ÐTC chính thức công bố Năm Thánh Phaolô

từ ngày 28/06/2008 cho đến 29/06/2009

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI chính thức công bố Năm Thánh Phaolô từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 cho đến 29 tháng 6 năm 2009.

Tin Vatican (Apic 28/06/2007) - Chiều thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2007, áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ÐTC Bênêđitô XVI đã đến chủ sự Giờ Kinh Chiều I, tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, và đã công bố Năm Thánh Phaolô, từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 cho đến 29 tháng 6 năm 2009, để kỷ niệm 2,000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô Tông Ðồ.

Thật ra, không có tài liệu nào ghi rõ ràng ngày sinh của Thánh Phaolô Tông Ðồ; nhưng các nhà chuyên môn về Thánh Phaolô, thì cho rằng ngài sinh ra trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm, sau Chúa Giêsu Kitô.

Trong lời tuyên bố về Năm Thánh Phaolô (tháng 6 năm 2008 - tháng 6 năm 2009), ÐTC cho biết là những sinh hoạt chính sẽ diễn ra tại Roma, nhất là tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, nơi mà theo các nhà nghiên cứu, thì hài cốt của Thánh Phaolô được lưu giữ trong chiếc quan tài chôn ngay bên dưới Bàn Thờ chính. Ngoài những sinh hoạt phụng vụ, văn hoá và đại kết, liên quan đến con đường tu đức của Thánh Phaolô, còn có những sáng kiến mục vụ và xã hội khác nữa sẽ được tổ chức, không những tại Roma, mà còn khắp nơi trên thế giới, tại các giáo phận, các đền thờ, các nơi hành hương kính thánh Phaolô, các trung tâm nghiên cứu về thánh Phaolô, hoặc mang tên Thánh Phaolô. Những đại hội nghiên cứu và những xuất bản các sách báo về tư tưởng Thánh Phaolô cũng sẽ được cổ võ, nhắm giúp hiểu biết sâu sa hơn giáo huấn phong phú của thánh nhân. Ðặng Thế Dũng sẽ trình bày nhiều hơn trong mục thời sự tuần tới về Năm Thánh Phaolô này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page