Lễ Kim Khánh Linh Mục

Phêrô Ðậu Ðình Triều (1957-2007)

Giáo Xứ Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Kim Khánh Linh Mục Phêrô Ðậu Ðình Triều (1957-2007) Giáo Họ Hạnh Tiến, Giáo Xứ Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh.

Hà Tĩnh, Việt Nam (18/07/2007) - Sáng ngày 18/07/2007, tại nhà thờ Hạnh Tiến, giáo xứ Văn Hạnh, thuộc Thành phố Hà Tĩnh, linh mục Phêrô Ðậu Ðình Triều đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng 50 năm hồng ân Linh Mục của mình. Thánh lễ có sự hiện diện của Ðức giám mục giáo phận Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên, gần 40 Linh mục trong giáo phận cùng thân nhân, ân nhân và đông đảo giáo dân các giáo xứ.

Linh mục Phêrô Ðậu Ðình Triều sinh năm 1923, trong một gia đình đạo đức có 8 người con tại giáo họ Tân Hưng, nay là giáo họ Tân Yên, giáo xứ chính tòa Xã Ðoài, giáo phận Vinh. Thân sinh linh mục là cụ Ðậu Ðình Văn từng được vua Bảo Ðại ban chức Cửu phẩm. Từ nhỏ, cậu Phêrô đã có ý hiến dâng mình cho Chúa, ơn gọi đó được vun đắp bởi gia đình và quê hương, vùng Tân Hưng - Xã Ðoài quê hương của cậu cũng là nơi "đứng chân" của hai trường Ðại Chủng Viện và Tiểu Chủng Viện Xã Ðoài. Sau bao năm tháng miệt mài đèn sách ở chủng viện, thầy Phêrô Triều được Ðức Cha Trần Hữu Ðức truyền chức ngày 21/11/1957. Linh Mục Phêrô lần lượt quản các xứ Làng Truông, Chúc A (Hương Khê - Hà Tĩnh), giáo hạt Kỳ Anh, giáo hạt Vạn Lộc (Nam Ðàn - Nghệ An) và kể từ năm 1995, quản hạt Văn Hạnh. Trong suốt thời gian quản xứ, cha luôn luôn là người mục tử nhân lành, luôn hết mình vì con chiên trong xứ và là một mẫu gương về người cha hiền từ, yêu thương con cái của mình. Ở đâu, cha già Phêrô cũng đựơc giáo dân tin yêu và mến phục. Ngài là một linh mục hết sức chăm lo vun trồng ơn gọi cho con em trong giáo xứ. Trong thời gian quản hạt Văn Hạnh, chính cha đã mở lớp Tu sinh để các em dự tu học tập để thi tuyển vào trường Ðại. Cũng trong thời gian này, cha già Phêrô đã bỏ bao công sức và tâm huyết để xây dựng nhà thờ chính tòa tương lai của giáo phận Hà Tĩnh - Quảng Bình tương lai. Bước vào độ tuổi hơn 80, cha chính thức nghỉ hưu tại giáo họ Hạnh Tiến nhưng Ngài hàng ngày vẫn hi sinh phục vụ Chúa và giáo hội qua những của lễ, những lời kinh thường nhật...

Thánh lễ kim khánh Linh Mục là khúc cảm tạ của cha già và giáo dân dâng lên Thiên Chúa vì những hồng ân tuôn trào của Thiên Chúa xuống trên cha Phêrô trong suốt năm mươi năm qua. 50 năm - nửa thế kỷ là quãng thời gian dài đối với một đời người và cũng là thật hiếm khi đối với một linh mục; trong khoảng thời gian đó, Thiên Chúa đã đổ muôn vàn hồng ân hai phần hồn xác xuống trên Linh Mục Phêrô như chính lời tâm sự của cha già trong thánh lễ. Cha già Phêrô cũng nói lên niềm tri ân sâu sắc tới Ðức Giám Mục, các linh mục, quí tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, đông đảo bà con giáo dân đã giúp đỡ Ngài trong quãng đời linh mục, Ngài cũng xin được mọi người tha thứ cho những sai sót trong cuộc sống linh mục, trong nhiệm vụ mục tử của Cha. Ðồng thời, cha Phêrô tha thiết kêu gọi quí cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha trên quãng đường còn lại để Ngài sống trọn thánh ý Chúa.

Thay lời cho các linh mục trong giáo phận, trong thánh lễ Kim khánh linh mục của cha Phêrô Ðậu Ðình Triều, Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên đã mời gọi mọi người hiệp lời tạ ơn Chúa với Cha già Phêrô và nguyện chúc cha luôn được mạnh khỏe trong tình yêu Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ, Linh Mục Nguyễn Minh Dương, nghĩa tử cha già cùng đại diện giáo họ Hạnh Tiến đã nói lên tâm tình yêu mến và biết ơn sâu sắc với những cống hiến của Cha Phêrô đối với giáo hội. Có thể khái quát cuộc đời cha già Phêrô - Người mục tử nhân lành bằng đôi vần thơ:

"Năm mươi năm gieo hạt giống Tin mừng,

Một dạ kiên trung vì đạo chính.

Tám lăm tuổi gặt lúa vàng ruộng thánh,

Ðôi vai gầy nặng gánh tha nhân."

Cuối cùng, xin kính chúc cha già Phêrô Ðậu Ðình Triều giành được triều thiên mà Chúa đã chuẩn bị trao tặng cho Ngài trên nước trời sau cuộc chạy đua maraton đức tin kiên trì suốt mấy chục năm qua.

 

Ant. Trần Ðức Hà

(Giáo Phận Vinh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page