Kết thúc khóa huấn luyện

linh hoạt trong giáo lý tại Bắc Ninh

 

Các giáo lí viên tham dự khóa huấn luyện linh hoạt trong giáo lý tại Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc khóa huấn luyện linh hoạt trong giáo lý tại Bắc Ninh.


Các giáo lí viên tham dự khóa huấn luyện linh hoạt trong giáo lý tại Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Việt Nam (10/06/2007) - Mùa hè, lúc mà các nhà trường đóng cửa kết thúc một năm học, thì Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Bắc Ninh lại mở rộng cửa chào đón các thành phần trong giáo phận về để huấn luyện, đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau trong sinh hoạt tôn giáo.

Mùa hè năm nay Ban Giới trẻ và Giáo lí cùng phối hợp mở tới 5 khóa đào tạo, huấn luyện giáo lí viên kể từ ngày 1/06/2007 đến ngày 30/07/2007. Linh mục đặc trách giới trẻ Giuse Nguyễn Hoàng Ân đã mời hai cha Giuse Quang Uy và Giuse Hồng Phước, Dòng Chúa Cứu Thế, tới huấn luyện 2 khóa cấp tốc về linh hoạt trong giáo lí. Tất cả học viên tham dự đều được ăn uống, học tập, ngủ nghỉ miễn phí hoàn toàn.

Dù cho thời tiết những ngày hè nóng cháy và nhiều nơi đang bận rộn với mùa gặt lúa, đông đảo các bạn giáo lý viên đã vượt mọi trở ngại về tham dự khóa huấn luyện làm cho các lớp huấn luyện trở nên quá tải. Khóa thứ nhất từ ngày 1-5/06/2007 có tới 105 giáo lí viên tham dự, và khóa thứ hai kế tiếp từ ngày 6-10/06/2007 cũng có 84 giáo lí viên và nữ tu thuộc Tu Hội Ðức Mẹ Hiệp Nhất tham dự.

Khởi đầu và kết thúc mỗi khóa học, quý cha giáo và cha phụ trách đều cùng các học viên dâng Thánh lễ khai mạc và bế mạc khóa học tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Những buổi tối trong thời gian học, thày và trò ngồi quây quần dâng lễ trong bầu khí thật ấm cúng, cảm động và linh thánh. Các học viên được huấn luyện về tập trung đội hình, cử điệu sinh hoạt, sinh hoạt lửa trại, tâm lý thanh thiếu niên... Dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, cả thày lẫn trò đều nhễ nhại mồ hôi khi tập đội hình, cử điệu sinh hoạt, trò chơi... giữa sân Tòa giám mục. Thế nhưng nét mặt ai cũng vui tươi, hồ hởi phấn khởi, chẳng lộ một chút nào là mệt mỏi. Bên cạnh đó, hai cha giáo còn tận dụng một số thời giờ trình bày cho các học viên về sứ vụ "Bảo vệ sự sống" qua những bài thuyết trình và những thước phim sống động. Kết thúc mỗi khóa học, các học viên đều được phát giấy chứng nhận và cuốn toát yếu giáo lí Hội thánh Công giáo do Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa xuất bản.

Hai khóa huấn luyện đã kết thúc, thời gian các bạn giáo lí viên học tại Trung tâm mục vụ giáo phận thật ngắn ngủi. Thế nhưng các bạn đã học được thật nhiều điều ích lợi cho công việc tông đồ của các bạn. Ai nấy lại trở về xứ đạo của mình, mang theo những điều đã học được về làm cho những buổi dạy giáo lí của mình thêm sinh động hơn, cuốn hút hơn. Có lẽ, họ cũng mang về cả những kỉ niệm đẹp, những tình bạn vừa mới làm quen trong khóa học. Nhưng trên hết, dù có đi đâu, có dạy ai chăng nữa thì mỗi người giáo lí viên đều phải luôn mang trong tim mình Thày Giêsu cứu độ yêu thương và giúp người khác gặp gỡ, yêu mến cùng làm chứng cho Thày Giêsu - Ngôi Hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page