Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp Hàn quốc

được rửa tội tại Saigòn vào năm 2005

nay được bổ nhiệm làm tân đại sứ tại Vatican

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp Hàn quốc được rửa tội tại Saigòn vào năm 2005, nay được bổ nhiệm làm tân đại sứ tại Vatican.

Seoul (UCAN - KO03303.1461 Ngày 6-9-2007) - Chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm Francis Kim Ji-young, một người Công giáo mới được rửa tội gần đây, làm tân đại sứ tại Tòa Thánh hôm 3-9-2007.

"Trước hết, với tư cách là người Công giáo, sự bổ nhiệm này là một vinh dự lớn đối với tôi và tôi cảm thấy mừng. Nhưng vì tôi là một người mới theo đạo, nên tôi cảm thấy có phần bị áp lực", nhà ngoại giao 56 tuổi này nói với UCA News hôm 5-9-2007.

Ông Kim cho biết ông được rửa tội tháng 12-2005 tại thành phố Saigòn, Việt Nam, lúc ông đang làm tổng lãnh sự ở đó. Vợ ông là người Công giáo Hàn Quốc và họ nuôi dạy con cái trong đức tin. Ông làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Thương mại ở Seoul vào lúc ông được bổ nhiệm chức vụ mới, đại sứ.

Theo bộ này, ông Kim sẽ lên đường đi Rôma vào ngày 19-9-2007. Ông kế nhiệm một người Công giáo khác là Bosco Seong Youm, cựu giáo sư triết học thời Trung cổ tại Ðại học Sogang của dòng Tên ở Seoul.

Ông Kim bắt đầu làm việc cho bộ ngoại giao năm 1978 và bắt đầu công việc ngoại giao năm 1980 với tư cách là thư ký thứ ba của Ðại sứ quán Hàn Quốc tại Rôma. Ông nói: "Vì thế, bản thân tôi hết sức xúc động khi nghe tin được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vatican".

Sau đó ông làm thư ký tòa đại sứ tại Áo Libya và Úc. Từ năm 1997-2006, ông làm cố vấn ở Myanmar, làm lãnh sự ở Mỹ và tổng lãnh sự tại Việt Nam.

Với tư cách là đại sứ tại Tòa Thánh, ông sẽ làm việc tăng cường quan hệ giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh, và hỗ trợ người Công giáo Hàn Quốc, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ đang học tập hay cư trú tại Rôma, ông nói.

Ông nói thêm: "Một vai trò độc nhất vô nhị nữa đối với tôi trong tư cách là nhà ngoại giao và là người Công giáo là xây dựng quan hệ thân mật giữa Giáo hội Công giáo Hàn Quốc và Tòa Thánh".

Ông Kim có bằng cử nhân văn chương Ðức ở Ðại học Quốc gia Seoul và bằng thạc sĩ chính trị quốc tế ở Ðại học Quốc gia Úc. Ông thông thạo tiếng Anh, Ðức và Ý.

Theo thông cáo báo chí Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc phát hành hôm 4-9-2007, Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican năm 1963. Ông Kim là đại sứ thứ 11 của Hàn Quốc tại Tòa Thánh.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page