Danh sách các nạn nhân bị thiệt mạng

trong vụ sập cầu Cần Thơ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Danh sách các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sập cầu Cần Thơ.

Cần Thơ, Việt Nam (29/09/2007) - Tính đến 13 giờ 30 chiều ngày 29/09/2007, tổng cộng đã tìm thấy 48 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu Cần Thơ. Hầu hết những nạn nhân này đã được đưa về tập trung tại Bệnh viện Quân y 121 và được người thân xác nhận.

 

* Danh sách các nạn nhân còn mất tích trong vụ sập Cầu Cần Thơ tính đến ngày 29/09/2007:

1. Trần Văn Hơn - Cty Vĩnh Thịnh - quê ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, (đã tìm thấy tử thi vào khoảng 9h30 sáng ngày 17-10-2007, ở vị trí giữa hai trụ cầu B15 và B14, nằm sâu dưới chân khối bê tông trên 3m nơi nhịp dẫn cầu bị sập.)

2. Nguyễn Văn Hai - Cty VSL - (đã tìm được thi thể trong đống đổ nát vào sáng ngày 3/10/2007)

3. Lê Hoàng Quốc Việt - Cty Vĩnh Thịnh - (đã tìm được thi thể trong đống đổ nát vào chiều ngày 3/10/2007)

 

* Danh sách những người tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ tính đến ngày 29/09/2007:


Những người mẹ đau lòng khi hay tin con của mình là những nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ.


Vĩnh Long: 35 người.

1. Trần Văn Phúc, sinh năm 1977, Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

2. Trần Văn Hiền, sinh năm 1973, Tổ 6, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

3. Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1979, Ấp Hưng Mỹ 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

4. Bùi Văn Bon, sinh năm 1965, Ấp Hưng Mỹ 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

5. Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1963, Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

6. Nguyễn Vă Xớt, sinh năm 1961, Ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

7. Lê Minh Tấn, sinh năm 1985, Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

8. Bùi Tấn Lộc, sinh năm 1976, Ấp Ðông Hoà 1 xã Ðông Thạnh, huyện Bình Minh

9. Nguyễn Văn Tạc, sinh năm 1972, Ấp Thạnh An, xã Ðông Thạnh, huyện Bình Minh

10. Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1970, Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

11. Lê Văn Tươi, sinh năm 1962, Ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

12. Nguyễn Văn Nhỏ, sinh năm 1974, Ấp Hoà Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Minh

13. Huỳnh Văn Luật, sinh năm 1985, Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

14. Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1971, Ấp Ðông Thuận, xã Ðông Bình, huyện Bình Minh

15. Trần Ngọc Toản, sinh năm 1979, Ấp Phù Lý 2, xã Ðông Bình, huyện Bình Minh

16. Phạm Thanh Hùng, sinh năm 1973, Ấp Mỹ Hương 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

17. Trương Văn Chọt, sinh năm 1974, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

18. Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1960, Ấp Mỹ Hương 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

19. Lê Văn Lai, sinh năm 1959, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

20. Lưu Thanh Ðiền, sinh năm 1991, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

21. Lưu Tấn Mãi, sinh năm 1988, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

22. Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1952, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

23. Lưu Hoàng Phúc, sinh năm 1984, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

24. Nguyễn Văn Trang, sinh năm 1971, Ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

25. Ðặng Văn Sóc, sinh năm 1976, Ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

26. Dương Văn Khải, sinh năm 1980, Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

27. Lê Văn Thạnh, sinh năm 1964, Ấp Thành Ðức, xã Thành Lợi, huyện Bình Minh


Những người con đau lòng khóc thương khi hay tin cha của mình đã tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ.


28. Nguyễn Văn Mùa, sinh năm 1976, Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hoà , huyện Bình Minh

29. Huỳnh Văn Thanh, sinh năm 1981, Ấp Mỹ Hương 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

30. Ðặng Văn Bảy, sinh năm 1973, Ấp Mỹ Hoà, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Minh

31. Nguyễn Văn Ðùng, sinh năm 1973, Ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

32. Nguyễn Văn Toàn, Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

33. Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1977, Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

34. Ðỗ Văn Sáu, Ấp Mỹ Hoà Hưng, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

35. Nguyễn Văn Tiếp, Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh

 

TP. Cần Thơ: 2 người.

