Ðoàn Cứu Trợ Của Linh Mục Trần Trọng Mỹ

Tặng Quà Các Em Học Sinh 

Và Giáo Dân Vùng Lũ Lụt

 

Ðoàn Cứu Trợ tặng quà tại trường tiểu học Ðức Giang.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðoàn Cứu Trợ Của Linh Mục Trần Trọng Mỹ - Trung Tâm Tin Học Công Hùng - Công Ty Cổ Phần Sara Tặng Quà Các Em Học Sinh Và Giáo Dân Vùng Lũ Lụt.

Vinh, Việt Nam (7/09/2007) - Sáng 7/9/2007, Ðoàn cứu trợ gồm linh mục Phêrô Trần Trọng Mỹ, tổng giáo phận Adelaide (Bang South Australia - nước Úc) người thành lập Trung tâm mồ côi và khuyết tật mẹ thánh Têrêxa Cancutta tại giáo phận Vinh,


Linh Mục Trần Trọng Mỹ đang phát quà cho học sinh.


anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng, giám đốc Trung tâm tin học nhân đạo Công Hùng,

anh Nguyễn Văn Ðính (giáo dân giáo xứ Ðông Tháp), tổng giám đốc công ty cổ phần Sara Nghệ An

kết hợp với một số ân nhân đến thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh và bà con giáo dân thuộc huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Ðây là hai địa phương thuộc giáo phận Vinh chịu thiệt hại nặng nề qua trận lũ vừa rồi.

Tại trường tiểu học Ðức Giang - huyện Vũ Quang, đoàn cứu trợ đã trao 170 phần quà trị giá 6 triệu đồng bao gồm vở ôly, bút, thước kẻ cho các em học sinh. Cảm động trước việc làm cao đẹp của người thanh niên khuyết tật Nguyễn Công Hùng và quí ân nhân, thầy Nguyễn Huy Khôi, hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu: "Chúng tôi thật sự cảm kích và xúc động sâu xa trước tình cảm của anh chị em trong đoàn cứu trợ và nhất là của anh Hùng. Tôi nhiều lần được biết đến nghị lực vươn lên của anh trong cuộc sống qua các phương tiện thông tin nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Món quà tặng của Hùng, tập đoàn SARA, Linh mục Trần Trọng Mỹ thật quí đối với các em học sinh nhưng quan trọng hơn là quí vị đã tiếp thêm nghị lực học tập cho các em. Anh Hùng sẽ là tấm gương để các em vươn lên học tập."

Sau khi tặng quà tại trường tiểu học Ðức Giang, đoàn đã vượt gần 100 km đường rừng để đến với các em học sinh trường Trung Học Cơ Sở Mai Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình). Ngôi trường là nơi theo học của đông đảo học sinh công giáo của xứ Minh Cầm (5432 giáo dân) Ðến địa điểm của trường lúc 13h30', đoàn cứu trợ sau khi trao đổi với ban giám hiệu của trường đã tiến hành phát quà cho hơn 500 học sinh với tổng trị giá 6 triệu đồng.


Anh Nguyễn Văn Ðính trao quà của Sara cho giáo dân Kinh Nhuận.


Ngoài hai địa điểm trên đây, đoàn cứu trợ của Lm Trần Trọng Mỹ - Công Hùng - Sara còn đến phát quà tại giáo xứ Kinh Nhuận, nằm bên bờ sông Gianh, thuộc xã Cảnh Hóa (Tuyên Hóa). Ðoàn đã trực tiếp gặp mặt, hỏi thăm cha xứ Giacôbê Nguyễn Quang Lành và giáo dân trong xứ. Giáo xứ Kinh Nhuận có 6 giáo họ với hơn 4,328 giáo dân. Do nằm cạnh sông Gianh nên trong đợt lũ lụt vừa rồi, giáo xứ bị thiệt hại nặng nề. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã trao tặng cho giáo dân nhiều suất quà bao gồm nhiều bộ quần áo cũ và 8 triệu đồng tiền mặt.

 

Ant. Trần Ðức Hà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page