ÐTC kết thúc hai tuần nghỉ hè

ở miến núi Lorenzago di Cadore, Bắc Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kết thúc hai tuần nghỉ hè ở miến núi Lorenzago di Cadore, Bắc Italia.

Tin Lorenzago di Cadore (26/07/2007) - Những ngày nghỉ hè của ÐTC Beneđitô XVI tại miền núi Lorenzago di Cadore, đã kết thúc hôm thứ Sáu 27 tháng 7 năm 2007. Trước đó, vào ngày thứ Năm, 26 tháng 7 năm 2007, ÐTC đã gặp và cám ơn những thẩm quyền dân sự của vùng Veneto và lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm về an ninh cho ngài trong thời gian nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore.

ÐTC cũng cám ơn dân chúng quanh vùng đã tiếp rước và dành cho ngài những ngày nghỉ an lành.

ÐTC đã nói như sau: "Cuối hai tuần lễ nghỉ tại đây, tại vùng đất tươi đẹp Dolomites này, tôi có thể nói với hết con tim của mình những lời cám ơn tất cả và từng ngưới anh chị em, vì đã cố gắng giúp tôi. Sự hiện diện của anh chị em, một sự hiện diện âm thầm, tế nhị, và hữu hiệu, cả ngày lẫn đêm, đã mang đến cho tôi khoảng rộng để nghỉ ngơi, cho thể xác và tinh thần được nghỉ thư giản. Chúng tôi được bao bọc xunh quanh bởi sự tốt đẹp linh thiêng và hữu hình của rừng núi. Nhưng nhất là luôn luôn, tôi được bao bọc bởi tất cả mọi sự tốt lành của con người, bởi sự tốt lành của anh chị em mà tôi sẽ ghi nhớ mãi... Anh chị em là những thiên thần hộ mệnh của tôi, vô hình, âm thầm, nhưng luôn luôn hiện diện, luôn sẵn sàng. Tôi sẽ nhớ mãi sự hiện diện này."

Sau những ngày nghỉ tại Lorenzago di Cadore, ÐTC về cư ngụ tại Nhà Nghì Mát ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam trong suốt mùa hè, và bắt đầu lại những bổn phận của thừa tác vụ Phêrô. Trong thời gian sắp tới, ÐTC sẽ có những sinh hoạt nổi bật như sau:

Từ ngày 1-2 tháng 9 năm 2007, ÐTC đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, miền Trung Italia, để gặp giới trẻ toàn quốc Italia.

Từ ngày 7 đến 9 tháng 9 năm 2007, ÐTC tông du mục vụ tại Áo Quốc, đặc biệt đến viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Mariazell.

Ngày 23 tháng 9 năm 2007, ÐTC đi thăm thị xã Velletri, Italia, gần thị xã Castel Gandolfo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page