạy dỗ các em bụi đời, các em nghèo ở Vạn đò, chăm sóc bệnh nhân HIV, Phung Cùi, khuyết tật tại cộng đồng để họ nhận ra tình thương của Chúa, Rửa Tội và chôn cất thai nhi để tôn trọng mạng sống Thiên Chúa đã tạo dựng.

Ông Giuse Phan Tiện ở Giáo xứ Dương Sơn thuộc hạt Hương Quảng Phong nói rằng'' Người Lương có thể tìm đến với Chúa khi thấy chúng ta sống như Chúa Giêsu đã sống''.

Ông Tiện 80 tuổi, còn khoẻ mạnh, mỗi ngày đạp xe đến các làng người Lương trước đây vốn có thành kiến với làng Công Giáo Dương Sơn như làng Cổ Lão, Vân Cù để thăm viếng những người nông dân bị bệnh Bướu cổ, Ung Thư, Bại Liệt hoặc những bệnh nhân bệnh quá lâu ngày.

''Họ là những người nghèo''. Ông Tiện phát biểu rằng, ông đã cầm bao đi gõ cửa từng nhà Công Giáo để xin gạo về giúp đỡ họ. Qua việc làm đó, con cái của họ bất chấp sự đố kỵ của người dân địa phương đã đến tìm hiểu Giáo lý và xin gia nhập Công Giáo, ông kể thêm rằng, trước khi thân nhân họ qua đời, ông Tiện đã Rữa Tội được 17 người. Ngoài ra, người Công Giáo Dương Sơn còn tham gia chôn cất và tổ chức Ðám táng cho họ theo nghi thức của Hội Thánh.

Ông Nguyễn Văn Hoàng 62 tuổi,chia sẻ:''Các Thiếu Nhi nghèo rất cần chúng ta giúp đỡ vì họ không có những phương tiện hiện đại như đồ chơi điện tử so với các em con nhà khá giả''.

Ông Hoàng, trưởng Liên Ðoàn Hướng đạo La Vang đã thành lập nhóm Ve Chai ở Huế năm 2003, để thu gom phế liệu đem bán để giúp đỡ sách vở, áo quần cho các học sinh nghèo và tiền cho các gia đình túng thiếu. Ngoài ra, các Hướng Ðạo sinh còn đến chơi với các em có nhiễm HIV/AIDS bằng các trò chơi dân gian như ném lon, đi cầu khỉ, Thi đạp bong bóng có thưởng bút bi trong các dịp lễ của Giáo Hội tại Phòng Khám Từ Thiện Kim long do các Nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm Huế điều khiển.

Thay mặt Ðức Tổng Giám Mục Huế đang công tác tại Nhật Bản, Ðức Cha phụ tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng nói rằng: "Chúng ta đang mắc nợ với anh chị em Lương Dân của mình, đó là nợ tình thương mà những anh chị em Lương chung quanh chúng ta chưa nhận được Ánh Sáng tình thương của Chúa qua những người Công Giáo".

Giáo phận Huế trông coi hai tỉnh Quãng Trị và Thừa Thiên Huế. Hiện nay giáo phận có hơn 65,000 người Công Giáo trong tổng số 2 triệu dân.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page