Thánh Lễ phong chức Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội

tại Giáo xứ Phú Tảo, Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên

Giáo phận Hải Phòng

 

Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chụp hình với các linh mục đồng tế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ phong chức Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội tại Giáo xứ Phú Tảo, Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên, Giáo phận Hải Phòng.

Hưng Yên, Việt Nam (11/06/2007) - Sáng Thứ Hai, ngày 11.6.2007, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã cử hành Thánh lễ phong chức linh mục cho Thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Hội, tại Giáo xứ Phú Tảo, Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên, Giáo phận Hải Phòng.


Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên phong chức linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Hội.


Ðây là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đầu tiên tại Giáo phận Hải Phòng. Ðược biết Giáo phận Hải phòng có 43 linh mục triều và 118,000 tín hữu nằm trải rộng trên 4 tỉnh-thành: Thành phố. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên, được chia thành 3 giáo hạt: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương-Hưng Yên.

Giáo xứ Phú Tảo, thuộc xã Thạch Khôi, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cách Hà Nội 50 km về hướng Ðông-Bắc, trước đây do Cha Giuse Trần Hữu Thanh, DCCT coi sóc. Giờ đây, do Cha Ðaminh Cao Văn Ðức kiêm nhiệm; ngoài Giáo xứ này Cha Ðaminh còn coi sóc hơn 4000 giáo dân nữa. Theo giới thiệu của Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đầu thánh lễ, thì sự thường là phong chức Linh mục ở Nhà Thờ Chính Toà Giáo phận, nhưng Nhà Dòng và ngài đã chọn nhà thờ Phú Tảo này vì nơi đây có nhiều kỷ niệm với Dòng Chúa Cứu Thế và nhất là một nơi nhỏ bé chỉ có 70 tín hữu là điểm Dòng Chúa Cứu Thế cần đến truyền giáo và người nghèo tất bạt ở đây cần được nghe biết Tin Mừng. Ðược biết, Giáo xứ Phú Tảo là là một giáo xứ kỳ cựu, được thành lập năm 1936, lúc đó có gần 1,400 tín hữu, với 12 giáo họ, nhưng hiện nay mất 7 giáo họ, chỉ còn 5 giáo họ trực thuộc với hơn 1,000 tín hữu.

Vào đúng 9g00 sáng Thứ Hai, ngày 11.6.2007, đoàn đồng tế gồm có Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Cha Giuse Cao Ðình Trị, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha phó giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành, Cha hạt trưởng hạt Hải Dương, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên Cộng Ðoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và gần 40 linh mục tiến ra nhà thờ dưới trời mưa trong tiếng hát nhập lễ hân hoan của ca đoàn... Dù trời mưa, nhưng đông đảo tín hữu các giáo xứ bạn đến tham dự đứng chật kín ngôi nhà thờ nhỏ bé tràn ra ngoài hành lang che bạt (Ngôi nhà thờ mới được mới xây năm 2006). Ngoài số tín hữu Kinh làm hàng rào danh dự cho đoàn rước, còn có phái đoàn dân tộc H'Mông (hờ-mông) với sắc phục dân tộc vàng-đen-xanh ở tận tỉnh Hưng Yên do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT phụ trách cũng tham dự.

Khởi đầu thánh lễ, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã cám ơn Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trước đây đã gửi các tu sĩ đến phục vụ tại giáo phận của ngài. Nhưng Cha Giuse Hội hôm nay phong chức mới là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chính thức và đầu tiên có mặt trong giáo phận và cũng là linh mục Dòng đầu tiên mà ngài đặt tay phong chức. Và Ðức Cha Giuse kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển của Hội Dòng tại Giáo phận Ngài để Danh Chúa được cả sáng hơn.


Tân Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội và Cha nghĩa phụ Giuse Trần Hữu Thanh, 92 tuổi.


Trong bài giảng, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo của linh mục, người mục tử của Chúa, và không chỉ linh mục hay giám mục mà thôi mà mỗi tín hữu đều có trách nhiệm truyền giáo. Nhưng để truyền giáo được, thì người môn đệ của Chúa phải có trái tim, ngài lặp đi lặp lại từ "trái tim", trái tim đó phải biết yêu thương, trái tim đó phải biết cảm thông, trái tim đó phải biết tha thứ,... tựu trung là phải có một trái như Chúa Giêsu... Nên việc hiệp ý cầu nguyện cho tân linh mục cũng nhắm tới việc cầu nguyện cách riêng cho các giám mục và linh mục, hay chung quy về mọi tín hữu là có "trái tim biết yêu thương"... mà nhất là cầu nguyện cho Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội có được trái tim đó để đến với người nghèo tất bạt như tinh thần đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế đã trao cho.

Cuối thánh lễ, Cha Giám tỉnh Giuse Cao Ðình Trị, thay mặt Dòng Chúa Cứu Thế và gia đình ông bà cố cám ơn Quý Cha, quý thân nhân và ân nhân đã đến hiệp ý cầu nguyện cho tân chức. Cách đặc biệt, Cha Giám tỉnh cám ơn Ðức Cha Giuse đã tạo điều kiện để anh em Dòng Chúa Cứu Thế tiếp cận với người nghèo tất bạt trên mảnh đất Giáo phận Hải Phòng này, và ngài xin Ðức Cha Giuse cùng Quý Cha tiếp tục nâng đỡ Nhà Dòng và nhất là người linh mục đàn em Giuse Nguyễn Văn Hội trong sứ vụ mới tại Giáo phận.

Thánh lễ kết thúc lúc lúc 10g40, sau đó Tân chức chụp hình lưu niệm với Ðức Cha và Quý Cha cùng quý ân-thân nhân tham dự.

Tạ ơn Chúa đã khai sinh thêm một nhánh nhỏ vườn nho Dòng Chúa Cứu Thế của Ngài trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam.

 

Lm. Nathanael Nguyễn Ðình, DCCT, Hải Dương, 11.6.2007

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page