Dòng Thánh Tâm Huế

Mục Vụ Mùa Thi Ðại Học Hè 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dòng Thánh Tâm Huế Mục Vụ Mùa Thi Ðại Học Hè 2007.

Huế, Việt Nam (7/07/2007) - Hằng năm cứ đến mùa thi đại học, nhiều nơi trong thành phố, các thí sinh khắp các miền đất nước tấp nập đổ dồn về Huế, kiếm tìm một chỗ trọ an toàn để yên tâm thi cử.


Dòng Thánh Tâm Huế đã mở rộng cửa chào đón hơn 300 thí sinh đến từ các Giáo phận Miền Trung và Miền Bắc (từ Lạng Sơn đến Nha Trang). Trong hình: Thánh Lễ dành cho các Thí sinh đến Huế dự thi Ðại Học.


Nhằm giúp cho việc mục vụ có hiệu quả, Dòng Thánh Tâm Huế đã tận dụng các phòng của các đệ tử về nghỉ hè để mở rộng cửa chào đón hơn 300 thí sinh đến từ các Giáo phận Miền Trung và Miền Bắc (từ Lạng Sơn đến Nha Trang).

Ðược biết mùa thi đại Học năm nay (2007) được diễn ra hai đợt, Ðợt I từ ngày 4 đến 5/07/2007 cho các khối A và khối V, Ðợt II từ ngày 9 đến 10/07/2007 dành cho các khối B,C,D,T,M.

Một Thầy trong ban tổ chức cho biết, cách đây hơn hai tháng Dòng đã gửi thư đến từng giáo xứ của các Giáo phận để thông báo. Ngay từ đợt I dòng đã đón khoảng 100 thí sinh và trong đợt II này dòng đã đón gần 300 thí sinh.

Các tình nguyện viên của dòng đã hướng dẫn chu đáo cho các thí sinh từ nơi ăn chốn ở đầy đủ tiện nghi. Họ cũng dễ dàng sử dụng dịch vụ điện thoại và Internet giá rẻ của dòng để liên lạc với gia đình. Ngoài ra, dòng còn tận dụng các phương tiện xe máy của dòng để hỗ trợ các thí sinh khi có trường hợp khẩn cấp như trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo quê ở Hành Ðúc, Nghĩa Hành, Quãng Ngãi đến Huế bị trễ xe tàu. Em Thảo đã thi xong khối A hôm 5/07/2007.

Một thí sinh khác đến từ Giáo xứ Quan Lạng, Giáo phận Vinh khi em đến Huế đã bị đuối sức, em đã được các Tình nguyện viên của dòng chuyền đạm, nay em cảm thấy khoẻ và chuẩn bị thi đợt II.

Phaolô Hoàng Sĩ Liêm Giáo xứ Ðức Lơn, Nghệ An, đang thi vào Ðại học Khoa học ngành Luật nói rằng: "Xã Hội ngày càng phát triển nhưng các Luật về Ðất Ðai, Tôn Giáo còn thấp so với các nước đang phát triển". Em Liêm 19 tuổi, có nguyện vọng muốn trở thành một Luật sư tương lai để giúp cho Xã Hội được thăng tiến.

Em Maria Lưu Thị Mỹ Ngọc thuộc Giáo xứ Phương Hoà Giáo phận Komtum đến Huế hôm thứ Bảy 7/07/2007 để dự thi khối M chuyên về Sư Phạm Mầm Non nói rằng: "Tôi cảm thấy an tâm vì được sống trong bầu khí cộng đoàn, được gần các bạn bè, và Ngày Chúa Nhật được gần Nhà Nguyện để tham dự Thánh Lễ".

Ðược biết mỗi ngày Dòng Thánh Tâm Huế có hai Thánh Lễ sáng từ 5 giờ, chiều từ 19 giờ để giúp cho các thí sinh lấy lại bình an, tỉnh táo và dâng lên Cho Chúa mọi sự lo lắng về tương lai cho cuộc đời mình.


Dòng Thánh Tâm Huế đã mở rộng cửa chào đón hơn 300 thí sinh đến từ các Giáo phận Miền Trung và Miền Bắc. Trong hình là Một góc phòng của các nữ thí sinh đang trọ tại Dòng.


Trong Thánh Lễ đón tiếp các Thí sinh, Linh mục Simon Trương Quỳnh, Bề trên Tổng quyền nói rằng: "Qua việc đón tiếp các thí sinh về dự thi Ðại học năm nay (2007), hội Dòng Thánh Tâm chúng tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình với xã hội, giúp các bạn Sinh viên tương lai giảm thiểu đôi chút khó khăn trước ngưỡng cửa vào đại học, và đó cũng là lời khích lệ của chúng tôi nhắn gửi các bạn hãy nỗ lực phấn đấu học tập để nên người có ích cho Xã Hội và Giáo Hội."

Dòng Thánh Tâm Huế hiện ở tại số 67 Phan Ðình Phùng, Huế cách Hà nội 660 kilômét về phía nam do Ðức Cha Joseph Allys Lý sáng lập năm 1925 với danh hiệu "Tu Sĩ Giáo-Giãng-Viên Thánh Tâm Chúa Giêsu với mục đích Giáo dục, Truyền Giáo bằng việc nhận cai quản Giáo xứ do Giáo quyền uỷ thác và Ðào tạo Giáo Lý Viên dạy các cấp.

Vị Bề Trên tiên khởi là Ðức Cha Ðôminicô Hồ Ngọc Cẩn. Hiện nay dòng còn có hai cơ sở, một cộng đoàn Thị Nghè thuộc Giáo phận Sài Gòn và một cộng đoàn khác tại Lộc Hoà huyện Thống Nhất Tỉnh Ðồng Nai.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page