Giáo hội Việt Nam có thể

giúp Trung Quốc và Vatican thông hiểu nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng y Mẫn nói: Giáo hội Việt Nam có thể giúp Trung Quốc và Vatican thông hiểu nhau.

Saigòn, Việt Nam (UCAN AS03603.1468 Ngày 22-10-2007) - Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của tổng giáo phận Saigòn nói rằng các giới chức Trung Quốc mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam giúp Trung Quốc và Vatican hiểu nhau.

Ðức Hồng y Mẫn nói với UCA News hôm 4-10-2007: "Qua các cuộc gặp gỡ với các giới chức Nhà nước Trung Quốc, tôi nhận thấy họ mong muốn Giáo hội Việt Nam có thể giúp Trung Quốc và Vatican hiểu quan điểm của nhau". Ngài nói thêm các giới chức Trung Quốc biết các hồng y đóng vai trò chính trong việc cố vấn cho Ðức Thánh cha.

Ðức hồng y người Việt Nam viếng thăm Trung Quốc đại lục từ ngày 24-28/09/2007 theo lời mời của Ban Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc. Cùng đi với ngài là Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, Ðức Giám mục phó Giuse Võ Ðức Minh của Nha Trang và ba linh mục của tổng giáo phận Saigòn.

Phái đoàn đã viếng thăm trụ sở chính của Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc ở Bắc Kinh và các lãnh đạo ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Phái đoàn còn gặp các viên chức Nhà nước Trung Quốc, trong đó có một số người thuộc châu Âu vụ của Bộ Ngoại giao.

Nhận thấy các viên chức Nhà nước quan tâm đến quan hệ Trung Quốc - Toà Thánh, Ðức Hồng y Mẫn nói với họ rằng Toà Thánh tha thiết muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ngài kể với họ về việc ngài mời Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II. "Trong một lần dùng bữa với Ðức Thánh cha, tôi đã mời ngài sang thăm người dân Việt Nam. Ðức Thánh cha hỏi: 'Người dân Việt Nam là ai?' Tôi trả lời: 'Người Công giáo và người ngoài Công giáo.' Sau đó Ðức Gioan Phaolô lại hỏi: 'Còn Trung Quốc thì sao?' và tôi trả lời: 'Mọi người (người Trung Quốc và Việt Nam) sẽ vui mừng chào đón Ðức Thánh cha', và đề nghị ngài viếng thăm Trung Quốc trước".

Ðức Hồng y Mẫn còn nói với họ rằng Ðức Bênêđictô XVI ao ước thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Việt Nam khi ngài mới lên ngôi giáo hoàng.

Các giới chức Trung Quốc nói chính phủ của họ thấy có những khó khăn trong việc thiết lập quan hệ như thế và muốn Vatican cắt đứt quan hệ với Ðài Loan, Ðức Hồng y Mẫn kể. Ngài nói thêm ngài bảo đảm với họ rằng Toà Thánh sẵn sàng làm như thế, và giải thích rằng phái đoàn ngoại giao ở Ðài Loan chỉ là bộ phận hành chính. Trong số vấn đề mà các giới chức Trung Quốc và đoàn Việt Nam thảo luận có vấn đề bổ nhiệm sứ thần Toà Thánh ở Trung Quốc nếu hai bên thiết lập quan hệ, theo đức hồng y.

Ngài nói thêm các giới chức còn cho phái đoàn Việt Nam biết các chính sách tôn giáo của Trung Quốc trong khi ngài chia sẻ với họ về những tác động của chính sách tôn giáo Nhà nước Việt Nam nơi Giáo hội ngài.

Ngài nói với họ rằng sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, chính phủ đã tịch thu các cơ sở và tài sản của Giáo hội Miền Nam. Tuy nhiên, từ khi chính phủ bắt đầu chính sách đổi mới vào giữa thập niên 1980, các tổ chức Giáo hội hải ngoại đã hỗ trợ tài chính và đào tạo cho nhân viên Giáo hội, đức hồng y kể.

Ðức Hồng y Mẫn cho biết ngài đề nghị một số giám mục Trung Quốc nên được phép tham dự Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) vào năm 2008 và thượng hội đồng giám mục sắp tới tại Rôma. Thượng Hội đồng giám mục về chủ đề Kinh Thánh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10-2008.

Các giới chức Trung Quốc đã hỏi ngài về nơi diễn ra Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), ngài cho biết, và ngài giải thích rằng các giới chức Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) muốn tổ chức tại Việt Nam, nhưng ngài đã phải từ chối, vì Giáo hội của ngài không có đủ tiện nghi. Ngài nói với họ rằng ngài chưa biết địa điểm đại hội.

Ðức Hồng y Mẫn phát biểu với UCA News rằng ngài muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của Giáo hội ngài với các giới chức Trung Quốc vì tình hình Giáo hội ở hai quốc gia có những điểm giống nhau, mặc dù Trung Quốc lớn hơn Việt Nam nhiều lần và do đó phạm vi của các vấn đề liên quan đến tôn giáo cũng rộng hơn.

Một trong những điểm tương đồng mà ngài nói với các giới chức Trung Quốc đó là Việt Nam cũng đã trải qua việc Giáo hội bị chia rẽ từ khi chính quyền cộng sản giành thắng lợi ở miền bắc vào thập niên 1950 cho đến khi thành lập hội đồng giám mục khoảng 25 năm sau đó. Ngài còn lưu ý về số linh mục được phong chức "chui" ở Giáo hội miền Bắc.

Ðức hồng y cho biết ông cố ngoại của ngài là người Trung Quốc nói tiếng Triều Châu quê ở tỉnh Quảng Ðông ở đại lục, nhưng ngài không biết có người thân nào sống ở đó.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page