Các giám mục trẻ được mời phong chức

cho vị giám mục của Bắc Kinh

được Tòa Thánh chấp thuận

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục trẻ được mời phong chức cho vị giám mục của Bắc Kinh được Tòa Thánh chấp thuận.

Hồng Kông (UCAN - CH03409.1463 Ngày 19-9-2007) - Các giám mục trẻ ở Trung Quốc đã được mời đến cử hành thánh lễ tấn phong cho Ðức tân Giám mục Joseph Li Shan, 42 tuổi, của Bắc Kinh.


Các Tín Hữu Trung Quốc sốt sắng đứng trước Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Kinh để cầu nguyện cho vị tân tổng Giám Mục Li Shan.


Một nguồn tin Giáo hội yêu cầu giấu tên nói với UCA News rằng Ðức cha Li đã được Tòa Thánh chấp thuận.

Trong khi đó, Anthony Liu Bainian cho UCA News biết hôm 18-9-2007 rằng lễ phong chức giám mục sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 21-9-2007 tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nhà thờ phía Nam). Ông Liu, phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, còn nói rằng giáo phận Bắc Kinh đã mời Ðức Giám mục Johan Fang Xingyao của Linyi, giáo phận của ngài thuộc tỉnh Sơn Ðông, miền đông Trung Quốc, làm chủ phong.

Ðức cha Fang, 54 tuổi, nói với UCA News hôm 18-9-2007 rằng ngài sẽ đi Bắc Kinh tham dự lễ phong chức. Ngài cho biết ngài vừa tham dự một cuộc họp về dịch vụ xã hội dành cho thành phần nông thôn do Giáo hội tổ chức từ ngày 15-17/9/2007 tại Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh thuộc miền đông bắc Trung Quốc.

Ðức Giám mục Pius Jin Peixian của Liêu Ninh cho UCA News biết hôm 18-9-2007 rằng Ðức Giám mục phó Paul Pei Junmin của Liêu Ninh cũng được mời làm giám mục phụ phong. Ðức cha Pei, 38 tuổi, từ Thẩm Dương đi Bắc Kinh vào ngày 19-9-2007 và sẽ trở về giáo phận ngay sau khi lễ phong chức kết thúc, theo Ðức cha Jin.

Tất cả các giám mục Trung Quốc được nêu trên đều được Ðức Thánh cha chấp thuận.

Một nguồn tin Giáo hội ở đại lục nói với UCA News hôm 14-9-2007 rằng các giới chức Giáo hội được chính phủ công nhận mong muốn các giám mục trẻ làm chủ phong, mặc dù đức tân giám mục muốn các vị lớn tuổi, theo truyền thống Giáo hội ở Trung Quốc.

Trước đó, sau khi giáo phận Bắc Kinh bầu cha Li làm ứng viên giám mục hôm 16-7-2007 để kế vị Ðức Giám mục Michael Fu Tieshan, qua đời ngày 20-4-2007, một viên chức cấp cao Vatican đã có động thái hiếm thấy khi bình luận về cuộc bầu chọn này.

Ðược biết, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 18-7-2007 ở miền bắc nước Ý rằng hội yêu nước đã chọn một người "rất tốt, rất thích hợp". Ðây là "một dấu hiệu tích cực", và giờ đây "chúng tôi hy vọng họ xin phép Tòa Thánh", ngài nói.

Ngài nói thêm, cuộc bầu chọn diễn ra theo tập tục cố hữu của Giáo hội "công khai" được chính phủ công nhận ở Trung Quốc. "Thông thường, họ liên lạc với Tòa Thánh và xin Tòa Thánh chấp thuận. Chúng tôi đang đợi và lạc quan về điều đó".


Ðức tân Tổng Giám Mục Bắc Kinh, Li Shan ban phép lành cho các tín hữu trong thánh lễ thụ phong giám mục ngày 21/09/2007.


Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), xác nhận với UCA News hôm 12-9-2007 rằng Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC) vừa mới chấp thuận ứng viên giám mục 42 tuổi này.

Nhìn chung, Ðức Tân Giám mục Li được tất cả các linh mục trong giáo phận và giáo dân thừa nhận về tu đức, nhạy bén về thần học và kinh nghiệm mục vụ, ông Liu nói, đức giám mục mới đắc cử "rất quan tâm đến các linh mục bạn và giáo dân của ngài".

Theo văn phòng ngoại vụ của giáo phận, lễ tấn phong giám mục sẽ diễn ra vào ngày 21-9-2007.

Nhiều nguồn tin Giáo hội cho UCA News biết gần đây rằng người Công giáo địa phương cũng biết được lễ phong chức giám mục sẽ diễn ra vào ngày 21-9-2007, ngày lễ Thánh Mátthêu, mặc dù giáo phận chưa có thông báo chính thức, nhưng các tuyến xe buýt đưa rước khách từ các giáo xứ đến nhà thờ chính tòa đang được bố trí.

Một nguồn tin cho biết các linh mục thuộc giáo phận được thông báo có mặt tại Bắc Kinh vào ngày 20-9-2007. Ðiều này cho thấy sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, nguồn tin nói với UCA News hôm 12-9-2007.

Ðức Tân Giám mục Li vào chủng viện Bắc Kinh năm 1983 và được thụ phong linh mục năm 1989. Ngài phục vụ tại các giáo xứ và hiện đang làm phó chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Giáo hội của giáo phận Bắc Kinh, đồng thời còn là thành viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Bắc Kinh.

Ngài được bầu làm ứng viên giám mục của giáo phận ngày 16-7-2007, ba tháng sau khi Ðức Giám mục Michael Fu Tieshan của Bắc Kinh qua đời ngày 20-4-2007.

Hôm 24-8-2007, đức tân giám mục đã làm lễ chia tay giáo dân Nhà thờ Thánh Giuse ở Wangfujing (Nhà thờ phía Ðông), ngài làm chánh xứ ở đây. Sau đó ngài đã chuyển đến Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Nhà thờ phía Nam).

Ngoài Bắc Kinh ra, ba giáo phận khác ở đại lục là Quảng Châu, Ninh Hạ và Nghi Xương, cũng đã bầu chọn các ứng viên giám mục và đang chờ đợi sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC).

Giáo phận Quý Châu ở miền tây nam Trung Quốc đã tấn phong giám mục phó vào ngày 8-9-2007, lễ tấn phong giám mục đầu tiên ở Trung Quốc sau khi Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI phát hành tông thư gửi các tín hữu đại lục vào ngày 30-6-2007.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page