Trung tâm Mục vụ Huế tổ chức vui Trung Thu

cho Thiếu Nhi Công Giáo

 

Ðức Tổng Giám Mục Huế và các đội Lân đến từ các Giáo xứ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung tâm Mục vụ Huế tổ chức vui Trung Thu cho Thiếu Nhi Công Giáo.

Huế, Việt Nam (23/09/2007) - Vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2007, Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế đã tổ chức vui Tết Trung Thu cho các Thiếu Nhi Công Giáo các Giáo xứ thuộc Giáo Hạt thành phố Huế.


Hơn 1,000 Thiếu nhi đã tham dự Thánh lễ do Ðức Tổng Giám Mục Huế chủ sự nhân ngày Tết Thiếu Nhi.


Linh mục Ðôminicô Phan Phước nói rằng, đây là lần đầu tiên Giáo phận Huế tổ chức vui Trung Thu cho các Thiếu Nhi Công Giáo nhằm giúp cho các em trong cùng một Giáo phận có dịp làm quen với nhau, sum vầy quanh các vị chủ chăn để cùng nhau sinh hoạt, cầu nguyện và xem múa Lân cho chính các em biểu diễn.

Cha Phước, 60 tuổi Tuyên uý Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Huế cho biết, Tết Trung thu năm nay, các Thiếu Nhi Công Giáo Huế đã quy tụ trong bầu khí Thánh thiện, vui tươi của một ngày Tết Thiếu Nhi Việt Nam.

11 đầu Lân đủ màu sắc, nhảy theo nhịp điệu của trống thật ngộ nghĩnh, kiểu đi, điệu múa của các chú Ðịa thật buồn cười, tất cả được các thiếu nhi luyện tập công phu hơn cả tháng nay tại các Giáo xứ.

Mặc dầu Chúa Nhật 23/9/2007, hầu hết các Thiếu nhi trong Giáo phận Huế đã bước vào năm học Giáo Lý nhưng ở một số Giáo xứ: Phú Hậu, Ðá Hàn và các nơi khác vì Ngày Tết Thiếu Nhi, quý cha quản xứ đã dâng Thánh Lễ sáng cho các em để buổi chiều các em được tự do đến sinh hoạt vui Trung Thu tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận.

Hơn 1,000 Thiếu Nhi Công Giáo đến từ 17 Giáo xứ trong Giáo hạt Thành phố, đặc biệt có Giáo xứ An Bằng, một Giáo xứ thuộc miền duyên hải cách Huế 14 cây số về hướng Ðông Nam, nơi vừa thành lập đội kèn Tây của Thiếu Nhi Thánh Thể Huế, các em đã có mặt tại Trung Tâm rất sớm, để phục vụ những bản hoà tấu và liên khúc Trung Thu.

Ðức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể đã tham dự các buổi sinh hoạt và chủ sự Thánh Lễ đặc biệt để cầu cho các em và các bạn nhỏ trong nước nhân ngày Tết Thiếu Nhi, giảng trong Thánh Lễ, ngài đã ca ngợi Thiếu nhi có nhiều đức tánh tốt như sống, chơi và học hết mình, không tính toán so đo, quãng đại, thật thà.


Linh mục Ðôminicô Phan Phước, Tuyên uý Thiếu Nhi Thánh Thể Huế, và đội kèn Thiếu Nhi An Bằng.


Sau Thánh lễ, các em cùng ăn bánh trung Thu và sinh hoạt với các anh chị huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Tất cả mọi ánh đèn trước sân Toà nhà Mục Vụ được bật sáng hoà lẫn với tiếng kèn Tây của Thiếu Nhi An Bằng, tiếng trống múa Lân rộn ràng tấp nập của các Giáo xứ làm cho ngày Hội Thiếu Nhi Giáo phận càng thêm vui nhộn.

Ðức Tổng, Ðức Cha phụ tá và các Linh mục trong Toà Giám mục Huế đặc biệt có hai nam tu sĩ Phật Giáo đã dự buổi múa Lân. Ngoài ra, các vị đã treo nhiều giải thưởng cho các đội Lân mỗi giải từ 400,000 đến 500,000 đồng tiền Việt Nam vì các em đã tự sáng tác những điệu múa Lân có bài bản thật tuyệt vời.

Em Inhaxiô Trần Tiến Quân, đi cùng nhóm 18 thiếu nhi của Giáo xứ Gia Hội được Cha Quản xứ gửi đi để tham gia Lễ Hội nói:''chưa có Trung Thu nào em vui như năm nay vì lần đầu tiên em được sinh hoạt Trung Thu với các bạn khác Giáo xứ''.

 

Ngọc Giáo

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page