36. Nguyễn Tấn Hồng, sinh năm 1973, Số 843 phường Hưng Phú, quận Cái Răng

37. Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1977, Ấp Ðông Hiển, xã Ðông Thuận, huyện Cờ Ðỏ

 

Quảng Nam: 1 người.

38. Trần Quang Bình, sinh năm 1984, Tổ 7, Trường Xuân, Tam Kỳ

 

Ninh Bình: 1 người.

39. Trương Quang Viễn, sinh năm 1974, Khánh Hồng, Yên Khánh

 

Quảng Ngãi: 1 người.

40. Lê Hiến Chương, sinh năm 1982, Tịnh Bình, Sơn Tịnh

 

An Giang: 1 người.

41. Lê Văn Biên, sinh năm 1965, Ða Phước, An Phú

 

Nam Ðịnh: 1 người.

42. Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1983, Giao Hà, Giao Thuỷ

 

Hà Nam: 2 người.

43. Ngô Thế Anh, sinh năm 1979, Tịnh Xá, Bình Lục

44. Cù Văn Sơn

 

Hà Nội:

45. Nguyễn Quế Vinh, Hà Nội

 

Thanh Hóa:

46. Lê Trạch Hoà, sinh năm 1988, Xuân Phong, Xuân Thọ, Thanh Hoá

 

Thái Bình:

47. Ðỗ Ðình Hưởng, sinh năm 1981, An Bình, Kiến Xương, Thái Bình

 

Danh Sách được bổ túc thêm sau ngày 29/09/2007:

48. Nguyễn Văn Ðông, sinh năm 1990, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long

49. Phạm Minh Quân, sinh năm 1958, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long

50. Mạnh Hồng Thái, sinh năm 1983, ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (công nhân thuộc nhà thầu VSL. Qua đời tại bệnh viện 121 Cần Thơ. Sau khi đã được y bác sĩ chữa trị, nhưng do thương tích quá nặng nên đã qua đời sáng ngày 1/10/2007)

51. Lê Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1978, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Thi thể của anh Việt nằm sâu dưới lòng đất giữa điểm gãy của 2 tấm bê tông cốt thép ở trụ số 13 và 14. tìm được thi thể của nạn nhân lúc 10h sáng ngày 3/10/2007. Ðến buổi trưa, thi thể nạn nhân mới được đưa lên mặt đất.

52. Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1981, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long. Nạn nhân được phát hiện chiều ngày 3/10/2007. Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm cách để đưa thi thể ra khỏi những tấm bê tông.

53. Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1981, ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Qua đời vào tối ngày 3/10/2007, tại bệnh viện 121 Cần Thơ, do bị chấn thương sọ não và đa chấn thương.

54. Khoảng 9h30 sáng ngày 17-10-2007, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác nạn nhân thứ 54 ở vị trí giữa hai trụ cầu B15 và B14, nằm sâu dưới chân khối bê tông trên 3m nơi nhịp dẫn cầu bị sập. Ðến 11 giờ 30, thi thể nạn nhân thứ 54 đã được đưa ra và chuyển về Bệnh viện Quân Y 121 chờ khám nghiệm tử thi.

Theo Phóng Viên Báo Lao Ðộng tại Cần Thơ, thi thể này rất có thể là nạn nhân Trân Văn Hơn (1972, ở ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh - Vĩnh Long). Theo ông Trần Văn Thành, anh trai của nạn nhân Hơn thì vào ngày định mệnh, anh Hơn có mang theo giấy chứng minh thư trong người khi đi làm.

Theo lực lượng cứu nạn, đối chiếu với danh sách nạn nhân mất tích thì đây có thể là nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ khiến 54 người chết và mất tích, 82 người bị thương.

Như vậy, theo danh sách thống kê của cơ quan chức năng, tính đến ngày 17/10/2007, tổng cọng đã có 54 người tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ.

 

(Dựa theo bản tin của Báo Lao Ðộng Ðiện Tử)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page