Phái Ðoàn Giáo Hội Công Giáo Thái Lan

Giao Lưu Với Giáo Phận Huế

 

Ðức Tổng Giám Mục Huế và Ðức Giám mục Ratchaburi Thái Lan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Giáo Hội Công Giáo Thái Lan Giao Lưu Với Giáo Phận Huế.

Huế, Việt Nam (16/08/2007) - Ðối với người Công Giáo Huế, giao lưu là dịp để ca ngợi, thể hiện những nét đẹp văn hoá, trao đổi nhằm nâng cao tình thân ái tốt đẹp giữa một phái đoàn với Giáo phận.


Sau mỗi tiết mục, các Ðức Giám Mục chụp hình với các diễn viên.


Phái đoàn Thái Lan gồm một Ðức Giám Mục, Linh mục Tổng đại diện, 21 Linh mục và 4 Chủng sinh thuộc giáo phận Rat-Cha-Bu-Ri do Ðức Giám Mục John Bosco-Panya-Krit-Cha-Ro-En đã đến hành hương Thánh địa La Vang nhân dịp lễ trọng Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau khi đồng tế với 100 Linh mục Việt Nam vào chiều 14/08/2007 lễ vọng Ðức Mẹ Lên Trời tại quãng trường Mân Côi, nhận lời mời của Ðức Tổng Giám Mục đoàn đã vào Huế để thăm viếng và giao lưu với Giáo phận Huế.

Ðêm 16/08/2007, hơn 300 người thuộc hạt thành phố Huế đã đến Trung Tâm Mục Vụ, cùng với Ðức Tổng Giám Mục, Ðức cha Phụ tá, Bề trên các dòng tu, các Linh Mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân để chào mừng phái đoàn.

Phát biểu tại buổi giao lưu chào mừng, Ðức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể đã ca ngợi Vương quốc Thái Lan đã từng giúp đỡ những người Việt Nam chạy sang Thái Lan trong thời kì chính trị và kinh tế Việt Nam gặp khó khăn đặc biệt là những người Công giáo Việt Nam bị bách hại đã được Nhà Vua Thái giúp đỡ, che chở.

Ðức Tổng đã ca ngợi thêm rằng, người Công giáo Thái tuy ít nhưng Giáo Hội Thái có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội và đất nước Thái Lan trong các lãnh vực giáo dục và y tế. Ngài nói:'' những người già yếu, bệnh tật tại Thái Lan luôn được quan tâm, đặc biệt những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Linh Mục PhaoLô Nguyễn Xuân Ðường, Dòng Chúa Cứu Thế Huế đã giới thiệu những câu hát điệu múa mang tính nghệ thuật của Việt Nam từ những Vũ liên khúc Huế Thương đến những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh hoặc những Vũ điệu của rừng núi Tây Nguyên nơi có những anh em dân tộc thiểu số Việt Nam: J'rai, K'horn, Bana đã được các Thừa sai rao giảng Tin Mừng. Tất cả đều do các em Thanh tuyển thuộc các dòng Phú Xuân, Mến Thánh Giá và Con Ðức Mẹ Ði Viếng Huế diễn xuất.

Cha Ðường cho biết thêm, Giới trẻ Huế đặc biệt ca đoàn Cecilia thuộc Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa phục vụ trật tự lễ nghi qua hai ngày tại Thánh địa LaVang nhưng họ cũng hăng hái và cảm thấy vui khi được lên sân khấu phục vụ hợp xướng bài Mẹ là Sao Mai cho đoàn Thái Lan.


Sau khi trao quà lưu niệm, các Giám mục, Linh mục Việt -Thái chụp hình lưu niệm với các Nữ tu Huế.


Ða số các tham dự viên Thái và Việt đánh giá rất cao về đêm giao lưu, đã giúp cho họ biết lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Ðức Giám Mục John-Bosco Panya-Krit-Cha-Ro-En nói bằng tiếng Anh và được một Nữ tu Yến dòng Phú Xuân Huế dịch sang tiếng Việt rằng: "tôi chưa bao giờ được nghe các nữ tu Thái Lan hát hoặc múa cho tôi xem". Ðức Giám Mục giáo phận Rat-Cha-Bu-Ri đã ca ngợi các Nữ tu Huế múa và hát rất hay.

Tuy nhiên, một thầy Dòng Thánh Tâm Huế nói rằng, tại Việt Nam thầy chưa bao giờ thấy các Giám Mục lên sân khấu để hát cùng các Linh Mục và tu sĩ như phái đoàn Thái Lan, các ngài đã hát bằng tiếng Thái với những âm điệu nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động và tràn đầy sức sống.

Các tham dự viên tối hôm đó(16/08/2007) họ chứng kiến những ấn tượng rất vui nhộn là sau mỗi tiết mục giúp vui, các Giám mục cầm tay nhau bước lên sân khấu để chụp hình chung với các diễn viên trước khi các ngài trao cho nhau những món quà lưu niệm.

Ðức Giám Mục Thái Lan đã trao tặng cho giáo phận Huế một tấm bản đồ Ðông Nam Á nơi có vết chân các đoàn truyền giáo thừa sai cho các giáo phận và một chiếc đĩa trên đó có in hình các giáo phận của Thái Lan. Phía giáo phận Huế, Ðức Tổng đã thay mặt cho giáo phận đã tặng cho phái đoàn Thái Lan một bức hình Ðức Mẹ La Vang bằng cẩn xà cừ do các nghệ nhân Việt Nam làm.

Là một Quốc gia có đa số người dân theo Phật giáo nhưng sự hiện diện của Giáo hội vẫn luôn có mặt tại quốc gia này. Ðức Cố Giáo Hoàng Joan PhaoLô II đã từng viếng thăm Vương quốc Thái Lan Tự do. Vị Giám mục của Giáo phận Rat-Cha-Bu-Ri của Thái Lan cho biết Giáo phận của ngài hiện nay có 60 Linh mục và 50,000 Giáo dân.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page