Ðôi dòng giới thiệu

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðôi dòng giới thiệu Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc.

Busan, Hàn Quốc (30/05/2007) - Busan là một thành phố lớn thứ nhì của Hàn Quốc. Và là một thành phố phát triển công nghiệp rất mạnh. Vì thế, tất cả các công nhân lao động được thu hút ở đây rất nhiều.


Bản Ðồ Nam Hàn và vị trí của thành phố Busan.


Số công nhân lao động tại Busan chiếm tỉ lệ cao nhất là người Trung Quốc, kế đến là Philippines, và sau đó là Việt Nam. Số công nhân Việt Nam đứng thứ 3 tính từ trên xuống... Sau Việt Nam còn đến 4 hoặc 5 nước khác nữa. Chính vì thế mà việc truyền giáo và củng cố đức tin của người Việt tại đây cũng không thể thiếu được.

Người công giáo Việt Nam xung quanh vùng Busan này rất đông. Nhưng vì ngôn ngữ và những khó khăn trở ngại khác nên họ không đến nhà thờ của người Hàn Quốc tham dự thánh lễ được. Chính vì lý do trên mà nỗi thổn thức của Giáo Phận Busan là mơ ước để có một linh mục làm việc cho người công giáo Việt Nam tại đây. Vì thế Ðức Giám Mục địa phận Busan, Ðức Cha Augustine, chấp nhận thành lập cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Busan vào ngày 10 tháng 12 năm 2006, dưới sự đảm trách của linh mục tuyên úy Stephanô Nguyễn Thông.

Ngày đầu tiên thành lập cộng đoàn chỉ được 32 người tham dự thánh lễ. Vì mới bước đầu thành lập, nên chưa ai biết đến... hơn nữa mối tiện nghi cũng như truyền thông đại chúng chưa rộng rãi lắm. Tính đến nay (tính đến ngày 30/05/2007) thì số người tham dự thánh lễ và biết đến cộng đoàn là gần 200 người.

Hoạt động của cộng đoàn tuy mới thành lập, nhưng được sự nâng đỡ và chung sức của nhóm anh em Thái Bình, nên các phong trào và cộng đoàn đi lên rất nhanh. Hiện tại Cộng đoàn Việt Nam tại Busan được chia làm 4 nhóm: Nhóm Thái Bình là chủ chốt của cộng đoàn là rất tích cực trong các hoạt động. Sau đó là nhóm Nghệ An cũng khá mạnh trong các phong trào. Tiếp đến là nhóm Quảng Bình + Hà Tỉnh. Nhóm nhỏ nhất và đang cần thêm nhiều nhân sự là nhóm Nam Ðịnh. Ngoài bốn nhóm này ra đã được chính thức thành lập thì còn một số anh chị em thuộc nhóm nhỏ của miền Nam. Nhóm nhỏ này cũng đang trên đà củng cố và sẽ được thành lập để trở thành một nhóm mới. Tất cả những người tín hữu Việt Nam ở đây đều ở vào lứa tuổi thanh niên, vì là người lao động nên hầu như từ độ 20 đến 40 tuổi. Nhưng các hoạt động đoàn thể trong ngày kính thánh bổn mạng của họ, họ tổ chức rất chu đáo. Họ có những sáng kiến sinh hoạt tôn giáo và niềm tin ngay từ nhỏ khi họ sống chung với cái nôi của gia đình công giáo. Vì vậy mà khi họ đem ra thực hành, họ làm cho cộng đoàn ngày một phát triển và thăng tiến rất nhanh trong niềm tin Kitô giáo.


Quang cảnh Thành Phố Busan, Hàn Quốc.


Kể từ ngày cộng đoàn công giáo Việt Nam được thành lập ở Busan, Hàn Quốc, cuộc sống của mỗi người lao động ở đây có phần nào nhẹ nhàng và thanh thản trong tâm hồn nhiều. Trước đây họ cứ hết đi làm lại ngồi trong nhà, bạn bè muốn gặp nhau cũng khó khăn vì không có dịp nào để gặp. Nhưng bây giờ thì lại khác, mỗi tuần họ đến nhà thờ... tham dự thánh lễ, trao đổi kinh nghiệm làm việc và chia sẻ những khó khăn cũng như niềm vui với nhau. Họ nói với nhau rằng đây cũng là dịp tốt để họ gặp gỡ và biết nhau. Nếu không có cộng đoàn thì ngoài công việc mỗi ngày ra thì chỉ biết ngồi trong nhà mà thôi. Có cộng đoàn, có thêm niềm vui, có nhiều bạn bè và nhiều giao lưu khác.

Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Busan cũng có tổ chức khóa giáo lý hôn nhân. Vì đa số các tín hữu trong cộng đoàn ở đây đều là những người chưa lập gia đình, vì thế giáo lý hôn nhân và những học hỏi về giáo lý là điều cần thiết để cho họ củng cố niềm tin và đời sống tương lai sau này. Mặt khác, sinh hoạt cộng đoàn cũng là nơi tụ tập anh chị em công nhân đến với nhau để ai có những thắc mắc hay tư vấn về luật lao động thì có người giúp giải quyết. Văn phòng tư vấn lao động cũng là nơi trung tâm công giáo mà họ đến tham dự thánh lễ hàng tuần.

Ngoài ra, Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Busan cũng có mời những bác sĩ người Hàn Quốc đến khám bệnh miễn phí cho các anh chị em lao động. Vì vậy mà sinh hoạt cộng đoàn rất sôi nổi, vui vẻ và đầy tình huynh đệ anh em ở đất khách quê người.

Người công giáo Việt Nam, với niềm tin của họ đã được in sâu vào lòng mọi người, dù có đi đâu hay ở bất cứ nơi nào, họ cũng muốn tụ tập lại với nhau để có những sinh hoạt tôn giáo, tham dự thánh lễ. Cho dù ở những nơi gặp rất khó khăn, hoặc về địa lý hoặc về hoàn cảnh xã hội, kinh tế hay chính trị... nhưng họ vẫn một lòng một dạ trung thành với niềm tin sắt son của họ. Mong rằng với những hoạt động và chiều hướng phát triển của cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc, người công giáo Việt Nam của chúng ta lại có thêm một cộng đoàn nhỏ nữa ở Hải Ngoại. Ðây là một niềm vinh dự cho đức tin Kitô giáo và là một bước truyền giáo mới để mở rộng thêm nước Chúa ở đất khách quê người.

 

Chương trình Mục Vụ ngày Chúa Nhật hằng tuần như sau:

- 11h:30: Giải tội

- 12h:00: Thánh Lễ (tiếng Việt)

- 13h:30: Giáo lý hôn nhân và chia sẻ giao lưu công việc

- 15h:00: Thánh lễ (tiếng Anh) cho tất cả các ngoại kiều khác tham dự

- 16h:00: Tư vấn về các thắc mắc trong lãnh vực lao động. Có bác sĩ khám bệnh và chữa bệnh miễn phí.

 

Ðịa điểm:

Trung Tâm Công Giáo Busan, Hàn Quốc

Catholic Center of Busan

81-1 tae Cheong Dong 4ga.

Busan City, South Korea..

 

Linh Mục Việt Nam Phụ Trách:

Stephano Nguyễn Thông

Ðịa chỉ liên lạc:

Rev. Fr. Nguyễn Thông

Cathlic Center of Busan

81-1 Tae Cheong Dong 4ga

Busan City, South Korea

Fax: 0082-051-4416404

Tel: 0082-051-4416403

 

Một vài hình ảnh sinh hoạt của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc:

 

Stephano Nguyễn Thông

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page