Ðại Hội Giới Trẻ tại Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giới Trẻ tại Giáo Phận Ban Mê Thuột.

(được tổ chức tại Giáo Xứ Nam thiên)

(chủ đề: sống đạo hôm nay)

Ban Mê Thuột, Việt Nam (30/06/2007) - Hôm ngày 30/06/2007, tại Giáo Phận Banmêthuột, Việt Nam, đại hội giới trẻ lần thứ nhất được tổ chức một cách trọng thể và để lại nhiều ấn tương đẹp, làm cho người trẻ trên Toàn Giáo phận Banmêthuột thêm lòng hứng khởi và một cái nhìn thiết thực về Giáo Hội với những lo lắng trong cách sống đạo trong xã hội hôm nay.

Về dự Ðại hội vàï chủ sự nghi thức khai mạc đại hội, cũng như đồng hành suốt một ngày đại hội của Ðức Cha Giám Quản tông tòa, Giáo Phận Banmêthuột, Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Cha Tổng Ðại Diện Giáo Phận Ðaminh Hà Duy Khâm, quý Cha hạt trưởng, và một số quý Cha trong Giáo phận, Quý Nam Nữ Tu sĩ về dự đại hội với 2,000 bạn trẻ khắp mọi nẻo đường trong Giáo Phận Banmêthuột. Từ 07 giờ 00 sáng đến 21 giờ 30 tối.

Giới trẻ đã nghe tiếng nói của vị chủ chăn của mình, được đón nhận bài học sống đạo thật quí giá của Chủ Chăn Giáo Phận. Ðồng thời cũng được nghe huấn giáo của Ðức Cha về sự lựa chọn trong xã hội được lồng trong bối cảnh sống đạo hôm nay như thế nào. Những lo âu khắc khoải của Mẹ Giáo Hội lo cho Giới trẻ, cách chọn lựa đúng đắn trong luân lý xã hội.

- Giới trẻ đã được nghe lời nhắn nhủ trong tình yêu thương: "chúng con hãy đi trên con đường yêu thương và phục vu"ï. Ðây là con đường bao vị thánh đã đi qua, tuổi trẻ chúng con phải biết noi theo mẫu gương sống phục vụ yêu thương của các ngài. Ðã cùng nhau suy tư và chia sẻ về: Ðời sống đạo và nền tảng luân lý trong xã hội hôm nay, những vấn đề nan giải của tuổi trẻ với vấn đề xã hội:

A/ Bài Thuyết Trình I: Do Ðức Cha Giám quảnTông Tòa Giáo Phận Banmêthuột, Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã dành thời gian trò chuyện với giới trẻ về 2 vấn đề:

1- Tệ nạn xã hội: Một vấn đề được toàn thế giới quan tâm không riêng gì các bạn trẻ đó là những tệ nạn xã hội: ma túy, HIV..., các phòng chống thảm kịch này đứng trước các tệ nạn xã hội này người trẻ phải nhìn vào hậu quả nó đã đem lại cho chúng ta thế nào. Chính bản thân mình phải biết lựa chọn đúng đắn, trên con đường mà Thiên Chúa đã mời gọi bạn trẻ bước vào con đường của sự hy sinh.

2- Sống đạo: Trước thách đố muốn sống thử trước khi bước vào đời sống hôn nhân, Chúa Giêsu là con đuờng tình yêu là một tấm gương lý tưởng và sáng ngời vì vậy chúng ta cần sống xứng hợp với con đường này. Ngoài việc chúng ta phải biết sống hy sinh vì người khác, phục vụ mọi người vô vị lợi, không ngại khó khăn như Chúa đã vì yêu chúng ta mà chết trên thập giá, một tình yêu vô vị lợi, và các giới trẻ hãy có tính thẳng thắn rõ ràng, không dối trá, quảng đại và sẵn sàng hy sinh. Tiếp thu những ý kiến của những người xung quanh, để sống xứng đáng là con chiên ngoan đạo.

B/ Bài Thuyết Trình II: Do Cha FX Thiệu Dòng Don Bosco, Chuyên viên về mục vụ giới trẻ và di dân với chủ đề thách đố người trẻ sống tình yêu thời e+:

1- Tình yêu thời e+: yêu chớp nhoáng, và chia tay cũng chớp nhoáng. Một tình yêu dựa trên giá trị vật chất, không dựa trên một giá trị luân lí chân chính nào.

2- Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu chân thật và chắc chắn: nguồn tình yêu không đổi thay, quà tặng tình yêu vĩnh cửu, không biên giới, sức mạnh tình yêu không tính toán. Tình yêu Kitô Giáo là bất khả phân li. Ðây chính là tình yêu thực sự mà Chúa Giêsu đã biểu lộ cho chúng ta: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu" - "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình".

Hoa trái của tình yêu là sự sống. Hoa trái của sự sống chính là tình yêu:

Tình yêu chỉ đem lại sự sống khi làm phát sinh sự sống: "Hạt lúa nếu không chết đi thì sẽ không sinh hoa kết quả". Tình yêu làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Ước mong của giới trẻ chúng con cần sự quan tâm nhiều hơn của quý cha, quý soeur, cha mẹ và những người thân, để chúng con có thể sống đạo tốt hơn.

C/ Bài huấn dụ của Cha Tổng đại diện Giáo Phận về ý nghĩa của cây thập tự, dám chết cho tội và dám sống cho tình yêu mà Ðức Kitô đã chịu chết cho các bạn...

Kết thúc đại hội với Tin Mừng nói về ngọn lửa bùng cháy lên với lời cầu nguyện trong thinh lặng. Sau đó nghi thức lên đường với muôn ánh nến được thắp lên trong đêm tối. Cả một không gian rộng lớn, bắt đầu đi vào đời.

 

Banmêthuột, ngày 30 tháng 06 năm 2007

TM/ Ban mục vụ Giới Trẻ Giáo Phận

Linh Mục đặc Trách

JM Phạm Thế Truyền

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page