Ðức Thánh Cha nhìn lại chuyến thăm Áo Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI nhìn lại chuyến viếng thăm Áo Quốc.

Tin Roma (Radio Veritas Asia 14/09/2007) - Sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã dùng trực thăng di chuyển từ Dinh Thự Mùa Hè ở Castel Gandolfo về Quảng Trường Thánh Phêrô tại Rôma để tiếp kiến khoảng 12,000 người hành hương.

Trong bài nói chuyện, ngài đã ôn lại chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày tại Áo Quốc. Nhìn lại chuyến viếng thăm có chủ đề "Nhìn Xem Chúa Kitô đến với Mẹ Maria là Ðấng chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu". Ðức Thánh Cha đã nói như sau: "Chuyến viếng thăm Áo quốc của tôi trước tiên là một cuộc hành hương nhân dịp kỷ niệm 850 năm Trung Tâm Thánh Mẫu Mariazell". Ðức Thánh Cha đã ôn lại chặng đầu tiên tại thủ đô Viêna. Tại đây, ngài đã đến mặc niệm trước đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái dưới thời Ðức Quốc Xã. Trước khi gặp gỡ với các giới chức trong chính phủ Áo và ngoại giao đoàn, ngài nói như sau: "Ðây là những dịp tuyệt vời để những người kế vị thánh Phêrô thúc đẩy giới hữu trách của các nước, hoạt động không ngừng cho hoà bình và sự tiến bộ kinh tế và xã hội". Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai trò của Áo quốc trong tiến trình hội nhập của lục địa Âu châu dựa trên những giá trị xuất phát từ di sản Kitô giáo.

Nhắc lại nguồn gốc của Trung Tâm Thánh Mẫu Mariazell, Ðức Thánh Cha nói rằng: "Kể từ khi một tu sĩ bên Ðức đã đặt bức tượng Ðức Mẹ bằng gỗ trong một phòng nhỏ, thì nơi này đã trở thành một Trung Tâm Hành Hương".

Hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2007, Ðức Thánh Cha đã nhắn nhủ những người hiện diện tại Trung Tâm Thánh Mẫu Mariazell rằng: "Nhìn vào Chúa Giêsu với đôi mắt của Mẹ Maria, chính là gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu, Ðấng đã nhập thể làm người và đã chết trên thập giá vì chúng ta".

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2007, Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại ý tưởng mà ngài đã đề cập đến trong bài giảng trong nhà thờ Chính Tòa thánh Stephanô tại thủ đô Viêna vào sáng Chúa Nhật mùng 9 tháng 9 năm 2007, đó là ý nghĩa đích thực của ngày Chúa Nhật.

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha cám ơn các Ðức Giám Mục Áo cũng chính phủ nước này đã tạo điều kiện cho ngài thực hiện chuyến viếng thăm tại Áo quốc. Ðức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến những người thiện nguyện đã góp công sức để cho chuyến viếng thăm được diễn ra một cách tốt đẹp.

Kết thúc bài nói chuyện, Ðức Thánh Cha đã nói như sau: "Nhất là tôi cám ơn Chúa đã cho phép tôi được hành hương kính Ðức Mẹ và gặp gỡ giáo hội đang sống tại Âu châu ngày nay. Cũng như Mẹ Maria, giáo hội này luôn được mời gọi hướng nhìn về phía Chúa Kitô để chỉ và ban tặng ngài cho tất cả mọi người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page