Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo lần thứ 81

Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo lần thứ 81, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2007.

Tin Vatican (Apic 29/05/20075) - Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 27 tháng 5 năm 2007, ÐTC Bênêđitô XVI đã ấn ký Sứ Ðiệp Truyền Giáo cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2007. Và hai ngày sau, tức vào ngày thứ Ba, 29 tháng 5 năm 2007, Sứ Ðiệp đã được trang điện tử của Vatican và Phòng báo chí Toà Thánh chính thức công bố. Nhắc lại năm 2007 này là Năm Kỷ Niệm 50 Năm Ðức Piô XII công bố thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Ðức Tin, Sứ Ðiệp Truyền Giáo năm 2007 của ÐTC có chủ đề là: "Tất cả các Giáo Hội phục vụ cho toàn thế giới". Cụm từ "Tất cả các giáo hội" ở đây được hiểu là "tất cả các giáo hội địa phương" trong toàn thể giáo hội công giáo. Cách chung, sứ điệp truyền giáo của ÐTC Bênêđitô XVI cho Chúa Nhật Truyền Giáo năm 2007 này, nhắc lại bổn phận truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa. ÐTC mời gọi "mọi thành phần dân Chúa - chủ chăn, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân - hãy cùng suy nghĩ về sự khẩn thiết và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo của giáo hội trong thời đại chúng ta". ÐTC đã nhận định tiếp như sau: "Chắc rằng những điều kiện trong đó nhân loại đang sống , đã thay đổi, và một cố gắng to lớn đã được thực hiện, trong hàng chục năm qua, để phổ biến Tin Mừng, nhưng còn nhiều điều phải làm, để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng gởi đến bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Thật vậy, với "nền văn hoá bị trần tục hoá xem ra đang càng ngày càng ăn sâu vào các xã hội tây phương, cộng thêm cuộc khủng hoảng gia đình, việc giảm bớt ơn gọi, và sự già nua từ từ của hàng giáo sĩ, các Giáo Hội địa phương "đang liều sống đóng kín nơi chính mình, liều nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị rút gọn lại, và liều làm chậm lại cố gắng truyền giáo." Ðức Thánh Cha ước mong có sự cộng tác truyền giáo giữa các giáo hội lâu đời và những giáo hội mới, được gia tăng vừa sử dụng tốt những nguồn lực và những ơn đoàn sủng của nhau. ÐTC xác định rằng: "dấn thân truyền giáo là việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội có bổn phận thực hiện cho nhân loại ngày nay, để định hứơng và phúc âm hoá những biến đổi văn hoá, xã hội và luân lý, và để "cống hiến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người ngày nay, một con người đang bị hạ nhục và bị đàn áp tại nhiều nơi trên thế giới, do bởi tai ương nghèo đói, bạo lực, và sự chối bỏ một cách có hệ thống những nhân quyền. Giáo Hội không thể nào rút lui ra khỏi sứ mạng phổ quát này. Nhắc đến mẫu gương của các linh mục trong hội truyền giáo "Fidei Donum" -- (Hồng Ân Ðức Tin, sáng kiến truyền giáo phát sinh từ thông điệp Fidei Donum của Ðức Piô XII) - tại những vùng đất nghèo và đang phát triển, ÐTC tôn vinh những vị tử đạo, hy sinh mạng sống mình cho công cuộc truyền giáo. Ðặng Thế Dũng  sẽ gởi đến quý vị và các bạn bản dịch tiếng Việt nguyên văn sứ điệp truyền giáo năm 2007,trong chương trình phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page