Khóa Giáo Lý Vào Ðời Là Một Sự Kiện Lịch Sử

Giáo Xứ Ðại Ðiền, Giáo Phận Bắc Ninh

 

Khóa Giáo Lý Vào Ðời tại Giáo Xứ Ðại Ðiền, Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa Giáo Lý Vào Ðời Là Một Sự Kiện Lịch Sử Giáo Xứ Ðại Ðiền, Giáo Phận Bắc Ninh.


Khóa Giáo Lý Vào Ðời tại Giáo Xứ Ðại Ðiền, Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (31/07/2007) - Ngày 29 tháng 7 năm 2007, cha xứ Ðại Ðiền Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn nhận được thư của Toà Giám Mục về việc sai các thầy chủng sinh nghỉ hè đi giúp các giáo xứ để thống nhất số quy định trong Phụng Vụ (thánh lễ). Cùng ngày, giáo xứ Ðại Ðiền đón nhận 2 thày Giuse Chỉnh và thày Gioan Baotixita Toàn trong niềm hân hoan vui mừng. Vì điều kiện cha xứ Ðại Ðiền phụ trách cả giáo xứ Văn Thạch, nên cha xứ cử Thày Gioan Baotixita đến với giáo xứ Văn Thạch và đi các họ giáo. Còn Thày Giuse ở tại giáo xứ Ðại Ðiền ngoài việc Thày thống nhất số qui định trên, Thày còn cộng tác với cha xứ trong việc đào tạo khoá giáo lý Vào Ðời cho lứa tuổi từ 15 tuổi trở lên.

Ðúng 14 giờ cùng ngày (29/07/2007) có 59 em học khoá giáo lý trên, nhưng đến ngày 30 tháng 7 con số đã lên tới 91 em, và đến ngày 31/07/2007 con số đã tới 99 em. Ðây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử giáo xứ Ðại Ðiền, một con số vượt ngoài dự định của cha xứ Ðại Ðiền.

 

Phêrô Hoan

Giáo Phận Bắc Ninh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page