Những Lời Khuyến Khích của ÐTC Bênêđitô XVI

nhân dịp khai mạc năm học mới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Khuyến Khích của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI dành cho các giáo sư và sinh viên các Ðại Học Giáo Hoàng và các Học Viện của Giáo Hội Công Giáo nhân dịp khai mạc năm học mới.

(Radio Veritas Asia 27/10/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Tại Roma hiện có 7 Ðại Học và 9 Học Viện Giáo Hoàng, với tổng cộng 17,500 sinh viên, mà đa số là các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, được hướng dẫn bởi 2,140 giáo sư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong số nầy có 5 giáo sư người việt nam. Trong tổng số 17,500 sinh viên, thì có gần 200 sinh viên người việt nam.

Ðể khai mạc năm học mới 2007-2008, Ðức Hồng Y Zenon Grochowslewski, người BaLan, Tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, đã chủ sự Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2007, cùng với Ðức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Ðộ, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, nhiều vị Viện Trưởng và Khoa Trưởng, các linh mục Giám Ðốc Chủng Viện, Học Viện, và hàng trăm linh mục giáo sư và sinh viên.

Lúc 6.30 chiều (25/10/2007), tức liền sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô, để gặp và ngỏ lời với các giáo sư và sinh viên. ÐTC đã kêu gọi các sinh viên hãy chuẩn bị góp phần tích cực vào công cuộc làm cho toàn thể nền văn hoá ngày nay được thấm nhiểm Tin Mừng.

Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích chính từ diễn văn của Ðức Thánh Cha, như sau:

Kính Thưa quý vị Hồng Y, thưa anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến.

Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi năm nay dịp gặp gỡ các giáo sư và sinh viên của các Ðại Học Giáo Hoàng và các Học Viện các Thánh Khoa, tại Roma, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Ðây là cuộc gặp gỡ trong cầu nguyện, --- vì chúng ta vừa cử hành Thánh Lễ, trung tâm nâng đỡ trọn cả đời sống kitô của chúng ta --- vừa đồng thời là dịp thuận tiện để suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của kinh nghiệm học hỏi tại Roma này, trung tâm của văn minh kitô giáo... Cuộc gặp gỡ hằng năm quy tụ toàn thể đại gia đình khoa bản các Ðại Học giáo hội tại Roma, cho phép quý anh chị em và các bạn nhận diện rõ hơn kinh nghiệm đặc biệt sống hiệp thông và tình huynh đệ; để trỗ sinh nhiều hoa trái, kinh nghiệm này cần sự góp phần của tất cả và của từng người. Quý vị và các bạn cử hành Thánh Lễ chung với nhau; quý vị và các bạn sẽ cùng nhau trải qua suốt năm học mới. Vậy hãy cố gắng tạo ra một bầu khí trong đó sự dấn thân học hỏi và sự cộng tác huynh đệ sẽ góp phần làm phong phú cho nhau, không những trên bình diện văn hoá, khoa học và giáo thuyết, mà còn trên bình diện nhân bản và thiêng liêng nữa."

ÐTC nhắc đến điểm đặc biệt của thành Roma như là nơi có nhiều di tích lịch sử, nhiều tuyệt tác nghệ thuật và văn hoá, và nhất là nhiều chứng từ kitô. Rồi với dòng thời gian, nhiều đại học và phân khoa thần học đã được thiết lập và đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ linh mục và những tác viên mục vụ; trong số này đã có nhiều vị thánh và những nhân vật nổi tiếng trong Giáo Hội. Giờ đây quý anh chị em và các bạn dấn thân trên cùng con đường và dành ra những năm tháng quan trọng của đời người để đào sâu các khoa học nhân văn và thần học.

Nhắc lại Tông Hiến "Sự khôn ngoan kitô" về các đại học công giáo, được đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1979, ÐTC xác định một lần nữa về những mục tiêu của các đại học của Giáo Hội tại Roma; đó là:

1. vun trồng và cổ võ phát triển các môn học;

2. đào sâu sự hiểu biết về mạc khải kitô và về những vấn đề liên quan đến mạc khải;

3. khai triển một cách có hệ thống những sự thật được tích chứa trong Mạc khải;

4. nhận định những vấn đề mới phát sinh, theo ánh sáng của những sự thật được mạc khải;

5. trình bày những sự thật mạc khải cho con người thời nay, trong cách thức thích hợp với những nền văn hoá khác nhau.

ÐTC cho rằng công cuộc dấn thân thực hiện những điều vừa nói trên, là điều khẩn thiết hơn bao giờ hết cho thời đại chúng ta, một thời hậu hiện đại, thời đang cần công cuộc tái rao giảng phúc âm, và cần đến những bậc thầy trong đức tin, cần đến những anh hùng chứng nhân cho Tin Mừng. ÐTC giải thích thêm như sau:

"Thời gian theo học tại Roma có thể và cần phải giúp anh chị em và các bạn chuẩn bị chu toàn một cách tốt hơn trách vụ đang chờ phía trước, trong nhiều lãnh vực hoạt động tông đồ khác nhau. Sứ mạng rao giảng phúc âm của Giáo Hội trong thời đại chúng ta, đòi hỏi sứ điệp phúc âm, không những được phổ biến khắp nơi, mà còn ăn sâu vào những cách thế suy nghĩ, những tiêu chuẩn phán đoán và các cách hành xử của con người. Tắt một lời, trọn cả nền văn hoá của con người đương đại cần được thấm nhuần bởi Tin Mừng... Việc được đến học tại Roma, --- ngai toà của người kế vị thánh Phêrô và do đó ngai toà của thừa tác vụ phêrô, ---- giúp anh chị em và quý bạn, củng cố ý thức mình thuộc về Giáo Hội và cũng cố sự dấn thân sống trung thành với giáo huấn phổ quát của Ðức Thánh Cha."

Cuối cùng, ÐTC nhắc đến điểm hết sức quan trọng: đó là việc học các môn nhân văn và thần học cần luôn đi kèm với sự hiểu biết từ từ, mỗi ngày một hơn, và đầy thân tình, về Chúa Kitô. Ðiều này giả thiết anh chị em và các bạn có lòng chân thành ước muốn sống thánh thiện, đi đôi với công việc học hỏi và nghiên cứu. Ước chi ngoài việc dấn thân học hỏi trí thức cách nghiêm chỉnh, thì những năm được huấn luyện tại Roma còn là thời gian sống đời cầu nguyện, trong sự hoà hợp liên lĩ với Thiên Chúa, Ðấng đã chọn anh chị em và các bạn theo phục vụ Người.

Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là vài lời khuyến khích của ÐTC dành cho các giáo sư , sinh viên, dịp bắt đầu niên học mới 2007-2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn...

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page