Các Ðức Giám Mục tại các nước đang phát triển

lên tiếng kêu gọi Khối G8 hãy tôn trọng

các mối cam kết đối với người nghèo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Ðức Giám Mục tại các nước đang phát triển lên tiếng kêu gọi Khối G8 hãy tôn trọng các mối cam kết đối với người nghèo.


Ðể chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Ðỉnh của Khối G8, sẽ nhóm họp tại Heiligendamm, Ðức Quốc, từ ngày 6 đến 8/06/2007, Các Bộ Trưởng Lao Ðộng của các nước thuộc Khối G8 đã họp mặt tại Dresden, Ðức Quốc, vào ngày 8/05/2007; Các Bộ Trưởng Kinh Tế của các nước thuộc Khối G8 đã họp mặt tại Schwielowsee, Potsdam, Ðức Quốc, từ ngày 18-19/05/2007; Các Bộ Trưởng Ngoại Giao của các nước thuộc Khối G8 cũng sẽ họp mặt tại Potsdam, Ðức Quốc, ngày 30/05/2007. (Trong hình là các Bộ Trưởng Lao Ðộng chụp hình chung vào dịp nhóm họp tại Dresden, Ðức Quốc).


Tin Roma (Radio Veritas Asia 20/05/2007) - Các Ðức Giám Mục tại các nước đang phát triển kêu gọi các nước thuộc Khối G8 hãy tôn trọng các mối cam kết đối với người nghèo. (Khối G8 là Tổ Chức của 8 Cường Quốc Kinh Tế Thế Giới, gồm: Anh, Canađa, Ðức, Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Pháp và Ý). Ðức Cha John Olorunfemi Onaiyekan, Tổng Giám Mục Abuja, Nigeria, đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong cuộc gặp gỡ với Tổ Chức Caritas Ý. Ðức Cha Onaiyekan là thành viên của một Phái Ðoàn 11 người gồm các Hồng Y và Giám Mục đến từ Phi Châu, Châu Mỹ Latinh, Hoa Kỳ và vài nước Âu Châu, hiện đã đi gặp gỡ các Chính Phủ cũng như đại diện Giáo Hội tại các nước Anh Ðức và Ý, nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của các nước thuộc Khối G8 sẽ nhóm họp tại Heiligendamm, Ðức Quốc, từ ngày 6 đến 8/06/2007. Phái đoàn cũng đã được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tiếp kiến trong tuần qua.

Với Tổ Chức Caritas Ý và các Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế về Phát Triển và Liên Ðới, Phái Ðoàn đã nhắn gửi đến các Chính Phủ của các nước trong Khối G8 rằng, họ phải tôn trọng những lời hứa mà họ đã đưa ra trong cuộc họp Thượng Ðỉnh trước kia. Trong những lời hứa ấy có lời cam kết gia tăng trợ giúp các nước nghèo và đang phát triển. Ðức Tổng Giám Mục Abuja nói rằng, Phái Ðoàn đã gây được sự chú ý lớn lao nơi các nhà lãnh đạo thế giới. Ngài nói như sau: "Nhiều người chưa bao giờ thấy một Phái Ðoàn như chúng tôi, và họ đã tỏ ra rất quan tâm. Diễn từ của chúng tôi hoàn toàn khác với diễn từ của các nhà chính trị", Theo vị Giám Mục này, lý do Phái Ðoàn đã tạo được sự chú ý như thế là bởi vì ngoài sự hiểu biết về giàu nghèo và nợ nần, các vị Giám Mục còn có sự hiểu biết dựa trên niềm tin Kitô của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page