Khóa Giáo Lý Bổ Túc Tại Giáo Xứ Lập Trí

Giáo Phận Bắc Ninh

 

Thánh Lễ Bế giảng khoá giáo lý bổ túc tại Giáo Xứ Lập Trí

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa Giáo Lý Bổ Túc Tại Giáo Xứ Lập Trí, Giáo Phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (29/07/2007) - Giáo xứ Lập Trí, trên địa bàn hành chính thuộc vùng ngoại ô thành phố Hà Nội, cách giáo phận Bắc Ninh khoảng 50 km về phía Bắc. Với tuổi đời đức tin đã gần 100 năm, số giáo dân hiện nay khoảng trên 2,000 người, nhưng mãi gần đây: ngày 26 tháng 8 năm 2006 mới được Ðức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt giám quản giáo phận Bắc Ninh phân bổ cha xứ mới: Vicentê Mai Văn Mạnh và nâng lên công nhận là xứ.


Bế giảng khoá giáo lý bổ túc cho gần 400 em ở độ tuổi trung bình từ 18 đến 25 tại Giáo Xứ Lập Trí, Giáo Phận Bắc Ninh.


Thời gian kể từ khi cha xứ Vicentê Mai Văn Mạnh chính thức về coi sóc giáo xứ cho đến nay chưa tròn một năm. Với công việc mục vụ bộn bề: chăm lo đời sống tinh thần, gây dựng tổ chức, ổn định giáo xứ..., cha xứ đã dành phần quan tâm đặc biệt tới giới trẻ. Ðứng trước những thực trạng xã hội hoá hôm nay, cha xứ Vicentê đã nhìn thấy trước những nguy cơ và thử thách cho đời sống đức tin của người trẻ trong môi trường mới đang chờ đón họ. Vì thế, phong trào học hỏi giáo lý và sống đạo không ngừng được ngài hô hào, thúc đẩy.

Ngày 29 tháng 7 năm 2007, giáo xứ đã bế giảng khoá giáo lý bổ túc cho gần 400 em ở độ tuổi trung bình từ 18 đến 25. Lớp khai giảng từ ngày 8 tháng 7 năm 2007, do các thầy Antôn Võ Công Ánh, thầy Giuse Lê Văn Quang dòng Ngôi Lời - Giuse, Nha Trang và bác Giuse Trần Văn Hai cùng đoàn, thầy Vicentê Nguyễn Hải Quân (người con của giáo xứ), và sự cộng tác của các quí sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Ðức, Dòng Ðaminh Rosalima. Chương trình đào tạo cung cấp cho các em những kiến thức căn bản về giáo lý, Thánh Kinh, cảm nhận về Lời Chúa, giáo lý hôn nhân, tâm lý đời sống gia đình... Ngoài ra các em còn được vui chơi sinh hoạt, gặp gỡ nhau qua những giờ chơi, gặp gỡ Chúa qua các giờ cầu nguyện tập thể. Ðây là khoá đầu tiên được đào tạo có căn bản, để cấp chứng chỉ. Dựa vào đó, cha xứ sẽ căn cứ để xét như điều kiện đủ cho các em khi xây dựng gia đình, thay vì học các bản kinh thuộc lòng như trước đây.

Tuy giáo xứ, cha xứ còn mới mẻ, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, dạy và học còn gặp nhiều khó khăn về lớp học, bàn ghế, thời tiết oi bức của mùa hè..., nhưng không vì thế mà tinh thần dạy và học của cả thầy và trò bị suy giảm. Trái lại, cả hai đều bị quấn vào guồng xoáy làm việc một cách miệt mài mà quên đi tất cả. Khi được hỏi về tình hình học tập cuả các em, thầy Antôn Võ Công Ánh cho biết: tôi không ngờ tinh thần học tập của các em ở đây lại có thể nhiệt tình và năng động nhưng vậy. Suốt từ đầu cho đến cuối khoá học, tinh thần của các em không hề bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Những cố gắng của thầy và trò đã được đền đáp bằng những kết quả rất cao qua các bài thi kết thúc và kết quả xếp loại về lực học trong suốt quá trình. Thầy Ánh cho biết tiếp: giáo xứ Lập Trí đã để lại cho thầy và các thầy trong ban giảng huấn nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thầy hy vọng trong tương lai nếu có cơ hội sẽ trở lại tiếp tục phục vụ giáo xứ.

Vào lúc 20 giờ cùng ngày, cha xứ Vicentê Mai Văn Mạnh đã chủ sự thánh lễ bế giảng, trao chứng chỉ tốt nghiệp và kết thúc khoá học bằng nghi thức sai đi trong bầu không khí trang trọng và sốt sắng, trước sự hiện diện của đông đảo phụ huynh và giáo dân trong xứ. Trong nghi thức sai đi, cha xứ đã nói lên những cảm nghĩ của mình, những suy tư, lo lắng nhưng đồng thời ngài cũng đặt hy vọng vào giới trẻ, những người đã tham gia khoá học. Các bạn đã được trang bị những kiến thức căn bản làm hành trang để vào đời, các bạn hãy sống và thực hành những gì mình được học. Nhân danh Giáo Hội, cha xứ sai các bạn ra đi để sống và làm chứng nhân của Thầy Giêsu trong môi trường các bạn đang và sẽ sống. Hy vọng Thiên Chúa sẽ đồng hành đỡ nâng các bạn trong suốt cuộc hành trình dài.

 

Dom. Nguyễn Thành Công

Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

- Việt Nam -

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page