ÐTC Beneđitô XVI tiếp Tân Chủ Tịch

Hội Quốc Tế Những Người Do Thái

vào thứ Hai mùng 8 tháng 10 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneđitô XVI tiếp Tân Chủ Tịch "Hội Quốc Tế Những Người Do Thái" vào thứ Hai mùng 8 tháng 10 năm 2007.


Ông Ronald Lauder, tân chủ tịch của "Hội Quốc Tế Những Người Do Thái".


Tin Roma (Apic 5/10/2007) - Thứ Hai mùng 8 tháng 10 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ tiếp kiến Ông Ronald Lauder, tân chủ tịch của "Hội Quốc Tế Những Người Do Thái".

Ðược biết "Hội Quốc Tế Những người Do Thái" là một liên hiệp quốc tế của các cộng đồng do thái và các tổ chức do thái, được thành lập tại Genève, Thụy Sĩ, vào năm 1936, nhưng nay có trụ sở tại New-York, Hoa kỳ. Mục đích của "Hội Quốc Tế Những Người Do Thái" là đại diện và bảo vệ những lợi ích của người do thái trên thế giới cũng như tại quốc gia Israel.

Ðược biết hôm ngày 9 tháng 6 năm 2005, tức không bao lâu sau khi đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, Ðức Bênêđitô XVI đã tiếp một phái đoàn quan trọng gồm những vị đại diện cho các hiệp hội do thái trên thế giới, trong đó có Ông Edgar Bronfmann, lúc đó là chủ tịch của Hội Quốc tế những Người Do Thái. Trong cuộc tiếp kiến năm 2005 nói trên, Ðức Bênêđitô XVI đã lên tiếng cam kết "sẽ tiếp tục canh tân những tương quan của Giáo Hội công giáo với dân tộc do thái", và bày tỏ buồn phiền trước những tâm tình hận thù, bách hại và chống đối người do thái."

Vị Tân Chủ Tịch "Hội Quốc tế những người do thái", Ông Ronald Lauder, là con của Bà Lauder, người sáng lập hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, mang cùng tên "Lauder".

Từ năm 1997, Ông Ronald Lauder là chủ tịch của "Quỹ Do Thái". Năm 1986, Tổng Thống Hoa Kỳ lúc đó là Ông Ronald Reagon đã bổ nhiệm Ông Ronald Lauder làm đại sứ Hoa Kỳ tại Áo Quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page